Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:56 | 12/09/2023 GMT+7

Nghị sĩ trẻ tăng lên góp phần cho Quốc hội đổi mới

aa
Từ ngày 14 - 18/9 tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.
Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội
Đại biểu "Quốc hội trẻ em" thảo luận 02 nhóm vấn đề lớn

Nhân dịp này phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với 2 nữ đại biểu Quốc hội là bà Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và bà Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hòa Bình.

Thưa đại biểu, bà có nhận thấy số lượng các nghị sĩ trẻ trong Quốc hội khóa sau thường tăng hơn so với khóa trước?

Chú thích ảnh
Đại biểu Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hòa Bình.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc: Khi tôi được tham gia Quốc hội khóa XV với vai trò là một nghị sĩ trẻ, tôi nhận thấy trong diễn đàn Quốc hội tỷ lệ đại biểu trẻ là ĐBQH chiếm tỷ lệ cao và Quốc hội cũng đã có những quan tâm rất thỏa đáng đối với những cán bộ trẻ.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Có thể thấy Quốc hội khóa XV số lượng các nghị sĩ trẻ đã tăng lên. So với những khóa trước, nhóm nghị sĩ trẻ khóa này có nhiều gương mặt trẻ đang giữ cương vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách, là Phó Trưởng đoàn chuyên trách của các đoàn ĐBQH. Hoạt động của nhóm nghị sĩ trẻ đã có những đóng góp rất tích cực trong quá trình đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các hoạt động của Quốc hội đều có các nghị sĩ trẻ tham gia rất nhiệt tình. Và đặc biệt hơn nữa đối với các nghị sĩ trẻ đó là việc tiếp cận công nghệ thông tin rất nhanh chóng. Cho nên trong các hoạt động của Quốc hội khi sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, các nghị sĩ trẻ là những người tiên phong.

Các đại biểu Quốc hội trẻ với vai trò là nghị sĩ tham gia hoạt động của Quốc hội như thế nào, đặc biệt là hoạt động lập pháp, thưa bà?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Tôi nhận thấy, các nghị sĩ trẻ rất tích cực tham gia vào mọi hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là hoạt động lập pháp.

Tôi theo dõi trên hội trường cũng như trong các buổi thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng cũng như thảo luận về các dự án luật, các nghị sĩ trẻ đăng ký tham gia phát biểu rất hăng hái và có những ý kiến rất đáng ghi nhận.

Tôi thấy trong hoạt động giám sát của các Đoàn ĐBQH, của các Ủy ban và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nghị sĩ trẻ cũng tham gia rất hăng hái. Đặc biệt có những nghị sĩ trẻ rất tích cực, chủ động trong việc xin tham gia các đoàn giám sát của các Ủy ban. Đấy cũng là một biểu hiện rất hăng hái, năng nổ và tích cực trong hoạt động.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc: Trong các diễn đàn của Quốc hội và các kỳ họp Quốc hội, nhiều ĐBQH là những nghị sĩ trẻ đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động. Đó là công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, phản biện và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, những nghị sĩ trẻ của đã tích cực tham gia và có những ý kiến rất sáng tạo trong các hoạt động.

Những ý kiến đóng góp của các vị ĐBQH trẻ cũng như những sáng kiến trong các hoạt động từ lập pháp đến giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng trọng của đất nước đều thể hiện rất rõ tính tiên phong.

Đặc biệt, cử tri và nhân dân cũng thấy trong các diễn đàn, các ĐBQH trẻ với tinh thần trách nhiệm, với sức trẻ, sức khỏe của mình đã rất tích cực, chủ động trong việc nghiên cứu tài liệu cũng như tham gia các hoạt động của đoàn giám sát của Quốc hội.

Đưa ra những quyết định sáng suốt trong nhiều vấn đề quan trọng của đất nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều đại biểu trẻ có trình độ, chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm, sáng tạo trong việc đề xuất những ý kiến để giúp đất nước ngày càng phát triển.

Thưa đại biểu, việc thành lập các nhóm nghị sĩ trẻ có ý nghĩa như thế nào?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga: Để có được nhóm các nghị sĩ trẻ có sự quan tâm rất lớn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của lãnh đạo Quốc hội, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Tôi nhớ trong đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi gặp gỡ với nhóm nghị sĩ trẻ. Trong buổi gặp gỡ đó, Chủ tịch Quốc hội không chỉ động viên mà còn đặt niềm tin rất lớn vào các nghị sĩ trẻ.

