Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:51 | 30/06/2017 GMT+7

Những điểm nổi bật tại phiên xét xử hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị đại gia tố lừa đảo 16,5 tỷ đồng

aa
Trải qua 5 ngày xét xử đầy căng thẳng với rất nhiều tình tiết mới xuất hiện, HĐXX đã quyết định trả tự do ngay tại tòa cho hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, đồng thời trả lại hồ sơ để điều tra lại làm rõ vụ án.

"Im lặng không có nghĩa là đồng ý hay không đồng ý, im lặng chỉ là im lặng"

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Phương Nga cương quyết sử dụng quyền im lặng trong ngày đầu tiên

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Phương Nga tự tin bước vào phiên sơ thẩm

Trong ngày đầu tiên của phiên xét xử, bị cáo Trương Hồ Phương Nga bất ngờ sử dụng quyền im lặng một cách quyết liệt. Bất chấp HĐXX và đại diện VKS nhiều lần đề nghị cô cung cấp lời khai mang tính tác động không nhỏ đến vụ án, Phương Nga vẫn im lặng. Thậm chí, khi VKS cố thuyết phục bằng cách cho rằng nếu cô im lặng thì làm sao chứng minh mình vô tội, Trương Hồ Phương Nga trả lời một cách đanh thép: Bị cáo không có nhiệm vụ chứng minh mình vô tội, đó là nhiệm vụ của cơ quan điều tra, tố tụng.

Trước sự cứng rắn của bị cáo, đại diện VKS vẫn nhất quyết tìm cách "bắt" bị cáo phải khai bằng việc hỏi rằng nếu Nga im lặng thì tức là Nga đã đồng ý với lời của HĐXX. Lúc này, cả phòng xử án ồ lên vì câu nói mà Phương Nga thốt ra: "Im lặng không có nghĩa là đồng ý hay không đồng ý. Im lặng chỉ là im lặng".

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Nga và Dung tươi cười trong ngày xử đầu tiên

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Cao Toàn Mỹ đắc chí khi bắt đầu phiên sơ thẩm

Có thể dễ dàng nhận ra Trương Hồ Phương Nga đã vận dụng rất tốt quyền được im lặng của mình, điều mà gần như những bị cáo trong các vụ án hình sự chưa từng áp dụng. Phương Nga biết lúc nào cần im lặng, lúc nào cần nói và cái cách mà cô yêu cầu HĐXX tôn trọng quyền này của mình không hề ở "chiếu dưới". Và như đã thấy, cô đã nhận được sự tôn trọng rất lớn từ phía những người xét xử, để sau khi xem xét thấu đáo các vật chứng lẫn lời khai từ bị cáo và những người liên quan, đúng một tuần sau, cô được tại ngoại.

Chung khách sạn nhưng không chung phòng!

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Vẻ lo lắng của Mỹ ở các phiên tiếp theo

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Mỹ thừa nhận chỉ ở cùng khách sạn với Nga

Như đã biết, mấu chốt của vụ án nằm ở con số 16,5 tỷ đồng. Phía Cao Toàn Mỹ tố bị cáo Phương Nga đã lợi dụng sự tin tưởng của mình để "dụ" Mỹ mua nhà giá rẻ hơn so với thị trường, nhưng khi lấy tiền xong thì không làm thủ tục sang tên theo thoả thuận. Mỹ kể rằng, Nga là bạn thân của bị hại. Tuy nhiên theo hoa hậu Phương Nga, giữa Mỹ và bị cáo có tình cảm với nhau, thậm chí cả hai còn vạch ra kế hoạch cho tương lai.

Chứng minh cho điều này, luật sư của Phương Nga đưa ra chứng cứ là thống kê 17 lần xuất ngoại chung của Nga – Mỹ và những tin nhắn tình cảm trên email. Cao Toàn Mỹ nói rằng đó là sự trùng hợp, và Nga thường đi chung với bạn trai. Khi nghe luật sư Phạm Công Hùng hỏi có chung khách sạn không, Cao Toàn Mỹ lập tức đáp "có", nhưng thanh minh rằng, chỉ chung khách sạn chứ không chung phòng. Khi Mỹ dứt lời cũng là lúc những người tham gia phiên tòa cười vang.

