Người dân Việt Nam và Trung Quốc phấn khởi xuất nhập cảnh sau 3 năm Covid-19
| Đài Sputnik dẫn ý kiến phân tích từ Giáo sư-Tiến sĩ kinh tế Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện nghiên cứu Trung Quốc và châu Á hiện đại, đánh giá nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 đã ghi nhận những chỉ số tích cực, phản ánh khả năng ổn định và phát triển trong bối cảnh diễn ra các cuộc khủng hoảng chồng chéo. |
| Thông tin từ Trung tâm quản lý cửa khẩu cho biết từ ngày 8/1/2023 chính thức khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn. |
Dòng người xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
Sáng sớm 8/1, dù chưa tới thời gian làm thủ tục xuất cảnh nhưng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bắc Luân I), tỉnh Quảng Ninh đã có hàng trăm công dân Trung Quốc chờ tới giờ làm thủ tục về nước ăn Tết.
Cho tới thời điểm hơn 9h sáng, đã có hơn 100 công dân Trung Quốc được xuất cảnh, chủ yếu là các chuyên gia, công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp ở Quảng Ninh, Hải Phòng là người Trung Quốc có đủ hộ chiếu, visa còn giá trị và có kết quả xét nghiệm PCR trong 48 giờ sẽ được về nước.
![]() |
Tất cả đều phấn khởi, xúc động trước việc hai nước Việt Nam và Trung Quốc thống nhất khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh sau gần 3 năm gián đoạn vì Covid -19 (Ảnh: Báo Quảng Ninh). |
Cũng trong sáng nay, nhóm 5 người Việt Nam đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh về Việt Nam. Lực lượng chức năng cho biết, hiện chưa thực hiện xuất nhập cảnh cho khách du lịch của hai bên.
Đối với hoạt động thông quan hàng hóa tại Cầu Bắc Luân 2, Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, Cửa khẩu Ka Long - Bến biên mậu Đông Hưng sẽ bãi bỏ hoàn toàn quy định phân cấp, phân vùng quản lý; bãi bỏ việc phân vùng nguy cơ (vùng đỏ) dịch Covid-19; dừng thực hiện việc phân cấp, phân vùng quản lý dịch Covid-19.
Bãi bỏ quy định phun khử khuẩn đầu và cabin phương tiện chở hàng nhập cảnh từ Trung Quốc và tại khu giao nhận hàng hóa; bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR, khử khuẩn và chờ 30 phút tại vạch phân quản đối với phương tiện chở hàng khô, hàng tạp; bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR, khử khuẩn đối với từng lô, từng kiện hàng hóa chuỗi lạnh, không yêu cầu phải đưa vào kho quản lý giám sát tập trung. Bỏ toàn bộ quy định quản lý khép kín đối với tất cả các nhân viên làm việc tại khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới, không thực hiện xét nghiệm RT-PCR hàng ngày.
Hơn 3.000 người Trung Quốc rời Việt Nam sau 2 tiếng mở cửa khẩu Lạng Sơn
Cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn sáng ngày 8/1 sôi động tiếng cười, nói của người dân hai nước trong ngày đầu Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dịch.
Theo ghi nhận, tính đến 9h sáng nay (8/1), đã có khoảng 3.000 công dân Trung Quốc đến làm thủ tục xuất cảnh về nước. Lực lượng Biên phòng Lạng Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương làm công tác chuẩn bị đón tiếp, làm thủ tục để việc qua lại cửa khẩu một cách linh hoạt, thuận lợi, nhanh chóng.
![]() |
| Hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra khá trật tự (Ảnh: Báo Pháp luật). |
Đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, hiện tại số lượng xe lưu tại bến xe Xuân Cương và các bãi xe dọc tuyến QL 1A có khoảng 800 phương tiện đang chờ xuất hàng qua biên giới.
Tại cửa khẩu Tân Thanh hoạt động xuất nhập cảnh về người chưa diễn ra nhưng hoạt động xuất nhập khẩu ngay từ sáng đã diễn ra khá nhộn nhịp. Hàng dài xe đang chờ làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này.
Chào đón những cư dân đầu tiên xuất - nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai
Hơn 7 giờ sáng, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã trở nên nhộn nhịp, rất đông người dân có mặt để làm thủ tục, háo hức được qua cửa khẩu. Đa phần người xuất - nhập cảnh với mục đích công tác, học tập, làm việc và thăm thân.
![]() |
| Những cư dân đầu tiên xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Ảnh: Báo Lào Cai). |
Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai tổ chức đón những du khách và cư dân biên giới đầu tiên qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Những người nhập cảnh vào Việt Nam chỉ cần theo dõi thân nhiệt, nếu có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 thì thực hiện xét nghiệm nhanh và xử lý theo quy định nếu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Trong tâm trạng hồ hởi, vui mừng vì sau 3 năm mới được trở về nước, chị Tẩn Lở Mẩy (xã Mường Hum, huyện Bát Xát) chia sẻ: "Tôi lập gia đình và làm việc tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trước kia, mỗi năm tôi về nhà một lần nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động xuất - nhập cảnh tạm dừng, hơn 3 năm tôi mới được về thăm gia đình. Tôi thực sự rất hạnh phúc, vui mừng trong giây phút này. Tôi chuẩn bị được gặp lại người thân, bạn bè."
Cùng tâm trạng, chị Ôn Lệ Đơn, một trong số những người dân Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh đến Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết: "Đã rất lâu rồi tôi không được đến thăm những người bạn ở Việt Nam. Chúng tôi ở rất gần nhưng lại bị ngăn cách bởi dịch bệnh. Tôi cảm ơn Chính phủ 2 nước đã tạo điều kiện để hoạt động xuất, nhập cảnh được hoạt động trở lại."
| Ngày 5/10, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ tổ chức hướng dẫn làm hồ sơ, đăng ký thủ tục cấp mã số vùng trồng (code), quy trình sản xuất… để phục vụ cho việc thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sầu riêng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. |
| Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đã gửi thư chúc mừng tới Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội trưởng Hội hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









