Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
15:31 | 18/12/2019 GMT+7

Người mẹ bị băng huyết sau sinh, mất 80% máu trong cơ thể, nhưng vẫn thoát chết thần kì

aa
Chị Huyền chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc chào đón đứa con thứ 5 ra đời thì đã phải chuyển mổ cấp cứu vì bị băng huyết sau sinh.
nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki Bài văn tả mẹ 'răng vàng khè sau đôi môi đỏ' của học sinh lớp 5 gây bão mạng xã hội
nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki 5 câu nói khiến người chồng tổn thương sâu sắc
nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki 7 kiểu bố mẹ dễ nuôi dạy con thành những đứa trẻ ưu tú

Chị Nguyễn Thị Huyền (hiện sống tại Philadelphia, Mỹ) vừa vượt qua cửa tử sau khi sinh con thứ 5 vào hôm 11/12. Quá trình sinh nở của chị khá dễ dàng, song, ngay sau khi con vừa chào đời và được ôm con vào lòng vài giây, chị Huyền bị chảy máu nhiều và liên tục.

Theo lời kể của chị, khi đó chị vẫn nhận thức được mọi chuyện, nhưng nghĩ rằng không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ khi được chuyển vào phòng mổ cấp cứu và dần thiếp đi, nỗi sợ mới thực sự ập đến. Chị còn chưa nhìn rõ con, chưa nhớ hết gương mặt con. "4 đứa con cùng 1 đứa vừa chào đời sẽ thế nào nếu mẹ chết đi" - chị Huyền khi đó nghĩ và sợ hãi.

Trên trang cá nhân, chị Huyền đã viết lại toàn bộ hành trình sinh nở và thoát chết thần kì của mình.

nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
Bức ảnh chụp bé LiLy - con chị Huyền vừa chào đời. Em bé khỏe mạnh nhưng nguy hiểm lại ập đến với chị Huyền sau đó.

"Viết cho thiên thần Lily của mẹ. Em bé đáng thương nhưng vô cùng may mắn.

Mọi việc diễn ra trong 2 phút thì con chào đời. Mẹ được ôm con vào lòng, cứ tưởng mọi chuyện qua rồi. Nhưng lúc này bác sĩ nói mẹ chảy rất nhiều máu và họ không thể cầm máu cho mẹ.

Mọi người hoảng loạn, mẹ nghe 1 bác sĩ nói 'chúng tôi cần mọi người giúp', rồi tiếng mọi người hô hào nhau nhanh lên. Bác sĩ nói gì đó với bố và mẹ nghe bố nói 'xin bác sĩ làm bất cứ điều gì để cứu cô ấy'.

Mẹ lúc này vẫn nhận biết mọi chuyện đang diễn ra. Mẹ cảm giác được máu đang ộc ra rất nhiều. Nhưng mẹ chẳng nghĩ tới điều gì tồi tệ. Mẹ nghĩ chắc mẹ bị băng huyết thôi. Cái này mẹ nghe các chị các mẹ kể nhiều rồi. Mẹ nghĩ nó cũng nguy hiểm nhưng tiêm thuốc cầm máu là được. Sẽ chẳng có gì nghiêm trọng. Mẹ vẫn bình tĩnh lắm.

Bố chạy tới bên mẹ và nói mẹ chảy rất nhiều máu, họ nói không biết từ đâu nhưng không thể cầm máu cho mẹ. Bố bảo bác sĩ phải mổ gấp. Bố cứ khóc và nói rằng bố ở đây với mẹ, nhắn mẹ đừng lo lắng. Bố bảo bố cần mẹ và bảo mẹ cố lên. Mẹ vẫn nghĩ mọi chuyện làm gì tới mức nghiêm trọng mà bố lo quá.

Mẹ bắt đầu thiếp đi. Một cô y tá nói với mẹ “Mở mắt ra đi, nhìn con gái chị này, em bé cần có mẹ'.

