Nhật Bản bổ nhiệm "Bộ trưởng Cô đơn" chống lại nạn tự tử trong dân chúng
Tỷ lệ người dân tự tử do bị cô lập trong suốt thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 đã khiến chính phủ Nhật Bản phải nhanh chóng học tập nước Anh để lập nên một bộ phận chuyên trách thuộc chính phủ để đối phó với cảm giác cô đơn của người dân.
Theo đó, thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vừa bổ nhiệm ông Tetsushi Sakamoto làm Bộ trưởng “chống cô đơn” với nhiệm vụ tìm ra các giải pháp để giúp đỡ những ai đang cảm thấy cô độc do hậu quả của việc bị cách ly để phòng chống coronavirus.
![]() |
| Ông Tetsushi Sakamoto vừa được bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách nhiệm vụ giải quyết vấn đề tự tử của người dân do cô đơn. Ảnh: Asahi |
Ông Sakamoto vốn đang là thành viên nội các phụ trách nhiệm vụ giám sát nỗ lực đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm của Nhật Bản.
Trước đó, vào năm 2018, thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm bộ trưởng đầu tiên trên thế giới chống lại sự cô đơn, mà bà mô tả như là vấn đề sức khỏe tinh thần nghiêm trọng làm hủy hoại xã hội nước Anh thời gian đó.
Trong quá khứ, Nhật Bản cũng từng chỉ định một số bộ trưởng giải quyết vấn nạn “hikikomori”. Đây là hiện tượng những cá nhân tự giam mình trong phòng từ 6 tháng liên tục trở lên, không đi làm, đi học và hầu như không giao tiếp với người khác ngoại trừ người thân trong gia đình.
![]() |
| Tâm lý chán chường của người dân trong bối cảnh đại dịch khiến chính phủ Nhật Bản lo lắng. Ảnh: Kim Kyung-Hoon/Reuters |
Trong buổi lễ công bố nhiệm vụ cho ông Sakamoto hôm 12/2, thủ tướng Suga yêu cầu tân bộ trưởng cần phân tích và tìm ra các giải pháp hữu hiệu cho tình trạng xã hội nghiêm trọng này, nhất là khi mà tỷ lệ người dân, trong đó phần lớn là phụ nữ, tự tử vì khủng hoảng do COVID-19 tăng mạnh trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, ông còn đảm trách công việc điều phối viện trợ từ nhà nước cho người già và giám sát tình trạng trẻ em nghèo.
Tại cuộc họp báo diễn ra ngay sau phiên bổ nhiệm, ông Sakamoto bình luận rằng “các mối quan hệ xã hội nhìn chung đang trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết”.
Ngay trong tháng Hai này, một hội thảo quy tụ nhiều tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực xã hội có liên quan sẽ được tổ chức để cùng nhau phân tích vấn đề và tìm ra các giải pháp khả thi để có phương án giải quyết tình trạng cô đơn của người Nhật.
![]() |
| Một người đàn ông tự tử vì cô đơn khi cách ly chống dịch coronavirus. Ảnh: Depositphotos/Chagpg |
Trước đó, một nhóm các nhà làm luật thuộc đảng cầm quyền LDP cũng đã nhóm họp trong tháng 1/2021 để nghiên cứu về vấn đề này.
“Chúng ta phải tìm cách để làm giảm số người phải chịu đựng sự cô đơn mà họ không hề mong muốn”, ông Takako Suzuki, một chính trị gia Nhật Bản nói. “Và sẽ cần một cách tiếp cận từ dưới lên”.
| Nối tiếp thành công của hội thảo lần thứ nhất, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) sẽ Hội thảo hỗ trợ tìm việc mùa COVID-19 lần thứ 2 diễn ra vào ngày 31/1. |
| Thủ tướng Suga giải thích rằng sự thay đổi này là để ngăn chặn các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xâm nhập Nhật Bản qua đường hàng không. |
| Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm 25/12 vừa qua đã kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden “mạnh mẽ” trong việc hỗ trợ Đài Loan trước Trung Quốc. |
Tin bài liên quan
Ngày hội giao lưu văn hóa của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản
UNESCO và Chính phủ Nhật Bản tăng cường năng lực phòng ngừa thiên tai và an toàn trường học tại Việt Nam
Đầm ấm ngày hội “Tết cho em” trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản
Các tin bài khác
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga
Iran hoan nghênh mọi sáng kiến ngoại giao
Tin quốc tế ngày 15/3: Giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, hoạt động hàng không tại UAE từng bước khôi phục ổn định
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