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Phương Nga luôn rạng rỡ tại tòa

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Chăm chú theo dõi diễn biến phiên tòa

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Phương Nga và Dung tại ngày sơ thẩm thứ hai

Về phía hoa hậu Phương Nga, cô không những phản bác lại lời của Cao Toàn Mỹ mà còn liệt kê chi tiết tên một số khách sạn hai người ở trong khi đi du lịch, và tất cả những lần đó, cả hai đều ở chung phòng, chỉ trừ những lần đi chung trong nước là ở riêng. Phương Nga cho biết, những lần như vậy, tiền vé máy bay đều do Mỹ trả.

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Nhân chứng đặc biệt Lữ Minh Nghĩa xuất hiện

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Vẻ lo lắng của mẹ và dì Phương Nga

Theo bị cáo Nga, sau thời gian cô nằm viện tại một bệnh viện trên đường Sư Vạn Hạnh, hai người bắt đầu mâu thuẫn. Và cũng từ đó, Mỹ bắt đầu trở mặt, có lần còn nói rằng sẽ cho cô cả đời cũng không lấy được chồng cũng như thường xuyên hăm dọa cô. Từ tiền được cho 16,5 tỷ đồng đã biến thành tiền trong thoả thuận mua bán nhà. Số tiền này đã được hợp thức hoá thành món nợ mà Nga phải trả sau khi cô đến một quán karaoke và bị 4 người ép ký giấy nợ, có sự chứng kiến của Lữ Minh Nghĩa và một người phụ nữ tên Nguyễn Mai Phương.

Nguyễn Mai Phương xuất hiện trong phòng cách ly

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Cao Toàn Mỹ trả lời các câu hỏi của luật sư

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Thùy Dung cho biết mối quan hệ tình cảm giữa Nga và Mỹ

Sau nhiều lần được tòa triệu tập nhưng không có mặt, nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương đã đến tòa trong phiên xét xử chiều ngày 27-6. Tuy nhiên, khác với các nhân chứng trước đây, người phụ nữ này được ưu ái cho xuất hiện trong phòng cách ly, quan sát phiên tòa diễn ra qua màn ảnh nhỏ và trả lời bằng micro.

Lý giải về việc đặc cách này, chủ tọa phiên tòa cho biết, theo quy định của pháp luật về việc bảo vệ nhân chứng, bà Nguyễn Mai Phương có mặt tại phòng cách ly là đúng luật nên tòa chấp nhận.

Trái ngược với lời khai của các bị cáo Nga, Dung cũng như nhân chứng Lữ Minh Nghĩa trong những phiên xét xử trước đó, Nguyễn Mai Phương xuất hiện và phủ định hoàn toàn việc chính mình là "đạo diễn", sắp xếp từ chuyện làm giấy tờ thỏa thuận mua bán nhà giả để đẩy Trương Hồ Phương Nga vào tù đến chuyện "mớm" lời khai cho Nguyễn Đức Thuỳ Dung, Lữ Minh Nghĩa hay gợi ý việc chạy án cho bà Hồ Mai Phương. Người phụ nữ này cũng nói, chỉ mới biết Cao Toàn Mỹ gần đây qua các thông tin từ truyền thông, hoàn toàn không có mối quan hệ gì với vị đại gia này?.

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Phương Nga luôn tự tin

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Minh Nghĩa và mẹ Phương Nga trao đổi

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Phương Nga chăm chú theo dõi phiên tòa.

Tuy nhiên, đến phần đối chất với các bị cáo cùng những người liên quan, lời khai của nhân chứng Nguyễn Mai Phương lại xuất hiện nhiều điểm bất hợp lý khi trước đó, người phụ nữ này khai không quen biết Lữ Minh Nghĩa nhưng sau đó lại nhận mình có xem thư của Nghĩa gửi cho Dung và chuyển cho bà Hồ Mai Phương.

