Nhận định giá xăng dầu tuần tới (24/8-30/8): Dầu thô có thể trượt dài giữa đại dịch COVID-19
Giá dầu thế giới đang giảm do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường còn yếu. Sự phục hồi vẫn đang bị cản trở bởi đại dịch COVID-19, trong khi các nhà sản xuất dầu thô lớn tìm cách hạn chế nguồn cung.
Trong tuần tới (23/8-30/8), giá dầu được các nhà phân tích dự báo sẽ tiếp tục đi xuống do đại dịch COVID-19 đang diễn biến nặng nề hơn. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề liên quan đến OPEC+ vẫn chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là việc cắt giảm sản lượng.
![]() |
| Nhận định giá xăng dầu tuần tới (24/8-30/8): Dầu thô có thể trượt dài giữa đại dịch COVID-19. |
Reuters dẫn một báo cáo nội bộ của OPEC+ cho biết, tổ chức này muốn dư cung từ tháng 5 đến tháng 7 sẽ được bù đắp bằng việc cắt giảm trong tháng này và tháng tới. Các thành viên sản xuất quá mức như Nigeria và Iraq đã cam kết tiếp tục cắt giảm sản lượng để bù đắp cho phần còn thiếu trong vài tháng qua
Hãng tin Argus cho hay, việc vi phạm thỏa thuận của Nigeria và Iraq khiến OPEC+ thừa khoảng 2,3 triệu thùng/ngày từ tháng 5 đến tháng 7.
Tại cuộc họp của ủy ban liên hợp giám sát việc tuân thủ, các thành viên của OPEC+ đã quyết định rằng tất cả những thành viên vi phạm phải đệ trình kế hoạch giải quyết việc cắt giảm bù chậm nhất vào ngày 28/8.
Báo cáo thị trường dầu hàng tháng mới nhất của OPEC cho thấy, sản lượng trung bình hàng ngày của Nigeria đạt 1,37 triệu thùng. Con số này giảm 38.000 thùng/ngày so với tháng 6 và thấp hơn mức 1,41 triệu thùng/ngày mà nước này được phép sản xuất theo thỏa thuận OPEC+.
Các nhà phân tích của IEA nhận định, nhu cầu tiêu thụ dầu vào cuối năm 2020 sẽ giảm nhiều hơn so với các dự báo trước đây. Trang tin Gazeta.ru đã có phân tích về khả năng thế giới có tiến tới một khủng hoảng giá dầu mới hay không và điều gì sẽ xảy ra với giá dầu trong tương lai gần.
Trong báo cáo tháng vừa được IEA công bố, cơ quan này nhận định, sụt giảm nhu cầu dầu trong năm 2020 sẽ nghiêm trọng hơn so với các dự báo trước đó. Nếu như trong tháng 7, IEA dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu năm 2020 sẽ giảm 7,9 triệu thùng/ngày thì trong dự báo mới nhất, con số này tăng lên 8,1 triệu thùng/ngày. Tổng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ đạt 91,9 triệu thùng/ngày. Dường như sự chênh lệch 200.000 thùng/ngày không đáng kể, song điều này không có nghĩa là thị trường dầu vẫn an toàn.
Một trong những vấn đề lớn nhất là các nhà sản xuất dầu chủ chốt của thế giới đang tăng dần sản lượng mặc dù không có lý do thực sự thuyết phục nào để kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ phục hồi nhanh như hiện nay.
Giá xăng dầu thế giới đầu giờ giao dịch sáng nay (22/8) đi xuống đồng loạt so với cùng giờ giao dịch hôm qua. Một ... |
Giá xăng dầu thế giới trong phiên sáng 21/8 đồng loạt đi xuống. Đáng chú ý, dầu thô Brent đã chính thức mất mốc giá ... |
Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng ... |
Tin cùng chủ đề: Giá xăng dầu hôm nay
Tin bài liên quan
Châu Á đối mặt nguy cơ thiếu nhựa trầm trọng
Giá xăng trong nước sắp giảm mạnh tới 3.000 đồng/lít?
Ngư dân khốn đốn vì giá dầu tăng kỷ lục
Các tin bài khác
Tham gia gala "Tổ quốc bình yên", đừng quên ghé trạm Vinamilk "nạp năng lượng"
Du lịch Cao Hùng bứt phá: Chiến dịch quảng bá mới ở quy mô quốc tế - hướng tới 28 triệu người trên khắp châu Á
Bỏ “Su cóc” sang xe điện chở hàng VinFast EC Van: Bí quyết kiếm tiền của dân giao hàng
Vinhomes Green Paradise 1 năm bứt tốc, 3 tầng cảm xúc: Người Cần Giờ tự hào, người Sài Gòn ngỡ ngàng, thế giới trầm trồ
Đọc nhiều
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





