Người thân hai bảo mẫu bạo hành trẻ ở Sài Gòn: "Bản chất của hai đứa em tôi rất tốt"
Thỉnh thoảng đánh nhẹ vào mông vì trẻ lì lợm, biếng ăn
Chiều ngày 16/3, người dân sống trong một con hẻm đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP. HCM) vẫn chưa hết xôn xao về vụ việc một điểm giữ trẻ tự phát tại đây đã có hành vi bạo hành trẻ em.
Nhiều phụ huynh chia sẻ về sự việc bảo mẫu bạo hành trẻ ở Sài Gòn
Theo đó, trên phương tiện thông tin truyền thông xuất hiện một đoạn clip khoảng 20s ghi lại cảnh 2 bảo mẫu trong lúc cho ăn đã có hành động đánh vào đầu, mặt nhiều em bé khoảng 1-2 tuổi. Thậm chí còn dùng muỗng thức ăn đưa thẳng vào miệng một cách mạnh bạo khiến trẻ khóc thét.
Sau khi xem clip ghi lại hành động bạo hành trẻ em, ông Vũ Đức Hiếu – anh rể của bảo mẫu N.T.M.T. (49 tuổi, 1 trong 2 bảo mẫu bạo hành trẻ em) rất bất ngờ trước hành động của người em dâu và không tin đó là sự thật. Vì thường ngày ông chỉ thỉnh thoảng thấy T. đánh nhẹ vào mông khi các cháu biếng ăn.
|
Ông Hiếu rất bất bình trước hành động bạo hành trẻ em nhưng vẫn một mực tin rằng hai chị em dâu đều có bản chất tốt.
Lúc xảy ra sự việc ông Hiếu đi ra ngoài, khi về ông nghe hàng xóm bàn tán xôn xao liền vội vào xem lại clip. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Hiếu im lặng một hồi lâu mới chia sẻ chuyện về 2 người em của mình.
Ông Hiếu cho biết, 2 bảo mẫu trong clip bạo hành trẻ em là hai chị em ruột. Bảo mẫu tên M.T là em dâu của ông Hiếu, người phụ nữ kia là chị ruột của bảo mẫu T.
"Hình ảnh trong clip là thật nhưng tôi tin bản chất của hai chị em rất tốt. Em dâu và người chị thường ngày vẫn chăm trẻ chu đáo, trước đây chưa từng có hành động như thế".
|
Căn nhà nơi giữ trẻ đã ngừng hoạt động.
Theo người anh rể, trước đây căn nhà giữ trẻ và căn nhà ông Hiếu đang ở là một. Khoảng 8 năm trước, ngôi nhà được chia cách làm hai, một bên người em dâu ở và nhận giữ trẻ, bên còn lại ông Hiếu sinh sống một mình. Cả hai bảo mẫu nhận giữ 9 trẻ, hầu hết đều là con công nhân.
"Em trai tôi mất sớm nên một mình em dâu bươn chải để nuôi 2 đứa con học Đại học. Em ấy nhận giữ trẻ, sau đó người chị ruột cũng đến phụ trông nom cùng. Thật sự đến lúc này tôi vẫn không tin em tôi lại có hành động như vậy", ông Hiếu tâm sự.
Phụ huynh nói hai bảo mẫu chăm sóc trẻ chu đáo
Để chứng minh những lời tâm sự của mình là thật, ông Hiếu dẫn chúng tôi tìm đến nhà hàng xóm và những phụ huynh đang gửi con tại đây để hỏi về sự việc. Mặc dù vẫn còn bàn tán về vụ việc nhưng những người hàng xóm này vẫn không tin hai bảo mẫu trên có hành động bạo hành trẻ em như vậy.
"Thường ngày tôi vẫn thấy hai bảo mẫu cho trẻ ăn bình thường mà sao hôm nay lại có chuyện này. Lúc cho các cháu ăn vẫn mở cửa để các cháu vui đùa với hàng xóm. Xem qua clip tôi không thể chấp nhận được những hành động này nhưng thật sự mà nói trước giờ họ chăm sóc con trẻ rất chu đáo", một người hàng xóm cho hay.
|
Nhiều hàng xóm của điểm giữ trẻ này vẫn không tin hai bảo mẫu có hành động bạo hành trẻ em như vậy.
Trong chiều cùng ngày, phụ huynh của 1 trong 9 trẻ đang được gửi tại điểm giữ trẻ cũng rất bất bình trước sự việc và đã nhanh chóng đón cháu (2 tuổi) về nhà.
"Hành động của hai bảo mẫu như trong clip thì tôi cũng bức xúc. Tuy nhiên, từ trước đến giờ mỗi lần tôi đến thăm cháu đột xuất vẫn thấy hai bảo mẫu rất hiền lành và chu đáo. Hai chị ấy chăm sóc các cháu rất tốt trong việc ăn uống. Tôi chứng kiến thức ăn mua về cho trẻ rất tươi ngon. Mỗi lần cho trẻ ăn cũng cười đùa vui vẻ lắm".
|
Phụ huynh đã nhanh chóng đón cháu (2 tuổi) về nhà sau khi sự việc được phản ánh.
Người phụ huynh này cũng cho biết đã gửi cháu mình tại điểm giữ trẻ này hơn 2 năm nay và chưa từng xảy ra chuyện gì. Thấy hai bảo mẫu chăm sóc trẻ tốt nên đã giới thiệu cho nhiều người có con nhỏ đến đây gửi với số tiền 1,5 triệu/tháng.
Tứ Quý
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Đọc nhiều
Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc
Khởi động dự án "Hành lang Xanh" 4,4 triệu Euro bảo tồn biển miền Trung
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