Nguyễn Mai Phương cũng cho rằng, mình không hề năn nỉ hay nhờ ông Yên ra làm chứng cho Phương Nga và nói rằng, chỉ gặp ông Yên duy nhất 1 lần. Nhưng lời khai của ông Yên thì cho rằng, chính bà Nguyễn Mai Phương là người liên hệ, năn nỉ mình giúp đỡ hoa hậu Phương Nga.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn trong lời khai của nhân chứng đặc biệt Nguyễn Mai Phương khi người phụ nữ này tiếp tục khẳng định, mình không hề liên lạc với bà Hồ Mai Phương - mẹ của hoa hậu Phương Nga, hứa giúp đỡ chạy án cũng như trao đổi thư từ qua lại giữa Nghĩa và Dung… Thế nhưng, những chứng cứ mà phía luật sư Phương Nga cung cấp cho thấy Nguyễn Mai Phương chính là "đạo diễn" của tất cả mọi việc.

Bí ẩn chuyện từ trại giam

Câu chuyện từ trong trại giam trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Lữ Minh Nghĩa bất ngờ trình lên HĐXX 5 bức thư được viết bằng ni-lông và cho rằng đó chính là những thư từ liên lạc qua lại giữa Nghĩa và Dung trong quá trình Dung, Nga bị tạm giam.

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Lữ Minh Nghĩa cho biết mối liên hệ giữa bà Nguyễn Mai Phương với bản thân và các bị cáo.

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Lữ Minh Nghĩa chăm chú theo dõi phiên tòa.

Có một nhân vật bí ẩn – cán bộ tên Nghĩa đã được cả Dung và Lữ Minh Nghĩa nhắc đến, chính người là cầu nối giúp những bức thư ra vào trại giam một cách thuần phục dưới sự hướng dẫn của bà Nguyễn Mai Phương.

Theo lời khai của Lữ Minh Nghĩa, sau khi Dung và Nga bị bắt giam, bà Phương là người chủ động liên lạc với Nghĩa và hứa giúp đỡ Dung được tại ngoại. Sau đó, bà Mai Phương giới thiệu cho bạn trai của Dung cán bộ tên Nghĩa để chuyển thư ra vào trại giam.

Để viết được thư, Dung sử dụng tờ giấy ni-lông mỏng được mua từ căn tin trong trại giam, sau đó dùng bàn chải nhựa đã mài nhọn để khắc chữ lên. Việc chuyển thư ra ngoài cho Lữ Minh Nghĩa sẽ diễn ra vào buổi sáng, cán bộ tên Nghĩa sẽ trực tiếp đến lấy và trao đổi trực tiếp với Dung khoảng 20 phút qua một lỗ thông gió trong phòng giam.

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Phương Nga nhìn về hướng người thân.

Thư của Dung được chuyển ra ngoài sẽ được Nghĩa và bà Mai Phương đọc để trao đổi nội dung, sau đó Lữ Minh Nghĩa sẽ viết thư vào lại cho Dung bằng giấy A4 thông qua cán bộ Nghĩa. Tất cả có khoảng 10 bức thư trao đổi qua lại giữa Dung và Minh Nghĩa được thực hiện với sự giúp đỡ của cán bộ Nghĩa.

Hợp đồng mua bán nhà hay là tình ái?

Theo lời của Nguyễn Đức Thùy Dung, trong quá trình Phương Nga phẫu thuật thẩm mĩ tại bệnh viện rồi về nhà, Cao Toàn Mỹ là người trực tiếp đến chăm sóc, lo lắng cho Phương Nga. Tuy nhiên, trong thời gian này giữa Nga và Mỹ xảy ra mâu thuẫn, hay cãi nhau.