Tôi hy vọng trong thời gian tới, cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội việc đóng góp của các nghị sĩ trẻ ngày một toàn diện hơn, sâu sắc hơn trong việc đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Còn với những nghị sĩ có tuổi đời cao hơn thì họ có thế mạnh là có bề dày kinh nghiệm, có nhiều kiến thức được tích lũy qua quá trình công tác. Còn đối với các nghị sĩ trẻ thì có ưu điểm là sự nhiệt tình, sôi nổi, hăng hái, say mê và sức trẻ.

Khi tham gia Quốc hội, tôi thấy mọi thứ đều rất mới mẻ với mình. Nhưng bằng niềm đam mê, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ chúng tôi luôn nỗ lực trong quá trình công tác để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ người đại biểu nhân dân.

Đại biểu Đặng Thị Bích Ngọc: Phải nói rằng Quốc hội khóa XV đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, nội dung cũng như trong tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội.

Tôi thấy rằng đồng chí Chủ tịch Quốc hội với quyết tâm, mong muốn là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới nội dung cũng như hình thức các kỳ họp. Đó là sự chuẩn bị từ sớm, từ xa cũng như mong muốn nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội thì vai trò của nghị sĩ trẻ trong việc đóng góp vào thành công của các kỳ họp Quốc hội cũng như trong hoạt động chung tổng thể của Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng.

Quốc hội cũng đã tạo điều kiện rất tốt, tạo hành lang pháp lý quan trọng để cho các nghị sĩ trẻ được nâng cao trình độ chuyên môn, được tiếp cận và được đóng góp sức trẻ của mình.

Tôi nghĩ rằng diễn đàn nghị sĩ trẻ được tổ chức sẽ có một ý nghĩa rất quan trọng, là động lực để Việt Nam thể hiện được sức mạnh của tuổi trẻ và đặc biệt là những nghị sĩ trẻ tham gia Quốc hội mang tiếng nói của thanh niên, tuổi trẻ đến diễn đàn Quốc hội. Từ đây sẽ có sức lan tỏa trong cộng đồng thế giới và các nước, các nghị sĩ sẽ góp phần quan trọng vào thành công của hoạt động Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chủ động, tích cực chuẩn bị Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 Chủ động, tích cực chuẩn bị Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9
Việt Nam tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 Việt Nam tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9
Theo Viết Tôn/Báo Tin tức
Nguồn:

Tin bài liên quan

Năm 2026: Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

Năm 2026: Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

Sáng 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2026. Đây là năm đầu triển khai Kế hoạch 5 năm 2026-2030, diễn ra Đại hội Đảng XIV. Mục tiêu đề ra là GDP phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD.
Chủ tịch Quốc hội Hungary thăm Việt Nam: Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện

Chủ tịch Quốc hội Hungary thăm Việt Nam: Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 18/10, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.
WAIPA thông qua 3 Nghị quyết thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ

WAIPA thông qua 3 Nghị quyết thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ

Hội nghị Nữ nghị sỹ AIPA (WAIPA) đã thảo luận và nhất trí thông qua 3 Nghị quyết về: thúc đẩy hợp tác nhằm gia tăng sự tham gia chính trị và lãnh đạo của phụ nữ tại ASEAN; trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới thông qua phát triển nền kinh tế chăm sóc; thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ.

Các tin bài khác

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc  trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/11/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết quan trọng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”, trong đó nhấn mạnh: đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua 95 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất. Bước vào kỷ nguyên mới với những biến động khó lường của tình hình thế giới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục củng cố, làm mới và phát huy mạnh mẽ hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các không gian và hình thức mới. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm củng cố, lan tỏa và phát huy tinh thần đại đoàn kết trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hợp tác lý luận và làm sâu sắc quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau hai ngày làm việc (5 - 6/11/2025), ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.

Đọc nhiều

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11.
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Theo Báo cáo số 56/BC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè quốc tế.
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ trị giá 1 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai tại Việt Nam. Khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9 đến nay.
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Phiên bản di động