Ngôi nhà chung cho những linh hồn đại nghĩa
| Hàng năm, cứ đến dịp 27/7, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn, Nghệ An) lại thu hút hàng vạn người từ cả nước và nước bạn Lào đến thắp nến tri ân, dâng hương tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. |
| Ngày 5/9, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện có buổi tiếp và làm việc với bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại TP. Hồ Chí Minh cùng các thành viên Đoàn đến chào xã giao Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, đồng thời trao đổi việc xúc tiến, mở rộng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực có thế mạnh giữa TP Cần Thơ và các địa phương của Lào. |
Ngôi nhà mới cho các anh
Khu Điện thờ các Anh hùng Liệt sỹ Việt Nam-Lào được xây dựng tại bản Nhuôn, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) trên diện tích 10ha. Đây là khu điện thờ đầu tiên do cộng đồng người Việt Nam tại Lào xây dựng nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ hai nước đã hy sinh trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho hai dân tộc.
Ngày 24/3, công trình được khởi công xây dựng. Theo đúng kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án đã được hoàn thành tháng 7/2022, đúng dịp hai nước tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.
![]() |
| Ông Hà Văn Cảnh, Việt kiều, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng (Ảnh: Trường Hùng). |
Theo quy hoạch, công trình gồm các hạng mục chính: Điện Hạ, Điện Trung, Điện Thượng, khu sinh hoạt cộng đồng, Bảo tàng chiến đấu Lào - Việt Nam, khu bia đá khắc tên các anh hùng liệt sĩ Việt Nam - Lào.
Theo bà Bouasy Nathavong, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước tỉnh Xiêng Khoảng: “Bên cạnh những ý nghĩa về mặt tâm linh, việc xây dựng Khu Điện thờ các Anh hùng Liệt sỹ Lào - Việt Nam tại Xiêng Khoảng sẽ giúp tỉnh có thêm một địa điểm lịch sử để các thế hệ trẻ đến thăm quan và hiểu thêm về lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Nơi đây sẽ trở thành khu du lịch quan trọng của tỉnh Xiêng Khoảng để du khách đến thăm quan và tưởng niệm sự hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ Việt Nam và Lào đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh. Đồng thời cũng là một địa điểm quan trọng để tỉnh Xiêng Khoảng phát triển du lịch theo mô hình xanh, sạch và đẹp theo hướng bền vững”.
![]() |
| Xây dựng hạng mục Điện Trung, hướng tới dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Ảnh: Trường Hùng). |
Chung sức, chung lòng
Ông Hà Văn Cảnh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng kể rằng: Năm 2009, trong một lần sang Xiêng Khoảng công tác, Đại đức Thích Nguyên Thọ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chia sẻ ý tưởng xây dựng một khu điện thờ anh hùng liệt sĩ Việt Nam - Lào.
Khi dừng chân tại bản Nhuôn (huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng), Đại đức Thích Nguyên Thọ phát hiện một khu đồi rộng có dáng một con sư tử, phía đồi bên kia có dáng một con voi phục, phong thủy rất phù hợp để xây dựng một công trình tâm linh.
![]() |
| Khu Điện thờ các Anh hùng Liệt sĩ Việt Nam - Lào tại Bản Nhuôn, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) nhìn từ trên cao (Ảnh: Trường Hùng). |
Tiếp nhận ý kiến của Đại đức Thích Nguyên Thọ, ông Hà Văn Cảnh và ông Bùi Trường Giang, Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LaoVietBank), Chi nhánh tỉnh Xiêng Khoảng đã thuê thiết kế, nghiên cứu và làm hồ sơ đề nghị chính quyền tỉnh cấp đất xây dựng khu điện thờ.
Từ năm 2018, để hoàn thiện hồ sơ, chiều thứ sáu hàng tuần, ông Giang lại bắt xe khách từ Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) đến Xiêng Khoảng gặp gỡ, trao đổi cùng tỉnh trưởng để tìm hướng giải quyết. Đến năm 2020, công trình đã được Bộ Nội vụ Lào chấp thuận và chính quyền tỉnh ký quyết định bàn giao khu đất rộng 10ha cho Hội người Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng xây dựng.
Đại đức Thích Nguyên Thọ phát tâm ủng hộ khu nhà gỗ 5 gian cho hạng mục Điện Trung. Số nguyên vật liệu này được một bà con tài trợ tiền vận chuyển từ Bà Rịa - Vũng Tàu chở sang, gấp rút hoàn thành trong tháng 7.
Tuy vậy, hiện nay một số hạng mục phải dừng lại vì thiếu kinh phí xây dựng, như Điện Thượng đã xây xong phần móng, các hạng mục còn lại chưa có kinh phí để triển khai.
Trước tình hình này, ngày 2/6/2022, Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng đã viết thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh... phát tâm công đức, ủng hộ xây dựng công trình.
Mới đây, ngày 24/7, trước đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn Việt Nam – Lào tại khu Điện thờ, đoàn Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Lào thành phố Hà Nội đã dâng tặng hai lộc bình in cờ Việt Nam - Lào và 30 triệu đồng nhằm góp phần xây dựng khu đền thờ giai đoạn 2.
Theo cộng đồng người Việt tại Xiêng Khoảng, khu đền thờ còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ buồn vui, cơ hội hợp tác giúp đỡ nhau.
| Chiến tranh kết thúc, Đảng, Chính phủ và Quân đội hai nước Việt Nam và Lào đã có nhiều cố gắng tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào về an táng tại Việt Nam. |
| Nghĩa trang Việt - Lào (thị trấn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) rộng gần 7 ha, là nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng, liệt sỹ. Nơi đây, có những nữ cử nhân, thạc sĩ ngày ngày thầm lặng hương khói, quét dọn và chăm lo cho từng phần mộ với tấm lòng thành kính. |
Tin cùng chủ đề: 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào
Tin bài liên quan
Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Việt Nam luôn đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế
Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam - Pháp
Các tin bài khác
Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025: Hành trình vị giác gắn kết văn hóa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