Trước thái độ của người tình, Phương Nga khi đề nghị chia tay và chính Cao Toàn Mỹ đã quyết tâm đòi lại số tiền 16,5 tỷ mà Mỹ đã tặng Nga trước đó cho mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Tươi cười khi được trả tự do.

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Nụ cười hạnh phúc của Phương Nga.

Để bắt đầu cho quá trình "đòi lại quà", Mỹ đã dựng lên một hợp đồng mua bán nhà giả. Người thực hiện giúp Mỹ quá trình này không ai khác chính là bà Nguyễn Mai Phương.

Lợi dụng lòng tin của Trương Hồ Phương Nga, bà Nguyễn Mai Phương đã bắt Nga ký vào nhiều tờ giấy để tạo nên một hợp đồng mua bán nhà hoàn hảo cho số tiền 16,5 tỷ mà Nga nhận từ Cao Toàn Mỹ. Chính Phương Nga khai rằng: "Chị Phương đã dọa bị cáo nếu không chuyển thành mua bán nhà thì sẽ bị Mỹ tố cáo về tội bán dâm". Vì vậy, Nga đã ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp đặt của bà Nguyễn Mai Phương.

Những tờ di chúc giả, những hợp đồng mua bán nhà… cứ thế được tạo lập ra để Cao Toàn Mỹ có đủ chứng cứ để tố cáo Nga và Dung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Lữ Minh Nghĩa vui mừng khi Nga, Dung được trả tự do.

nhung diem noi bat tai phien xet xu hoa hau truong ho phuong nga bi dai gia to lua dao 165 ty dong

Vẻ mặt không phục của Cao Toàn Mỹ.

Về phía Cao Toàn Mỹ, ông cho rằng mình chỉ nhờ Nga mua giúp nhà giá rẻ, quan hệ hai người là bạn bè, không có bất kỳ tình cảm trai gái diễn ra. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi về căn nhà được mua tại đường Nguyễn Trãi, Cao Toàn Mỹ cho biết mình đến tham quan nhà rất kỹ nhưng chỉ đi một mình, không ai dẫn đi tham quan cũng như không nhớ rõ các vị trí, công trình trong căn nhà đó khiến nhiều người đặt ra nghi vấn.

Có hay không việc mua bán nhà hay đó thực sự là "hợp đồng tình ái" như trên mạng xã hội về mối quan hệ Nga – Mỹ, vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Kết thúc 5 ngày sơ thẩm, HĐXX đã trả tự do cho Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Đồng thời cũng trả lại hồ sơ để Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ những vấn đề liên quan đến số tiền 16,5 tỷ.

Bài, ảnh: Minh Anh - Thiên Kim

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 02/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/3.
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, ngày 23/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết chủ đạo là có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng

Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác gây giảm tầm nhìn, sau đó trưa chiều trời hửng nắng, thời tiết khá dễ chịu.

Đọc nhiều

Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên

Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên

Cộng đồng kiều bào Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Melbourne (Australia) đã vận động xây dựng điểm trường Huổi Máu, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng khó, lan tỏa hoạt động ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Australia.
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ

Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ

Chiều ngày 10/4/2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho Tiến sỹ, doanh nhân Nguyễn Thanh Mỹ, kiều bào Canada, hiện đang là cố vấn của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) vì đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028

TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028

Chiều 10/4, tại trụ sở UBND TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh giữa Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2028.
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào

Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào

Trong hai ngày 9 và 10/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và trao tặng quà cho nhân dân các bản giáp biên thuộc hai tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào) nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của các bộ tộc Lào.
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

An Giang, Lâm Đồng và Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ các giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ siết quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc đến xử lý vi phạm, nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" IUU và phát triển nghề cá bền vững.
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Sáng 3/4, tỉnh Điện Biên đồng loạt phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường trên toàn tỉnh, mở đầu chiến dịch mở rộng vùng cây trồng chủ lực tại khu vực miền núi, biên giới.
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Ngày 02/04, tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong thời gian 4 ngày (từ ngày 02-05/04/2026).
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động