Người nhập cư Hà Lan đối mặt tương lai ảm đạm
Theo hãng tin Reuters, hàng chục di dân Hồi giáo, chủ yếu là người châu Phi, Ả Rập và một vài công dân Iran, đang trú ẩn trên chiếc tàu bệnh viện Amanpuri cũ kĩ ở thị trấn ven biển Groningen, phía Bắc Hà Lan.
Họ là những người được hưởng lợi từ chương trình "Bed, Bath, Bread" (BBB) (tạm dịch: Giường ngủ, Tắm rửa, Bánh mì) dành cho người tị nạn. Họ cũng đang chờ đợi chính phủ Hà Lan xem xét đơn xin tị nạn của mình, nhiều năm kể từ khi Amsterdam bắt đầu hạn chế người nhập cư vì mục đích kinh tế.
Tháng 1 vừa qua, chính phủ của Thủ tướng Mark Rutte - người theo đường lối bảo thủ - đã cắt giảm nguồn kinh phí cho BBB, cũng như phủ quyết kế hoạch mở rộng năng lực hỗ trợ của BBB lên 300 người di cư vào cuối năm nay.
|
Anh Moussa Sall là một trong số hàng nghìn người đang xin tị nạn tại Hà Lan. (Ảnh: Reuters)
Cơ sở của BBB tại thị trấn Groningen được mở cửa vào tháng 1, đủ năng lực giúp đỡ 100 người xin tị nạn. Ngoài ra, còn hàng nghìn người khác cũng đang trong tình trạng tương tự, tạm trú tại gần 30 cơ sở khác của BBB trên khắp đất nước.
Anh Moussa Sall, một người trong đó, kể rằng anh đã phải trốn chạy bạo lực ở Guinea, Tây Phi và lang bạt khắp châu Âu trước khi dừng chân tại Groningen. "Tôi muốn ở lại đây và làm thợ cắt tóc. Tôi đã bắt đầu học nói, bây giờ tôi không thể quay về đất nước của mình" - anh Sall chia sẻ.
Tuy nhiên, anh cũng bày tỏ lo lắng về phong trào chống nhập cư ở Hà Lan, do ông Geert Wilders - lãnh đạo Đảng Chống tự do Hồi giáo (PVV) cánh hữu - phát động. Kết quả thăm dò cho thấy số phiếu ủng hộ phe cánh hữu này sẽ tăng gấp đôi trong cuộc bầu cử ngày 15/3 tới.
|
Tàu bệnh viện Amanpuri là nơi Moussa Sall tạm trú. (Ảnh: Reuters)
Ngày càng nhiều công dân bản địa cho rằng người nhập cư Hồi giáo sẽ đe dọa làm mất đi bản sắc dân tộc Hà Lan. Nhiều cử tri cảm thấy di dân Hồi giáo không thể hòa nhập với cộng đồng và còn là gánh nặng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, phúc lợi của đất nước.
Theo thống kê, tỷ lệ người nhập cư không thuộc Tây Âu ở Hà Lan tăng từ 7,5% dân số vào năm 1996 lên 12,1% vào năm 2015. Vào năm 2015, khi châu Âu tiếp nhận khoảng 1,2 triệu người tị nạn - chủ yếu là người Hồi giáo trốn chạy nội chiến Syria - Hà Lan giúp đỡ 43.000 người, tương đương mức trung bình.
Tỷ lệ người Hồi giáo trong tổng số 17 triệu dân của Hà Lan chỉ vào khoảng 5%. Mặc dù vậy, một cuộc thăm dò do Ipsos tổ chức năm 2016 cho thấy: hầu hết người dân Hà Lan cho rằng tỷ lệ trên phải lên tới 17%, cao hơn 3 lần so với thực tế.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Thượng Hải
Tin quốc tế ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
CMG phát sóng phim tài liệu “Cung điện Potala”
Đọc nhiều
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Thượng Hải
Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bản lĩnh, năng động
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




