Những cái chết thương tâm xảy ra do vừa sạc vừa sử dụng điện thoại di động
Việc sử dụng điện thoại trong khi đang cắm sạc vốn đã được các nhà sản xuất khuyến cáo là rất nguy hiểm, có thể gây ra các tai nạn như cháy, nổ nguồn sạc hay khiến người sử dụng bị điện giật nếu có hiện tượng hở mạch. Thế nhưng, do bất cẩn cũng như coi thường những cảnh báo, đã có nhiều trường hợp tai nạn thương tâm xảy đến với người sử dụng dẫn tới những cái chết đáng tiếc.
1. Bị điện giật chết trong bồn tắm khi vừa dùng điện thoại, vừa cắm sạc
Một người đàn ông ở Ealing, phía Tây London, Anh tên Richard Bull, 32 tuổi đã tử vong hồi tháng 3/2007 khi sử dụng điện thoại trong lúc tắm tại nhà riêng. Richard đã cắm sạc và ròng dây từ hành lang vào tận... bồn tắm và đặt hờ hững đoạn dây này trên ngực rồi vô tư sử dụng. Một đoạn dây có lẽ đã bị hở, điện giật khiến cho Richard tử vong tại chỗ.
|
Ảnh minh họa
Khi vợ anh Richard - cô Tanya Bull phát hiện ra sự việc, trên cơ thể Richard đã bị bỏng nặng ở nhiều chỗ trên ngực và cánh tay, cô này không hiểu vì sao vẫn nghĩ rằng anh Richard đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà tấn công.
Vụ việc sau đó đã điều tra, gia đình Richard thậm chí đã viết khiếu nại gửi tới hãng Apple vì cho rằng nguồn điện sử dụng trong các thiết bị điện tử thường chỉ sử dụng hiệu điện thế từ 5V tới 20V - không thể gây ra tử vong. Thế nhưng các báo cáo đã chỉ ra, anh Richard đã tử vong do nguồn điện dân dụng.
"Mặc dù cáp điện thoại chạy dưới hiệu điện thế 5V nhưng không có gì đảm bảo rằng đoạn dây sạc không bị hở ở một đoạn nào đó." - Steve Curtler từ tổ chức An toàn điện năng Mỹ nói về trường hợp này - "Khi cơ thể bạn bị ướt thì khả năng dẫn điện cũng sẽ rât cao."
2. Bé gái tử vong do sạc điện thoại vì bất cẩn của y tá
Một cô bé ở Kazakhstan đã tử vong do điện giật khi bố mẹ để em chơi điện thoại một mình. Chiếc điện thoại khi đó đang được cắm sạc, và có lẽ dây điện đã bị hở gây điện giật làm cô bé tử vong dù được đưa tới bệnh viện.
|
Hình ảnh vừa thương tâm, vừa đáng sợ này sẽ làm nhiều bậc làm cha mẹ phải cẩn thận hơn trong việc cho con sử dụng các thiết bị điện tử.
Hình ảnh bàn tay nhỏ bé bị cháy đen của cô bé thực sự làm nhiều người xót xa. Rất nhiều cảnh báo gửi tới các bậc làm cha mẹ ngay sau đó với nội dung: "Đừng bao giờ để con bạn dùng điện thoại một mình" với hy vọng rằng những tai nạn thương tâm như thế này sẽ không bị lặp lại nữa.
3. Điện thoại đang sạc rơi vào bồn tắm, cô bé 14 tuổi tử vong tại chỗ
Madison Coe - 14 tuổi ở Lovington, New Mexico đã tử vong trong bồn tắm khi đang sử dụng điện thoại vào hồi tháng 7/2017. Thi thể của cô bé được tìm thấy trong tình trạng bị bỏng nặng ở bàn tay - vẫn đang trong tư thế nắm lấy chiếc điện thoại.
|
Madison Coe khi còn sống là một cô bé hòa đồng và vui vẻ
Các phỏng đoán đều cho rằng, Madison đã sử dụng điện thoại trong khi tắm, sau đó cô bé đã cắm sạc điện thọai và dù cho có ý định tiếp tục sử dụng hay không, chiếc điện thoại cũng đã rơi vào bồn tắm. Dây sạc có thể đã bị hở ra, và cô bé bị điện giật chết ngay lập tức trong bồn tắm.
Madison Coe là một cô bé ngoan và có nhiều bạn bè thân thiết ở trường. Mọi người đều rất sốc và bất ngờ khi biết tin cô bé qua đời, nhất là lại vì một lý do như thế này.
Hy vọng qua những câu chuyện kể trên, mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn và thận trọng hơn khi sử dụng điện thoại di động - cũng như những vật dụng gia dụng tưởng chừng như rất vô hại khác.
Nam Thanh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Đọc nhiều
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
Chia sẻ thông tin, định hướng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026
Đà Nẵng tổ chức đi bộ vì hòa bình ngày 07/4
Việt Nam cam kết hành động vì bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