Mẹ mở mắt xong lại nhắm mắt, nhưng vẫn nghe được mọi người nói chuyện. Mẹ được đưa vào phòng cấp cứu và các bác sĩ tiến hành mổ. Một hồi sau mẹ loáng thoáng nghe bố nói mẹ vẫn tiếp tục chảy máu trong ổ bụng và họ không rõ nguyên nhân. Bố bảo có thể họ sẽ mổ một lần nữa cho mẹ. Lúc này mẹ mới thật sự sợ. Mẹ nghĩ nếu mẹ không thể vượt qua các con sẽ thế nào?

Mẹ còn chưa nhìn rõ LiLy của mẹ, mẹ không thể nhớ nổi khuôn mặt con. Nếu không có mẹ các con sẽ ra sao? Mẹ bắt đầu sợ chết. Các bác sĩ đẩy mẹ vào phòng cấp cứu lần 2.

nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
Ảnh chụp chị Huyền vừa tỉnh lại sau hai ca mổ cắt toàn bộ tử cung. Khi đó chị vẫn chưa thể tự thở và ăn như bình thường mà cần máy móc hỗ trợ.

Mẹ tỉnh lại sau hai ca mổ cấp cứu. Mọi người chúc mừng mẹ. Mẹ chẳng hiểu gì lắm chỉ biết nói cảm ơn. Cứ 1,2 tiếng lại có người đến nói bác sĩ của khoa này khoa kia đã tham gia mổ cho mẹ. Tất cả đều nói: ‘Cô ấy trông khá hơn rất nhiều, cô ấy đã làm rất tốt’.

Rất nhiều lần trong ngày, ai cũng nói trông mẹ khá nên rất nhiều. Mẹ thấy chân tay của mẹ phù hết cả. Mẹ bảo bố chụp ảnh mẹ cho mẹ xem. Ôi, mặt mẹ phù, tích nước trông đến kinh. Mẹ hỏi tại sao mọi người cứ nói: ‘she looks great’ (trông cô ấy khá quá).

Bố bảo vì lúc mẹ vào phòng cấp cứu người mẹ đã chuyển trắng rồi, nhìn như đã chết. Tất cả mọi người đều sợ và nghĩ mẹ không qua được. Bác sĩ nói mẹ mất máu nhiều quá nhiều, 15 phút mất 80% lượng máu cơ thể. Trong 6 tiếng mổ vẫn liên tục chảy máu.

May mắn đây là bệnh viện lớn, họ có sẵn rất nhiều máu cho mẹ. Cũng may mắn là đã đêm nhưng vẫn có bác sĩ túc trực kịp thời cấp cứu cho mẹ. Bố bảo có 15 bác sĩ cấp cứu cho mẹ ngày hôm đó. Thế là may mắn mẹ thoát chết, sau đó được đưa vào phòng hồi sức.

nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
Chị Huyền vừa tỉnh lại sau ca mổ và được gặp chồng con.
nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
Bác sĩ kể lại chồng chị Huyền đã khóc liên tục trong 6 tiếng đồng hồ chị ở trong phòng cấp cứu.

Mẹ không thể nói chuyện, trên người toàn ống dẫn và dây truyền. Mẹ thở thoi thóp vì có mấy cái ống dẫn đưa thẳng vào dạ dày, phổi của mẹ. Không thể thở, không thể nói chuyện. Lúc này mẹ được gặp lại bố và con. Bố khóc như mưa trông đến buồn cười con ạ. Mẹ thấy mình may mắn vô cùng vì có bố bên cạnh. Và còn các con nữa. Chỉ vậy đã làm mẹ hạnh phúc .

3 ngày sau từ phòng hồi sức, mẹ được tháo ống thở và có thể nói chuyện. Mẹ hỏi bố là họ cắt gì từ bụng của mẹ. Bố bảo mẹ bị vỡ tử cung khi sinh con. Mẹ cũng không hiểu tại sao mới mở 5cm mà con đã đòi ra rồi. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng.

nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
Sau ca mổ cắt toàn bộ tử cung, chị Huyền được chuyển vào phòng hồi sức. Chị được cắm ống thở và ống xông, chưa thể nói chuyện.

