Ngoại giao "đường bay" sẽ giúp quan hệ Israel-Morocco "cất cánh bay xa"
Hãng hàng không Arkia của Israel góp phần tăng cường mối quan hệ ngoại giao đang đà đi lên giữa Israel và Morocco thông qua việc mở các đường bay thẳng giữa Essaouira và Tel Aviv. Bước tiến này diễn ra sau khi Israel tuyên bố công nhận chủ quyền của Morocco tại khu vực Tây Sahara đang tranh chấp, qua đó củng cố cam kết tăng cường hợp tác song phương giữa hai quốc gia.
Theo Morocco World News, động thái này dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh lượng du khách Israel đến quốc gia Bắc Phi này.
Thống kê của Viện Quan sát Du lịch Morocco, lượng khách du lịch từ Israel đã tăng 146% trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ riêng trong tháng 6 vừa qua đã có hơn 5.600 khách du lịch Israel đã đến thăm Morocco, tăng 96% so với năm 2019.
![]() |
| Hãng hàng không Arkia của Israel sẽ mở các đường bay thẳng tới các thành phố của Morocco (Nguồn: AFP). |
Sự nổi lên của Morocco trong bản đồ du lịch của du khách Israel rõ ràng nhờ chương trình thị thực điện tử mà Rabat triển khai vào năm ngoái. Trong số 160.000 đơn xin visa được xử lý, Morocco đã cấp 150.000 thị thực điện tử và 55% số người nộp đơn thành công là người Israel.
Theo Đại sứ quán Israel tại Morocco, hơn 15.000 du khách Israel đã đến thăm Morocco trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh vừa qua. Trong cả năm 2022, tổng số 70.000 người Israel đã đến Morocco và trong năm nay, Bộ Du lịch Morocco dự kiến sẽ đón tiếp 200.000 khách du lịch từ quốc gia Trung Đông này.
Thỏa thuận đối tác giữa Cục Du lịch Quốc gia Morocco (ONMT) và hãng hàng không Israel này đã củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia. Theo i24 News, kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào tháng 12/2020 thông qua Hiệp định Abraham lịch sử, hàng triệu người Israel đã đến Morocco, trong đó bao gồm cả những người gốc Morocco.
![]() |
| Morocco trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch Israel trong những năm gần đây (Nguồn: Atalayar). |
Sự hợp tác ngày càng sâu rộng của hai nước cũng được thể hiện qua các chuyến thăm của các quan chức cấp cao của chính phủ Israel đến Morocco. Theo Ynetnews, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Y tế Israel Moshe Arbel đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Morocco Abdelouafi Laftit về khả năng đạt được thỏa thuận thị thực chung giữa hai nước.
Bên cạnh đó, mối quan hệ chiến lược và an ninh giữa hai nước cũng đã được thiết lập, trong đó bao gồm việc bổ nhiệm một tùy viên quân sự Israel tại Morocco và thậm chí còn đang xem xét khả năng mở lãnh sự quán Israel tại Dakhla.
Ngoài lĩnh vực du lịch, hợp tác Israel-Morocco còn phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực trong đó có cả thương mại. Israel đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương với Morocco lên đến 500 triệu USD, phản ánh sự tăng cường gắn kết kinh tế giữa hai quốc gia ở khu vực Trung Đông-châu Phi.
Trong khi đó, mối quan hệ đối tác giữa hãng hàng không Arkia và Morocco đã mở ra những cánh cửa mới cho khách du lịch Israel có cơ hội khám phá, trải nghiệm các kỳ quan văn hóa và danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Morocco, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai quốc gia. Các đường bay thẳng dự kiến sẽ góp phần đáng kể vào việc đưa mối quan hệ và hợp tác Israel-Morocco "cất cánh bay xa" trong thời gian tới.
| Morocco đã kiểm soát khu vực Tây Sahara từ năm 1975, song nhiều nước đã không công nhận chủ quyền của Rabat với vùng lãnh thổ này. Hiện 28 quốc gia, chủ yếu đến từ châu Phi và khối Arab, đã mở lãnh sự quán tại Dakhla (hay Laayoune). Morocco coi đây là sự ủng hộ rõ ràng cho chủ quyền với lãnh thổ này. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hợp tác kinh tế Việt Nam-Algeria không có bất cứ giới hạn nào
Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Cộng hòa Séc
Thái Nguyên thăm, tặng quà Trường THPT Bản Khoi (Lào)
Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Hội chợ Từ thiện năm 2025 tại Hungary
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







