Nguyên thống đốc NHNN Lê Đức Thúy đang làm gì ở Eximbank?
|
Ông Lê Đức Thúy trả lời chất vấn của cổ đông - Ảnh: Dân Trí
Dân Trí cho biết vào sáng ngày 15/12, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam đã tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường để bầu nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham dự của 500 cổ đông, đại diện tỷ lệ 86,14% có quyền biểu quyết.
Trong tài liệu chính thức gửi đến cổ đông, danh sách ứng cử 8 thành viên làm thành viên sẽ được bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm: Ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng, ông Đặng Anh Mai, ông Nguyễn Quang Thông, ông Hoàng Tuấn Khải, ông Naoki Nishizawa, ông Yashuiro, ông Lê Minh Quốc.
Thành viên dự kiến bầu vào HĐQT theo tài liệu tại ĐHCĐ bất thường thay đổi khá nhiều so với thông tin công bố cách đây ít ngày theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về nhân sự dự kiến cho HĐQT của Eximbank. Đáng chú ý, như Thời Đại cũng đã thông tin, hai cá nhân nguyên là lãnh đạo cao cấp của Nam A Bank là ông Trần Ngô Phúc Vũ và ông Trần Ngọc Tâm không xuất hiện trong danh sách bầu HĐQT Eximbank.
Cũng theo Dân Trí, đến đầu giờ chiều ngày 15/12, ĐHCĐ vẫn tranh cãi “nảy lửa” về nhân sự tham gia vào HĐQT.
Cổ đông cho rằng mặc dù kết quả kinh doanh đạt 1.700 tỷ đồng, lại xử lý nợ xấu hết hơn 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận còn 550 tỷ đồng mà HĐQT đã “bỏ túi” 1,5% lợi nhuận thì cổ đông nhỏ còn gì.
Cổ đông cũng bức xúc khi 8 nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 thì có nhiều người trong HĐQT cũ và một số người mới đang bị thanh tra. Những người trong HĐQT cũ điều hành không tốt, để xảy ra nhiều sai phạm.
Đặc biệt, Dân Trí tường thuật cổ đông đã chất vấn HĐQT Eximbank vì sao khi mời ông Lê Đức Thúy, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm cố vấn mà hoạt động kinh doanh của Eximbank vẫn thua lỗ. Cổ đông đề nghị xem xét trách nhiệm của ông Lê Đức Thúy.
Trước đề nghị của cổ đông, ông Lê Đức Thúy đã không ngần ngại đứng lên nói rõ về quan hệ giữa ông với HĐQT Eximbank.
Ông Thúy khẳng định, ông không nhận hợp đồng mà chỉ cố vấn khi HĐQT và Chủ tịch HĐQT Eximbank cần tham khảo ý kiến theo hợp đồng đã ký. Nếu không có đề nghị đó thì ông Thúy không có trách nhiệm can thiệp vào hoạt động của Eximbank.
“Tôi không có quyết định nào về việc tham gia điều hành Eximbank. Đánh giá tôi có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì phải căn cứ vào hợp đồng giữa tôi và Eximbank. Tôi chưa hề vi phạm cái gì và không chịu trách nhiệm về quản trị, điều hành của Eximbank. Tôi chưa hề được hỏi ý kiến về việc điều hành”, ông Thúy nói.
Theo yêu cầu của cổ đông, với tư cách cố vấn, ông Thúy cần có ý kiến về đại hội này. Ông Thúy cho biết, với tư cách cá nhân, ông đề nghị đại hội tập trung vào việc lựa chọn những người xứng đáng vào HĐQT, rút kinh nghiệm từ cái sai cũng như học cái được của người đi trước để Eximbank sớm thành ngân hàng tốt. Những việc mà HĐQT cũ chưa làm được nên đưa vào nghị quyết và giám sát chặt chẽ.
|
Ông Lê Hùng Dũng phát biểu tại đại hội - Ảnh: Dân Trí
Sau phần trả lời của nguyên Thống đốc Lê Đức Thúy, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank đã gửi lời xin lỗi ông Thúy vì trong đại hội có nhiều người chưa hiểu nên chất vấn ông Thúy có phần gay gắt.
Theo ông Dũng, khi ông Thúy thôi công tác, rất nhiều cơ quan mời làm cố vấn vì ông Thúy có nhiều kinh nghiệm về kinh tế vĩ mô, nhận định chính sách nhưng ông Thúy đã nhận lời với Eximbank.
“Hằng tháng, anh Thúy đưa lời khuyên tầm vĩ mô, những nhận định, thông tin… còn chúng tôi tiếp nhận và triển khai như thế nào thì của chúng tôi. Đôi khi chúng tôi không tận dụng hết những lời khuyên ấy. Anh Thúy không dính líu gì đến công việc hằng ngày của Eximbank cả. Trách nhiệm mà các cổ đông hỏi là trách nhiệm của HĐQT, Chủ tịch HĐQT”, ông Dũng nói.
Chủ tịch HĐQT Eximbank cũng trần tình về việc kinh doanh không tốt, nợ xấu nhiều của ngân hàng này là do “dính” vào các mảng đầu tư liên quan đến địa ốc. Trong thời gian tới, Eximbank sẽ tập trung phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển hướng cho vay tiêu dùng…
“Quan điểm của HĐQT Eximbank là không che giấu nợ xấu, hiệu quả kinh doanh thấp. Lợi nhuận năm nay không được khá vì nợ xấu đến với tốc độ cao. Chúng tôi đang từng bước tính toán lại và việc tổ chức ĐHCĐ lần này là để bầu ra vị lãnh đạo mới thay chúng tôi chèo chống giúp Eximbank vượt qua khó khăn”, ông Dũng nói, theo Dân Trí.
| Đề xuất lộ trình 3 năm để xử lý sau thanh tra Theo báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh trước Đại hội của Eximbank, tính đến hết tháng 11/2015, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 552 tỷ đồng, hoàn thành 55,2% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.724 tỷ đồng, chi phí xử lý nợ xấu đã hạch toán trong năm là 1.172 tỷ đồng. Về kết luận thanh tra của NHNN yêu cầu khắc phục việc ghi nhận thu nhập từ bán bất động sản cho Eximland, Eximbank đã bán các bất động sản cho Eximland và cho Eximland vay để thực hiện việc mua các bất động sản này, đã hạch toán tăng thu nhập của Eximbank (không phải thu nhập từ hoạt động kinh doanh) đến thời điểm cuối năm 2013 là 1,116 tỷ đồng. Eximbank đã khắc phục 285 tỷ đồng, còn 831 tỷ đồng phải tiếp tục chỉnh sửa. Bên cạnh đó, việc mua bán bất động sản đã phát sinh một số khoản chi phí có liên quan cần phải xử lý. Kết luận thanh tra việc hạch toán vào thu nhập trong khi Eximbank vẫn còn quản lý và sử dụng bất động sản là chưa đúng theo quy định và cần ĐHCĐ thông qua phương án khắc phục. HĐQT Eximbank đã trình phương án trước đại hội để thông qua lộ trình xử lý trong thời gian 3 năm từ 2016-2018. Đồng thời, đại hội sẽ thống nhất ủy quyền cho HĐQT đề xuất phương án chi tiết trình NHNN trước khi thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho cổ đông. |
PV
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại lõi trung tâm Phú Quốc
Người máy “Make in Vietnam” của VinRobotics tỏa sáng tại hai sân khấu công nghệ hàng đầu thế giới
Cần Thơ mở rộng dư địa hợp tác với doanh nghiệp Singapore, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững
Vingroup phát triển 4.500 căn nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




