Trang chủ Văn hóa - Du lịch
22:31 | 06/12/2018 GMT+7

Nhộn nhịp thị trường hài tết 2019: Số lượng nhiều, chất lượng âu lo

aa
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới Tết âm lịch, chính vì thế, đây là thời điểm các đơn vị sản xuất tích cực hoàn thiện các sản phẩm băng đĩa hài để kịp phục vụ khán giả trong dịp Tết.

Trong xu hướng hài Tết đã trở thành một sản phẩm tinh thần không thể thiếu của đông đảo khán giả mỗi dịp tết đến, xuân về thì sự kỳ vọng của khán giả vào chất lượng các sản phẩm này là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, trái ngược với số lượng ngày càng nở rộ thì chất lượng của các sản phẩm này vẫn chưa được như kỳ vọng.

Một vài năm trở lại đây, thời điểm cuối năm đã trở thành mùa chạy sô của các nghệ sĩ tham gia vào các sản phẩm hài. Nhiều đơn vị sản xuất cũng gấp rút hoàn thiện các dự án băng đĩa hài để phục vụ khán giả trong dịp Tết.

Sự ra đi đột ngột của đạo diễn Phạm Đông Hồng - người được ví như "ông trùm" của mảng phim hài phía Bắc - đã để lại một khoảng trống không nhỏ ở thể loại hài dân gian. Tuy nhiên, sự xuất hiện của khá nhiều gương mặt đạo diễn mới ở đề tài hiện đại cũng đã khiến cho mùa hài Tết năm nay không kém phần sôi động và nhộn nhịp.

Liệu có tràn ngập cảnh nóng trong băng đĩa Hài Tết - Trong ảnh: Các diễn viên hài đang tham gia quay phim.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ thì số lượng phim hài năm nay nhiều hơn năm ngoái tới hơn chục phim. Trong đó, nhắc tới mùa phim hài Tết thì phía Bắc vẫn là địa bàn nòng cốt.

Có thể nói, thị trường hài Tết năm nay khá đa dạng và phong phú với sự góp mặt của nhiều thể loại từ hiện đại, võ thuật, ca nhạc đến sitcom. Tuy nhiên, hầu hết những sản phẩm hài Tết năm nay đều là những sản phẩm được kế thừa từ những mùa Tết trước.

Đây có lẽ cũng là một trong những đặc trưng riêng có của những sản phẩm này. Cách làm này đem lại sự thuận tiện "một công đôi việc" đối với các đạo diễn vì họ không phải nghĩ tên phim mới, chủ đề mới mà chỉ cần sử dụng lại tên cũ và đánh số vào phần tiếp theo. Việc này cũng giúp khán giả nhớ tên phim, nhớ tên đạo diễn một cách dễ dàng. Nối tiếp các phần truyện của sêri năm trước vẫn là xu hướng của các nhà làm phim hài mùa này.

Năm nay, đạo diễn Trần Bình Trọng góp mặt với 2 sản phẩm hài là "Đại gia chân đất 9" và "Làng ế vợ 5". Những bộ phim này vẫn tập trung vào châm biếm, đả kích những thói rởm đời, hợm hĩnh của những kẻ giàu xổi, ít học. Có mặt trong các sản phẩm này vẫn là những gương mặt nghệ sĩ tham gia từ những phần trước như NSND Trung Hiếu, NSƯT Quang Tèo, danh hài Chiến Thắng, nghệ sĩ Thanh Hương...

Đạo diễn Trần Bình Trọng chia sẻ với báo chí rằng việc trung thành với nội dung, ê kíp sẽ khiến sản phẩm định vị được trong lòng khán giả quan thuộc. Với thị trường băng đĩa hài náo nhiệt như hiện nay, mỗi sản phẩm ra mắt phải mất nhiều công sức quảng bá nên việc tiếp tục câu chuyện ở mùa trước sẽ khiến nhà sản xuất bớt chi phí quảng bá hơn mà tâm lý yên tâm hơn.

Phần 2 của phim hài "Ngoan lại không có quà" cũng sẽ ra mắt phục vụ khán giả trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nếu như phần 1 của phim là câu chuyện của hai người đàn ông Hiệp Vịt và Quang Tèo thì ở phần 2 câu chuyện có thêm nhiều nhân vật mới như Xuân Nghĩa, Dũng "híp", đặc biệt là sự góp mặt của NSND Quốc Anh. Băng đĩa hài Tết 2019 còn đánh dấu sự có mặt của đạo diễn Dương Ngọc Bảo với 2 dự án phim là "Tỷ phú đè đại gia" và "Bản nhiều vợ".

Khác với quan niệm lâu nay về việc làm phim hài tết là quay nhanh, đầu tư vừa phải thì đây lại là hai dự án được thực hiện với kinh phí khá lớn và bối cảnh quay trải dài ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Thậm chí có những cảnh quay còn được thực hiện tại nước ngoài. "Ván cờ vồ 6" (đạo diễn Bùi Thọ Thịnh) lại xoay quanh cuộc đối đầu giữa một anh hậu đậu, nhát gan nhưng luôn có khát vọng trở thành siêu nhân với một tên xã hội đen máu lạnh khét tiếng tàn bạo nhưng vô cùng đen đủi.

