Những hành động "thêm dầu vào lửa" cần phải tránh khi vợ chồng cãi nhau
Người phụ nữ vốn là yếu đuối mỏng manh nhưng khi cãi nhau họ lại là những người dễ nóng giận và không kiềm chế được bản thân nhiều hơn. Có một số cử chỉ - ngôn ngữ cơ thể - được liệt vào hàng "tối kị" mà khi cãi nhau tuyệt đối phải tránh bởi chúng sẽ làm cho cuộc khẩu chiến càng thêm căng thẳng, gây ra nhiều hệ quả không đáng có.
Chỉ tay vào mặt
Cách tốt nhất để dừng cuộc đấu khẩu là khi một trong hai người chịu nhún nhường, nhận lỗi về bản thân, sau đó cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu và làm lành. Nhưng hành động chỉ ngón tay chẳng khác gì một lời buộc tội đối phương: "Là lỗi của anh/cô chứ không phải tôi". Nó sẽ kéo theo hậu quả là người kia phản ứng lại một cách gay gắt hơn.
|
Ảnh: Internet
Lắc đầu
Hành động lắc đầu nguầy nguậy biểu thị rằng bạn không cần biết người kia nói gì cả bạn cũng sẽ phản đối. Thậm chí khi cãi nhau, việc lắc đầu quay đi chỗ khác như ngầm ý rằng: "Thôi anh/cô im đi, tôi không muốn nghe nữa". Hẳn là một hành động sẽ gây nhiều ức chế và càng làm cho việc cãi nhau rùm beng lên mà không thể đi đến hồi kết.
Thay vào đó, bạn hãy cố nhìn vào mắt nhau, gật đầu và đợi đến khi người kia kết thúc câu nói rồi mới bắt đầu nói phần của mình, cho dù là bạn có đồng tình hay không.
Khoanh tay trước ngực
Theo ngôn ngữ cơ thể thì khoanh tay trước ngực biểu thị cho sự tự vệ, ngăn cách bản thân với người trước mặt. Chính vì thế nửa kia của bạn, cho dù họ có thể không nhận ra, nhưng sẽ cảm thấy bị một rào cản vô hình, giống như không cách nào tiếp cận với bạn được. Về phần bạn, có thể bạn cũng sẽ không nhận thấy, nhưng bản thân hành động khoanh tay là cách đóng chặt bản thân lại, không muốn mở lòng để giải quyết vấn đề.
Đảo mắt lên trên
Hành động này nói rằng bạn không hề xem trọng người kia hoặc những điều họ đang nói với bạn. Có thể bạn im lặng để nghe hết câu đó, nhưng việc bạn đảo mắt lên như vậy khiến cho người khác cảm thấy không được tôn trọng. Rất nhiều người không để ý rằng mình đang mắc phải cái tật đảo mắt lên như thế này đâu, nó giống như một thói quen tự nhiên mỗi khi bạn bất đồng ý kiến với ai đó. Vì thế bạn nên để ý thái độ của mình để tránh hiểu lầm nhé!
|
Ảnh: Internet
Nhìn đi chỗ khác
Có rất nhiều hàm ý trong hành động này. Một là bạn vô cùng thất vọng không muốn nhìn mặt người kia nữa. Hai là bạn cảm thấy xấu hổ vô cùng vì điều gì đó. Ba là, kết thúc hết rồi - bạn quá chán việc cãi nhau, quá mệt khi ở cạnh người kia... Dù gì đi nữa thì việc nhìn chỗ khác cũng không thể hiện sự tôn trọng và có khả năng làm người khác thấy cực kì bất an trong mối quan hệ của mình.
Cười
Ngạc nhiên không? Nụ cười có thể ẩn chứa nhiều ý nghĩa khác nhau. Khi người khác nói chuyện mà bạn nhếch mép cười thì chẳng khác gì bạn bảo những gì họ đang nói quá là nực cười, ngu ngốc. Hẳn là nụ cười mỉa mai này còn đi kèm với những cái nhướn mày, lắc đầu, tạo nên "bộ ba" hoàn hảo trong việc làm người khác phát điên, phá hoại tình cảm, lòng tự trọng của người kia.
Cuộc sống vợ chồng chắc chắn không thể tránh được những lúc cự cãi, mâu thuẫn với nhau. Nhìn về mặt tích cực thì việc cãi nhau cũng là một cách để vợ chồng hiểu hơn về nhau, để hai cá thể tìm cách dung hòa, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và hãy luôn nhớ rằng, cãi nhau là một "nghệ thuật", cãi nhau làm sao để người ta phục, để cho ra ngọn ngành vấn đề, cãi là để vun đắp thêm tình cảm chứ không phải là việc ai đúng ai sai hay ai là người thắng cuộc ở đây.
(Tổng hợp)
Đinh Hương
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






