Nhà Trắng cáo buộc phe Cộng hòa phá hoại đàm phán hạt nhân Iran
Đại diện của Iran và Nhóm P5+1 tại bàn đàm phán ngày 5/3. (Nguồn: AFP/TTXVN).
Chỉ vài giờ sau khi có thông tin một nhóm Thượng nghị sỹ Mỹ đến từ đảng Cộng hòa đã gửi thư tới Chính phủ Iran cảnh báo một thỏa thuận hạt nhân giữa nước này và nhóm các cường quốc thế giới sẽ không thể tồn tại lâu dài, Nhà Trắng đã có những phản ứng mạnh mẽ khi cáo buộc động thái trên là nhằm phá hoại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Phát biểu trước báo giới ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã "mỉa mai" hành động trên của các Thượng nghị sỹ Cộng hòa là nhằm tạo lập "một kênh hậu thuẫn" với các thành phần bảo thủ ở Iran, coi đây là "một liên minh khác thường."
Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh mối quan tâm của ông hiện tại là kết quả của các cuộc đàm phán hạt nhân giữa giữa nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) với Iran với hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận khung trước ngày 31/3 tới.
Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest chỉ trích hành động can thiệp trên của các Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa không khác gì "ném đất cát" vào các cuộc đàm phán hạt nhân giữa nhóm P5+1 và Iran.
Theo ông Earnest, bức thư trên là "một chiến lược mang tính phe phái nhằm hủy hoại nỗ lực của Tổng thống Obama trong việc triển khai chính sách đối ngoại cũng như đảm bảo nền an ninh quốc gia."
Quan chức này đồng thời cáo buộc các nghị sỹ đảng Cộng hòa cổ xúy cho các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của Iran - hành động mà Nhà Trắng cho rằng chỉ có thể làm trì hoãn tạm thời chương trình hạt nhân của Tehran và không mang lại lợi ích tốt nhất cho Washington.
Trong khi đó, tại Iran, Ngoại trưởng nước này Mohammad Java Zarif cũng chỉ trích bức thư của các Thượng nghị sỹ, cảnh báo nếu chính quyền Mỹ hủy bỏ bất kỳ thỏa thuận nào với Iran thì xem như "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế."
Trước đó, trang tin tức Bloomberg công bố bức thư được 47 Thượng nghị sỹ đồng ký tên gửi đến lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, trong đó cho biết bất cứ hiệp ước quốc tế nào do Tổng thống Obama ký kết cũng cần được đa số nghị sỹ trong Quốc hội thông qua để có thể trở thành luật.
Bức thư nhấn mạnh một thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran nếu không nhận được sự phê chuẩn nói trên sẽ chỉ được coi như một hiệp định ký kết giữa Tổng thống Obama và Đại Giáo chủ Khamenei và có thể bị các tổng thống kế nhiệm hủy bỏ cũng như bị Quốc hội Mỹ sửa đổi nội dung.
Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có mặt tại Paris, Pháp, nhằm giải quyết các bất đồng giữa Mỹ và Pháp liên quan tới nỗ lực chung ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong thông báo ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Ngoại trưởng Kerry sẽ có các cuộc đàm phán hạt nhân song phương với người đồng cấp Iran Zarif vào ngày 15/3 tại thành phố Lausanne của Thụy Sĩ.
Theo bà Psaki, các cuộc đàm phán sắp tới là một phần trong tiến trình đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 nhằm thúc đẩy việc đạt được một thỏa thuận khung trước cuối tháng này.
Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định Mỹ và Iran đã thu hẹp được các bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran mặc dù vẫn còn những khoảng cách mà hai bên cần phải nỗ lực vượt qua.
Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cảnh báo Mỹ sẵn sàng ra khỏi tiến trình đàm phán nếu Tehran không đáp ứng được các yêu cầu của Washington.
Theo vietnam+
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