Bác sĩ đã phải cắt toàn bộ tử cung của mẹ. Điều đó đồng nghĩa với việc mẹ sẽ không thể sinh thêm em bé nào nữa.

Mẹ đã có 5 đứa con khỏe mạnh xinh xắn nhưng nghĩ tới việc không thể sinh con, đó cũng là cú sốc với mẹ. Bố và bác sĩ giải thích rất nhiều cho mẹ hiểu tại sao họ phải cắt, nếu không mẹ sẽ chết. Nhưng thôi, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là mẹ được gặp lại bố và các con.

Ngày thứ 4 mẹ gặp bác sĩ chỉ đạo ca mổ tới thăm. Ông ấy nói một câu làm mẹ chảy nước mắt, mẹ thấy thấm những điều kinh hoàng mẹ đã trải qua.

‘Congratulations. You 100% back’ (chào mừng cô đã trở lại với 100% sức lực)

Mẹ chỉ biết cảm ơn họ đã kịp thời cứu sống mẹ. Ông ấy trả lời cả đội ngũ đã làm rất tốt, không phải mình ông ấy.

Cảm ơn các bác sĩ, y tá đã cứu mẹ ngày hôm đó. Cảm ơn trời phật, tổ tiên phù hộ cho mẹ được gặp lại các con.

Nhắn nhủ với các con gái của mẹ. Sau này lớn hãy tìm người đàn ông như bố của các con. Tuy có vụng về đôi chút nhưng là người chân thành tình cảm. Bác sĩ kể với mẹ bố đã khóc suốt 6 tiếng mẹ trong phòng cấp cứu.

Sau việc lần này mẹ mới biết bố con đã lo lắng cho mẹ thế nào. Cảm ơn duyên phận đã cho mẹ gặp bố của các con.

nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
Ngày thứ 3 sau mổ, chị Huyền được tháo ống thở và có thể nói chuyện, nhưng chị vẫn chưa thể ra khỏi giường.
nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
Ngày thứ 5, chị Huyền được tháo ống xông xuống dạ dày. "Cái ống đó cắm xuống dạ dày, khi nuốt hay thở đều rất đau", chị nói.
nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
Các con của chị Huyền vào thăm mẹ và em bé mới sinh.
nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
Ngày thứ 5, chị Huyền đã ngồi dậy được một lúc.
nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
"Còn đây là vết mổ của mẹ. Bố bảo họ ko có thời gian để mổ đẹp. Nhưng với mẹ thế cũng là đẹp rồi. Mẹ sẽ vẫn tự tin với nó", chị Huyền viết cho các con.
nguoi me bi bang huyet sau sinh mat 80 mau trong co the nhung van thoat chet than ki
"Sức khỏe mẹ đã khá hơn nhiều. Mẹ cũng tích cực vắt sữa nhưng em vẫn chưa được ngụm nào cả. Bác sĩ bảo vì mẹ được thay toàn bộ máu nên hormone có thay đổi, họ chưa thể kiểm tra. Hi vọng trong 2-3 ngày tới, mẹ sẽ tích cực vắt sữa nhiều hơn để có sữa cho em tí nhé"
Hải Vân - Ảnh: NVCC
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bù Gia Mập. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025.
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Ngày 19/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Huế cùng Bộ đội Biên phòng thành phố và các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào tổ chức khánh thành và bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã A Lưới 1, xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4.
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5

Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5

Sáng 6/3, tại Kiên Giang, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị truyền thông “Xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình” tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.
Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ

Quảng Nam phân bổ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết do Đà Nẵng hỗ trợ

Đây là nguồn ngân sách Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam 6 tỷ đồng để xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có công cách mạng, hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng căn cứ cách mạng của Quảng Nam – Đà Nẵng thời kháng chiến.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24 - 25/02/2026, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động