Cả hai đối đầu nhau khi anh chàng hậu đậu cố tình cách ngăn cản vụ làm ăn bất hợp pháp của tên xã hội đen và bị tên này truy đuổi. Một cuộc chiến tưởng như không cân sức xảy ra nhưng lại lật mở ra rất nhiều điều bất ngờ, thú vị và vô cùng hài hước.

Tiếp nối thành công của phim hài "Tết ơi là Tết 1", Hãng phim Audio phim Việt cũng đã kịp thời hoàn thiện :"Tết ơi là Tết 2" của đạo diễn Nguyễn Xuân Hậu và An Thuyên. Lấy bối cảnh là một làng quê trong những ngày Tết, "Tết ơi là Tết" cho thấy những hình vi kệch cỡm của những đại gia mới nổi muốn mình quan trọng và có vai vế trong làng dẫn đến những tình huống hài hước dở khóc dở cười.

Đặc biệt năm nay, thị trường hài Tết 2019 còn đánh dấu sự xuất hiện của những đạo diễn vốn quen thuộc ở các phim truyền hình hơn là lĩnh vực hài như NSND Khải Hưng với Cưới đi kẻo ế, đạo diễn Bùi Thọ Thịnh với "Ván cờ vồ 6 - Siêu nhân hậu đậu" và đạo diễn Danh Sơn với "Tiền Duyên"...

Một sản phẩm hài ra mắt dịp năm mới 2019.

Theo đạo diễn Khải Hưng, mặc dù lâu nay ông không mặn mà với công việc đạo diễn nhưng khi gặp kịch bản Tết "Cưới ngay kẻo ế", ông đã ngay lập tức nhận lời để trở lại. Đạo diễn này cho rằng, tính hài hước dí dỏm nhưng đầy nhân văn của kịch bản đã thu hút ông.

Với các sản phẩm hài, không có gì dễ thu hút khán giả bằng việc bám vào những chủ đề nóng, những sự kiện tiêu biểu diễn ra trong năm. Chính vì thế, các đạo diễn cũng đã nhanh nhẹn đưa vào sản phẩm những vấn đề nổi cộm như trào lưu thẩm mỹ, chuyện thu phí BOT, những câu chuyện kỳ lạ, éo le trong đời sống. Ngoài ra, không thể thiếu những vấn đề xã hội muôn thuở như nạn tham nhũng, chạy chức chạy quyền, tham vọng của con người...

Thực ra, đó đều là những vấn đề không mới nhưng được gửi gắm thông qua những câu chuyện mới. Việc kể chuyện gì và kể như thế nào luôn là điều khiến các nhà sản xuất phim hài đau đầu vì trình độ, gu thưởng thức của khán giả ngày càng cao. Trong thời đại công nghệ như hiện nay, việc khán giả cũng có thể tiếp cận với hằng hà sa số thông tin trên mạng, để kể một câu chuyện hấp dẫn bằng hình ảnh là điều không đơn giản với các đạo diễn.

Góp mặt trong các sản phẩm hài Tết năm nay vẫn là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc nhiều năm qua: NSND Quốc Anh, NSND Trung Hiếu, NSƯT Minh Hằng, danh hài Chiến Thắng, nghệ sĩ Trà My, Thanh Hương, Trần Bình Trọng... Ngoài ra còn có sự tham gia của một số nghệ sĩ phía Nam như Hiếu Hiền, Trung Dân, Mạc Đăng Khoa, Xuân Nghị... cùng những gương mặt mới như diễn viên Bảo Anh, các ca sĩ, người đẹp khác... Năm nay, các đạo diễn còn mời được những nghệ sĩ khi đóng hài như NSND Bùi Bài Bình, NSND Trung Anh...

Thị trường hài Tết phong phú, da dạng là một tín hiệu vui vì khán giả sẽ có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, nhiều năm qua, vẫn chưa có nhiều sản phẩm hài Tết khiến khán giả thực sự hài lòng. Mặc dù các đạo diễn phim hài Tết khá nhanh nhạy khi đề cập tới những vấn đề nóng nhưng có thể do sức ép của thời gian nên kịch bản viết khá sơ sài, chưa lớp lang, hấp dẫn. Diễn xuất của diễn viên chưa kỹ lưỡng, nhuần nhị mà chủ yếu lợi dụng cách diễn hình thể, sự quái đản, khác lạ trong trang phục, hành vi, cử chỉ.

Thêm một vấn đề khá phổ biến trong các sản phẩm hài Tết thời gian gần đây là sự xuất hiện của các hotgirl cũng như số lượng cảnh hở hang phản cảm khá nhiều. Việc có mặt của những người đẹp sẽ không có gì đáng nói nếu như nhân vật ấy là cần thiết và những người đẹp có khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, đa phần những người đẹp có mặt trong các sản phẩm hài mới chỉ có tác dụng khoe da thịt.

