Nhiều hoạt động đón Tết của sinh viên Việt Nam tại Australia
| Nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã phối hợp với hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan (VSNL) tổ chức talkshow trực tuyến Gặp mặt đầu xuân dành cho các du học sinh, sinh viên và người Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Hà Lan. |
| Nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan vừa phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan (VSNL) tổ chức talkshow trực tuyến Gặp mặt đầu xuân dành cho các du học sinh, sinh viên và người Việt Nam đang làm việc, sinh sống tại Hà Lan. |
Đây là những hoạt động rất có ý nghĩa, nhằm tạo ra sân chơi để các bạn sinh viên có thể giao lưu và phần nào làm vơi đi nỗi nhớ nhà trong thời khắc chuyển giao năm mới.
Theo VOV, tại New South Wales, bang có dân số lớn nhất Australia và cũng là nơi có rất đông sinh viên Việt Nam đang theo học, Hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales đã tổ chức ngày hội “Tết sum vầy” cho các sinh viên. Ngoài việc tổ chức các buổi gặp gỡ, nói chuyện, tụ tập ăn uống, trao đổi việc học hành như mọi khi, trong ngày hội “Tết sum vầy”, ban tổ chức đã bày ra nhiều trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, cướp cờ, lì xì may mắn... để các lưu học sinh được hoà mình vào không khí vui vẻ và chan chứa tình đồng hương khi phải đón Tết xa quê.
![]() |
| Sinh viên Việt Nam tại bang Nam Australia đón TẾT FES trong không khí đầm ấm. (Ảnh VSS) |
Tại Queenland, bang nằm ở phía Đông Bắc Australia, hội sinh viên Việt Nam tại đây cũng đã tổ chức “Bữa cơm Việt” trong không khí vô cùng ấm cúng và chan chứa tình cảm tương thân tương ái cùng với lời chúc sang năm mới dịch bệnh sẽ sớm qua đi, để việc học tập chuyển sang giai đoạn “bình thường mới” và các bạn sinh viên lại có thể trở về thăm gia đình sau thời gian dài xa cách.
Các hội sinh viên Việt Nam tại các bang khác như Victoria, Nam Australia hay tại các trường đại học trên khắp Australia cũng đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa để các sinh viên tại đây cùng nhau đón chào năm mới trong ngày hội TẾT FES với các hoạt động văn nghệ, trò chơi nhân gian như ném vòng, bầu cua, hái lộc xuân…
Đáng chú ý, một số sinh viên may mắn thuộc Hội sinh viên Việt Nam tại bang Victoria các được trở về quê hương đón Tết cùng gia đình nhưng các bạn đã tổ chức các hoạt động xã hội như đi từ thiện để trao những phần quà ấm áp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An.
Được biết, ngày 7/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức đón tết Tân Sửu cho bà con kiều bào. Tại đây, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, cho biết trong bối cảnh nhiều người Việt không thể về nhà đón Tết cùng gia đình thì Tết cộng đồng mà Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức đã giúp bà con gần gũi hơn với quê hương và nhiều người cảm thấy ấm lòng dù không được đón Tết với gia đình.
Dịp này, Đại sứ quán Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao cho ông Phillip Stonehouse, cựu cán bộ Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và ông Trần Bá Phúc về những đóng quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Australia.
| Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, rất nhiều sinh viên quốc tế đã ở lại ký túc xá của trường đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong đó, nhiều sinh viên lần đầu tiên ăn Tết Việt. |
| Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã đổi mới hình thức tổ chức Tết cộng đồng nhân dịp đón Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021 theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, bảo đảm an toàn cao. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
1.300 kiều bào đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV
Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất
Tuần lễ quảng bá Phở tại châu Âu
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






