Nhức nhối nạn cướp xác bệnh nhân COVID-19 tại Indonesia
![]() |
| Một tấm biển tại nghĩa trang Jombang ở Nam Tangerang, Banten, Indonesia. Ảnh: Jakarta Post |
Vào ngày 3/6 vừa qua, hàng trăm người đã đến bệnh viện Dali, thuộc thành phố Makassar, Nam Sulawesi đòi lại thi thể người thân mất sau hai ngày được đưa vào cơ sở y tế này. Giám đốc bệnh viện, ông Arman Bausat đã xác nhận thông tin và cho biết bệnh viện đã cố gắng ngăn những người này lại nhưng không được do họ có mang vũ khí. Camera của bệnh viện cho thấy có 7 người đã xông vào phòng chăm sóc đặc biệt và đưa thi thể đi.
Ông chia sẻ: “Nếu chúng tôi cố gắng ngăn họ lại thì có thể sẽ có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Vì thế nên tôi đành phải bảo các nhân viên để họ đi để tránh xô xát”.
Giám đốc bệnh viện cũng cho biết thêm họ chưa kiểm tra bệnh nhân liệu có nhiễm Covid-19 không, trước khi thi thể được đưa đi, bệnh viện đã có kế hoạch chôn cất tại nghĩa trang Maccanda theo cách thức chôn cất của các bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Hồi cuối tuần trước, khoảng 150 người đã đổ xô đến bệnh viện Stella Maris cũng ở Makassar để cướp đi một thi thể của bệnh nhân nữ 50 tuổi đã chết sau vài giờ với biểu hiện triệu chứng rất nghiêm trọng.
Vậy là một cuộc đụng độ giữa lực lượng gồm quân đội, cảnh sát và đám đông đã nổ ra ngay sau đó. Thật không may khi đám đông với thái độ hung đã mang được thi thể đi.
Cảnh sát trưởng Wahyu Basuki thừa nhận lực lượng an ninh đã bị áp đảo, ông nói “Chúng tôi đã cố gắng giản tán họ, nhưng họ đã áp đảo và mang thi thể bệnh nhân đi”.
Theo giám đốc bệnh viện Luisa Nuhuhita, trước khi xảy ra sự việc người nhà bệnh nhân cũng đã mang 2 thi thể người bệnh nghi nhiễm Covid-19 khác về chôn cất.
Người phát ngôn của sở cảnh sát Nam Sulawesi, ông Ibrahim Tompo cho biết rằng việc đưa các thi thể đi mà không có sự đồng ý của bệnh viện là hành vi phạm pháp, sẽ bị quy vào tội hình sự. Ông nói: “Đây là hành động phạm tội, đặc biệt là nó có thể ảnh hưởng tới toàn cộng đồng, và chúng tôi sẽ điều tra thêm về vụ việc này”.
Ở Surabaya, Đông Java gần đây đã xuất hiện một đoạn video người dân tại Semampir đang đưa thi thể trên một chiếc giường bệnh ra khỏi bệnh viện. Người đứng đầu bệnh viện, ông Robba Humaidiyah cho biết thông tin này là chính xác. Vào ngày 4/6 vừa qua, một gia đình nạn nhân đã đưa thi thể về nhà chôn cất vì họ tin rằng bệnh nhân không chết vì Covid-19. Ông nói “ Họ phủ nhận kết quả dương tính của bệnh nhân”.
Các quan chức tại đây cùng các nhân viên của trung tâm y tế cộng đồng sau đó đã đến kêu gọi các gia đình để bệnh nhân được chôn cất theo đúng quy định và các thành viên tiếp xúc với thi thể bệnh nhân nên làm xét nghiệm nhanh để xác định họ có nhiễm Covid-19 hay không.
Cũng tại Surabaya, một vụ cướp xác nữa đã diễn ra. Các thành viên trong gia đình được hỗ trợ bởi hàng trăm tài xế xe ôm với đội xe "khủng" đã kéo đến bệnh viện đa khoa Dr. Soetomo để mang thi thể của một đồng nghiệp từ nhà xác của bệnh viện.
Nhà xã hội học Amika Wardhana của đại học quốc gia Yogyakarta giải thích 2 lý do chính dẫn đến hành động này của người dân, đó là niềm tin tôn giáo và sự chủ quan của họ với đại dịch.Ông nói: “Việc an táng bệnh nhân Covid-19 diễn ra rất nhanh chóng và đơn giản khiến người nhà họ cảm thấy đó là sự thiếu tôn trọng với người đã khuất và không chấp nhận được”.
Hơn thế nữa, ông cho rằng chính phủ còn nhẹ tay trong việc giải quyết những vụ việc này dẫn đến việc người dân không hiểu rõ về đại dịch và thậm chí họ còn không tin rằng đất nước mình đang phải đối mặt với đại dịch nghiêm trọng và lây lan nhanh đến mức nào.
Vào chiều thứ 3 vừa qua, Indonesia đã ghi nhận 1,043 ca mới dương tính với Covid-19 trong ngày, con số cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên đến con số 33,076 với 1,923 trường hợp tử vong.
Sáng nay 27/5, bệnh nhân 19 (bác của bệnh nhân 17) từng 3 lần ngừng tim, là một trong những ca Covid-19 nặng ở nước ... |
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (19/5): Tổng thống Indonesia sẽ điều trần về việc đối phó COVID-19; Phiến quân Boko Haram tấn công khiến ... |
Do tình hình COVID-19 diễn biến căng thẳng, giới chuyên gia lo ngại đại dịch này có thể khiến vấn nạn cướp biển trở nên ... |
Tin bài liên quan
Vingroup ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo tại Indonesia
Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly ca bệnh COVID-19
Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






