Ngoại trưởng Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc trong vụ đụng độ biên giới
Vào Thứ Tư, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc binh lính Ấn Độ đã gây ra cuộc xô xát đầy bạo lực hôm thứ Hai (15/6) khiến 20 người lính thiệt mạng, trong khi New Delhi cho biết những người lính Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho việc này.
![]() |
| Bắc Kinh cho biết cuộc đụng độ xảy ra khi binh lính Ấn Độ vượt biên giới khiêu khích và tấn công những người lính Trung Quốc (nguồn: AFP) |
Để nhằm giải quyết cuộc xung đột biên giới chết chóc nhất sau hơn bốn thập kỷ, ông Vương cho biết qua cuộc nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar rằng cả hai phía nên xoa dịu căng thẳng bằng cách đối thoại và giữ vững an ninh của vùng biên giới.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Jaishankar đã bày tỏ sự phản đối “mạnh mẽ nhất” của New Delhi với vụ đụng độ biên giới và nói chuyện này có thể gây nên sự ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa hai quốc gia Ấn – Trung.
![]() |
| Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (Ảnh: India Today) |
“Về phía Trung Quốc đã có những tính toán và kế hoạch hành động từ trước nên họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho tình trạng bạo lực cùng thương vong”, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết.
Tuy nhiên, cả hai Ngoại trưởng đồng ý sẽ tìm phương hướng giải quyết ổn thỏa nhất và không khiến sự việc thêm tồi tệ hơn.
Cuộc đối thoại trên điện thoại là động thái nhằm xoa dịu những căng thẳng sau sự việc xảy ra tại thu lũng Galwan khiến ít nhất 20 binh lính bị giết. Trung Quốc cho biết binh lính của họ cũng xảy ra thương vong nhưng không nói ra con số chính xác.
Bộ trưởng Ấn Độ Narenda Modi phát biểu trước truyền thông vào hôm thứ Tư rằng New Delhi không muốn chiến đấu, nhưng sẽ làm vậy nếu cần thiết.
Trong cuộc nói chuyện điện thoại với Ngoại trưởng Ấn, ông Vương cho biết những người lính Ấn Độ đã vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), vi phạm thỏa thuận trước đó về việc giảm thiểu căng thẳng ở biên giới hai bên.
Ông cũng nói thêm những người lính Ấn Độ đã khiêu khích và tấn công binh lính Trung Quốc đang hiện diện tại khu vực để làm nhiệm vụ liên lạc. “Một lần nữa, Trung Quốc bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với Ấn Độ và yêu cầu Ấn Độ điều tra kỹ lưỡng… dừng mọi hành động khiêu khích và đảm bảo những sự việc tương tự sẽ không xảy ra lần nữa.” ông Vương tuyên bố, “Ấn Độ không nên đưa ra những tính toán sai lầm và coi thường quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.”
Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng cả hai quốc gia nên tập trung vào việc phát triển quan hệ và tôn trọng lẫn nhau. “Cả hai phía nên xoa dịu những bất đồng qua những đối thoại, đồng thời giữ vững sự an toàn và bình yên ở biên giới.”
Ông Zhao Lijian, Phát ngôn viên của Ngoại trưởng cho biết cả Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý sẽ giải quyết mâu thuẫn cùng xoa dịu căng thẳng qua những cuộc đối thoại giữa hai bên. “Với tư cách là hai quốc gia đang phát triển lớn nhất, hai bên có nhiều điểm chung hơn là những khác biệt. Chúng tôi hy vọng cả hai bên có thể tiến tới hướng đi đúng đắn dưới sự chỉ đạo của người dẫn đầu hai quốc gia”, ông nói.
Ông Zhao cũng cho biết Trung Quốc sẽ không chịu trách nhiệm về cuộc xung đột vừa rồi, cho rằng binh lính Ấn Độ đã vi phạm cam kết và tràn sang phía lãnh thổ của Trung Quốc.
Những thương vong chính xác từ bên Trung Quốc không được giải đáp, tuy nhiên chính phủ Trung Quốc cũng cho biết tình hình ở biên giới đã ổn định và nằm trong sự kiểm soát, và hai quốc gia duy trì những đối thoại thông qua những kênh thông tin quốc phòng.
Theo giới phân tích, Ấn Độ đang thách thức ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Đông với việc tiếp cận các cường quốc khu ... |
Máy bay vận tải Antonov An-32 chở 13 người của Không quân Ấn Độ đã mất tích sau khi cất cánh từ căn cứ không ... |
Tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc mới đây chỉ trích Mỹ "bịa chuyện", vu khống về việc Trung Quốc đi ngược lại đàm phán ... |
Tin bài liên quan
"Sai lầm nghiêm trọng" của tình báo Mỹ trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh
Apple chuyển 8 nhà máy từ Trung Quốc sang Ấn Độ
Căng thẳng Ấn Độ-Trung Quốc lại leo thang
Các tin bài khác
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