Việc lạm dụng quá nhiều cảnh nóng để câu khách là điều từng xảy ra ở các sản phẩm hài trước đây. Trong "Trạng lợn may mắn" - phim hài Tết 2018 - thường xuyên xuất hiện hình ảnh cô con gái Phú ông mặc áo tứ thân cách điệu khoe vòng một khủng, trong "Tỷ phú đè đại gia" khiến khán giả nhăn mặt khi nhân vật Trần Đại Gia sỗ sàng đè ngửa rồi xé áo một cô gái.

Trong "Chân dài lắm chiêu" cũng tràn ngập những cảnh hở hang. Trước đó, năm 2017, 2016... khán giả cũng đã có ý kiến xung quanh những cảnh nóng phản cảm. Mặc dù khán giả luôn mong muốn được xem những sản phẩm hài nghệ thuật, một số đạo diễn cũng đã lên tiếng sẽ đi theo xu hướng hài "sạch". Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra thì mong muốn ấy vẫn không sớm trở thành hiện thực.

Khánh Thảo - CAND

Theo CAND
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

“Bàn tay vàng” hai thập kỷ chinh phục kỹ thuật phẫu thuật nội soi phức tạp gia nhập Vinmec Hạ Long

“Bàn tay vàng” hai thập kỷ chinh phục kỹ thuật phẫu thuật nội soi phức tạp gia nhập Vinmec Hạ Long

Hơn 20 năm mổ hàng nghìn ca bệnh phức tạp, từng cứu sống nhiều bệnh nhân ở ranh giới sinh - tử, Thầy thuốc Ưu tú, BS.CKII Phạm Việt Hùng được mệnh danh là “bàn tay vàng” của ngoại khoa Quảng Ninh. Từ tháng 8/2025, ông chính thức gia nhập Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, tiếp tục hành trình chinh phục những ca mổ khó với sứ mệnh đưa ngoại tiêu hóa – gan mật tại địa phương tiệm cận chuẩn mực điều trị hàng đầu.
Cuộc cách tân ẩm thực Việt Nam tại Ba Lan

Cuộc cách tân ẩm thực Việt Nam tại Ba Lan

Piotr Gadzinowski là nhà báo kỳ cựu của Ba Lan, nguyên Đại biểu Quốc hội và từng giữ chức Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Ba Lan - Việt Nam. Ông dành tình cảm sâu đậm cho Việt Nam, nhiều lần sang thăm và có những bài viết sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam. Hiện ông giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Ba Lan - Việt Nam “Tương Lai”.
Bến Tre được bình chọn là điểm đến hấp dẫn ven sông ở châu Á

Bến Tre được bình chọn là điểm đến hấp dẫn ven sông ở châu Á

Theo dữ liệu đặt phòng trên nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 trong top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quốc tế quay lại cao nhất, chỉ xếp sau Nhật Bản và Thái Lan. Đặc biệt, Bến Tre được bình chọn là điểm đến hấp dẫn ven sông ở châu Á.
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao kỷ lục

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao kỷ lục

Trong 7 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,2 triệu lượt, con số cao kỷ lục, vượt năm 2019, năm được coi là thời kỳ hoàng kim của du lịch Việt Nam.

Đọc nhiều

Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm nhằm chào mừng đại lễ A80, trong đó, pháo hoa tầm cao có tổng số 3.600 quả, pháo hoa tầm thấp với 540 giàn.
Tình hữu nghị Việt Trung: Những ân tình vắt qua hai thế kỷ

Tình hữu nghị Việt Trung: Những ân tình vắt qua hai thế kỷ

57 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức bà Vu Thục Huệ – nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn (Quế Lâm, Trung Quốc), 8 năm thanh xuân gắn bó với những thương bệnh binh Việt Nam vẫn vẹn nguyên. Câu chuyện của bà là minh chứng sống động cho tình hữu nghị Việt – Trung, nơi máu và nước mắt đã hòa làm một trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ.
Lào công nhận "Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào" là di tích lịch sử quốc gia

Lào công nhận "Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào" là di tích lịch sử quốc gia

Ngày 22/8, tại thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra Lễ công nhận "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào" là di tích lịch sử quốc gia Lào. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh to lớn trong lịch sử và là biểu tượng trường tồn của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân

Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân.
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Xác định phát huy lợi thế địa phương, xã Chiềng Sinh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống người dân nâng cao.
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Thời tiết hôm nay (18/8): Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (18/8): Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới khiến cả đất liền lẫn Biển Đông đều mưa dông. Thời tiết xấu ảnh hưởng tới mọi hoạt động, sinh hoạt, đi lại của người dân.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết thành phố Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/7.
Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 31/7, khu vực Hà Nội, trung du, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%. Tuy nhiên, đêm và chiều tối có mưa rào, có nơi mưa to cục bộ.
Phiên bản di động