Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:06 | 25/11/2017 GMT+7

Những điều ít người biết về cuộc sống xa hoa của Từ Hi Thái hậu: Thích chưng diện, chụp ảnh, ngự thiện 120 món ăn mỗi bữa

aa
Từ Hi Thái Hậu được biết đến là người ưa chưng diện và cũng rất thích chụp ảnh. Bảo tàng Cung điện ở Bắc Kinh đã bảo tồn được hơn 100 bức ảnh còn sót lại của bà trong hơn 30 bộ váy và trang phục lộng lẫy khác nhau. Những trang phục này đều là quần áo lụa được thêu ngọc trai chất lượng cao, trang sức đeo quanh người, trâm vàng cài tóc…

Có rất nhiều thông tin xoay quanh cuộc đời, con người của Từ Hi Thái Hậu nhưng không thể phủ nhận một điều, những cống hiến của bà suốt 5 thập kỷ của triều đại nhà Thanh chính là tiền đề cho những cải cách xã hội ảnh hưởng đến cả sau này.

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Chân dung Từ Hi Thái Hậu.

Từ Hi sinh năm 1835 trong một gia đình tiểu quan lại tại Đạo Huệ, Quảng Thái, Ninh Trì, tỉnh An Huy, trở thành phi tần của Hoàng đế Hàm Phong năm 1851 sau khi vượt qua 60 cô gái cùng tham gia thi tuyển tú nữ. Năm 1854, Từ Hi được tấn phong làm Ý Tần và 1 năm sau mang thai đứa con đầu lòng. Ngày 27/4/1856, Ý Tần sinh hạ hoàng tử Tải Thuần, con trai duy nhất của Hoàng đế Hàm Phong – sau này chính là “con rối” đầu tiên để Từ Hi Thái Hậu điều khiển, thống trị vương triều nhà Thanh suốt 47 năm (1861 – 1908).

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Hình ảnh Từ Hi Thái Hậu trên tạp chí Pháp “Le Rice” vào 14/7/1900.

Sử sách ghi chép rất nhiều về bà, về những công trạng, cải cách hay những hành vi độc ác, hoang dâm… Các nhà sử học cả trong và ngoài Trung Quốc đã dành nhiều công sức để đánh giá về công và tội của Từ Hi Thái hậu. Một số học giả cho rằng bà là một người phụ nữ độc ác, chuyên quyền, phải chịu trách nhiệm cho sự cáo chung của nhà Thanh. Một số người khác lại ca ngợi những thay đổi và cải cách mà bà mang lại cho Trung Quốc.

Cuộc đời chính trị của bà đã quá phổ biến trên sách vở, vậy còn đời sống cá nhân? Đáng ngạc nhiên khi Từ Hi Thái Hậu là một người như thế này đây:

Một “fashionista” chính hiệu

Từ Hi Thái Hậu được biết đến là người ưa chưng diện và cũng rất thích chụp ảnh. Bảo tàng Cung điện ở Bắc Kinh đã bảo tồn được hơn 100 bức ảnh còn sót lại của bà trong hơn 30 bộ váy và trang phục lộng lẫy khác nhau. Những trang phục này đều là quần áo lụa được thêu ngọc trai chất lượng cao, trang sức đeo quanh người, trâm vàng cài tóc…

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Hình ảnh được cho là chụp vào năm 1903, Từ Hi với mái tóc đặc trưng thời nhà Thanh với hai bên tóc được chẽ ra.

Nhìn riêng vào mái tóc của Từ Hi Thái Hậu đã thấy một sự kỳ công trong tạo kiểu. Một bộ công cụ tạo kiểu được sử dụng trong cung điện thường có đến 25 công cụ khác nhau để sắp xếp và sáng tạo ra những kiểu tóc khác nhau theo ý Thái Hậu cũng như các phi tần.

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Bộ dụng cụ làm tóc được trưng bày ở Bảo tàng Cố cung.

Tự xây dựng một đường sắt riêng để đi lại trong cung

Để giành được sự ủng hộ của Từ Hi Thái Hậu trong việc phát triển mạng lưới đường sắt của đất nước, Lý Hồng Chương - một nhà chính trị, tướng và nhà ngoại giao nổi bật - đã gợi ý xây dựng một tuyến đường sắt độc quyền trong Tây Uyển, khu vườn phía tây Tử Cấm Thành.

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Tuyến đường sắt trong cung để phục vụ Thái Hậu.

Tây Uyển có hồ Bắc Hải và hồ Trung Nam Hải, là nơi mà Từ Hi thường sinh sống sau năm 1888.

Việc xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên trong hoàng cung tại Trung Quốc bắt đầu năm 1886 và hoàn thành năm 1888. Đoạn đường dài 1.510 m, xuất phát gần Nghi Loan Điện, nơi ở của Từ Hi ở Trung Nam Hải, và chạy đến Tĩnh Tâm Trai ở Bắc Hải, nơi vị thái hậu ăn uống.

Tuyến đường có một trạm dừng ở giữa ngay tại Tử Quang Các, nên được đặt tên là "đường sắt Tử Quang Các".

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Sơ đồ tuyến đường sắt.

Để làm nổi bật quyền uy của vị thái hậu, các toa tàu được trang trí rèm che có màu sắc khác nhau: màu vàng tượng trưng cho Từ Hi và hoàng đế Quang Tự, màu đỏ cho các thành viên còn lại của hoàng tộc và màu xanh dương cho quan lại.

Không may là tuyến đường sắt này bị phá hủy bởi liên quân 8 nước vào năm 1900.

Ăn 150.000 quả táo mỗi năm, mỗi bữa 120 món

Bên cạnh Ngự Thiện Phòng phục vụ cho các phi tần của hoàng đế, Từ Hi có một nhà bếp riêng được xây dựng bên trong Tử Cấm Thành, gọi là "Bếp Tây". Nhà bếp này được chia thành 5 phòng chuyên 5 loại món: món thịt, món chay, các món cơm - mì - bánh bao, món ăn vặt và món bánh ngọt.

Đội ngũ tại Bếp Tây có thể làm hơn 400 loại bánh ngọt, 4.000 món ăn, trong đó có những món sơn hào hải vị hiếm thấy như yến sào, vi cá và chân gấu.

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Một bữa ăn của Từ Hi Thái Hậu – Phục dựng tại Bảo tàng Cố cung.

Theo cuốn Từ Hi Thái hậu của tác giả Từ Triệt, một học giả và chuyên gia về triều Thanh, mỗi bữa ăn của "lão Phật gia" có đến 120 món. Tuy nhiên, một số món bà chỉ ăn 2, 3 thìa vì sợ bị đầu độc. Đồ còn thừa, bà cũng thường cho phép phi tần, thái giám và quan lại thưởng thức nốt.

Tuy nhiên, thông tin Từ Hi ăn hơn 150.000 quả táo một năm là không chính xác. Sự thật là bà chỉ ngửi. Vị Thái Hậu khác người này có sở thích với mùi hương của các loại trái cây như táo, lê, đào.

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Thái Hậu rất thích ăn lẩu. Các nồi lẩu trong cung thường được làm bằng gốm sứ, bạc, bạc mạ vàng hoặc men.

Có nô tài hầu hại riêng cho chó cưng của Thái Hậu

Nuôi chó làm thú cưng là sở thích phổ biến trong cung, Từ Hi Thái Hậu có đến 20 con chó cảnh, trong đó bà đặc biệt yêu quý một con thuộc giống cho Bắc Kinh. Thay vì nhốt trong chuồng, Từ Hi để chúng sống trong một căn nhà tre với 4 thái giám túc trực chăm sóc.

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Từ Hi Thái Hậu chụp ảnh cùng các phi tần, cung nữ, thái giám và chó cưng.

Ngoài ra, chó cưng của Thái Hậu còn được may cho rất nhiều quần áo hàng năm. Các bộ đồ này đều được làm từ vải satin, thêu hoa cúc, hoa hải đường bằng chỉ lụa vàng. Quả thật còn sang hơn người thường.

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Một bộ quần áo cho chó cưng của Thái Hậu.

Từ Hi Thái Hậu được mai táng cùng trang sức tương đương 1,2 triệu lạng bạc

Từ Hi Thái Hậu qua đời vào ngày 15/11/1908 tại Nghi Loan Điện, một ngày sau cái chết của hoàng đế Quang Tự, hưởng thọ 72 tuổi.

Đám tang của bà được tổ chức một cách linh đình, thậm chí các hoạt động tang lễ diễn ra liên tục trong 12 tháng. Theo các thông tin xuất bản, bà được chôn cất cùng rất nhiều trang sức và các vật phẩm xa xỉ khác trị giá 1,2 triệu lạng bạc (thời đó, một lạng tương đương khoảng 37,8 gram bây giờ).

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Con thuyền khổng lồ để đưa tiễn Từ Hi Thái Hậu.

Một trong các nghi lễ lớn nhất trong lễ tang của bà là đốt một chiếc thuyền "vàng mã" khổng lồ vào ngày 30/8/1909. Con thuyền dài 72 m và rộng 7m, làm bằng gỗ quý và được che phủ bằng vải lụa đắt đỏ. Trên thuyền, người ta đặt rất nhiều loại đồ mã như tháp, đình, phòng ốc cũng như hàng chục hình nhân người hầu với kích cỡ thật, mặc quần áo như người thật.

Thuyền được đốt ở địa điểm gần cửa Tây của Tử Cấm Thành, được cho để giúp vị thái hậu có được cuộc sống tốt ở thế giới bên kia.

nhung dieu it nguoi biet ve cuoc song xa hoa cua tu hi thai hau thich chung dien chup anh ngu thien 120 mon an moi bua

Mô hình người hầu, cung nữ bằng giấy với kích thước và quần áo thật.

Bà được an táng tại Thanh Đông Lăng ở Tuân Hóa thuộc tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 125 km về phía đông bắc, cùng 5 vị hoàng đế của nhà Thanh gồm Thuận Trị, Khang Hi, Càn Long, Hàm Phong và Đồng Trị. Tuy nhiên, ngôi mộ của bà đã bị cướp phá bởi lãnh chúa Sun Dianying và quân đội của ông năm 1928.

Thu Hoài

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24–25/2/2025, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động