Trang chủ Việt Nam hôm nay
14:35 | 30/04/2025 GMT+7

Những ngày tháng Tư lịch sử trong mắt các nhà ngoại giao

aa
Sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của Việt Nam ngày nay, bao gồm cả trong các mối quan hệ hữu nghị quốc tế.
Các nhà ngoại giao quốc tế khẳng định vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lịch sử hiện đại Việt Nam2
[Video] Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh qua lời chúc Tết của các nhà ngoại giao
Những ngày tháng Tư lịch sử trong mắt các nhà ngoại giao
Những ngày tháng Tư lịch sử trong mắt các nhà ngoại giao

Ông Kees van Baar, Đại sứ Vương quốc Hà Lan hòa cùng không khí Ngày Thống nhất đất nước 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Đại sứ Hà Lan, Thụy Điển, và Ba Lan đã chia sẻ cảm xúc với Báo Điện tử Chính phủ về sự kiện trọng đại này của Việt Nam.

Ông Kees van Baar, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam bày tỏ vui mừng được chứng kiến những hoạt động sôi nổi kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trọng thể tại TP. Hồ Chí Minh.

"Sinh sống và làm việc tại đây, tôi chứng kiến mỗi ngày sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trở thành đất nước sôi động, hòa bình và hướng tới tương lai. Bản thân đã từng trực tiếp trải nghiệm thực tế những cuộc xung đột còn đang diễn ra ở các nơi khác trên thế giới, tôi càng thấm thía giá trị quý báu của hòa bình, tự do và thịnh vượng - những điều cần được trân trọng và bảo vệ", ông Kees van Baar chia sẻ.

Đại sứ cho rằng, Hà Lan từ lâu đã ngưỡng mộ ý chí kiên cường và quyết tâm của Việt Nam. Là một người bạn của Việt Nam, Hà Lan cùng chia sẻ niềm tự hào về thành tựu phát triển và sự lạc quan về một tương lai tươi sáng hơn của dân tộc Việt Nam.

"Dịp kỷ niệm này nhắc nhở chúng ta về chặng đường Việt Nam đã đi qua và tiềm năng to lớn phía trước. Trên những chặng đường đó luôn có sự đồng hành của những đối tác tin cậy với Việt Nam, trong đó có Hà Lan", ông Kees van Baar khẳng định.

Đại sứ cho biết, vào 50 năm trước, khi Việt Nam hoàn toàn thống nhất đất nước, Hà Lan, cũng như nhiều quốc gia khác, đã theo dõi sát sao những thay đổi diễn ra. Dù cách xa về địa lý, người dân Hà Lan vẫn có sự đồng cảm sâu sắc đối với khát vọng của nhân dân Việt Nam. Việc Việt Nam thống nhất đất nước đã đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc vào ngày nay, bao gồm cả trong các mối quan hệ hữu nghị quốc tế.

Quan hệ giữa Việt Nam và Hà Lan không ngừng phát triển, từ hợp tác phát triển trở thành đối tác vững mạnh trong thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Theo đó, hai quốc gia cùng chia sẻ những giá trị chung như tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và cam kết đối với thương mại tự do. Ngày nay, Hà Lan là đối tác đầu tư và thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu.

"Chúng tôi tự hào hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế công nghệ cao, xanh và công bằng. Sự hợp tác của chúng ta — kết nối chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức tri thức và tổ chức phi chính phủ — theo mô hình chúng tôi thường gọi là "Viên kim cương Hà Lan". Mô hình này phản ánh sự tin cậy sâu sắc và sự tôn trọng lẫn nhau đã định hình tình hữu nghị giữa hai nước suốt nhiều thập kỷ qua. Sự tiến bộ và sức mạnh của mối quan hệ này chính là minh chứng cho tinh thần đối tác mà cả hai quốc gia đã cùng vun đắp ngay từ những ngày đầu lịch sử đó", ông Kees van Baar bày tỏ.

Những ngày tháng Tư lịch sử trong mắt các nhà ngoại giao
Ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Dấu mốc lịch sử không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với cộng đồng quốc tế

Theo ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là một dấu mốc lịch sử không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với cộng đồng quốc tế.

"Với tư cách là Đại sứ Thụy Điển, tôi vô cùng vinh dự được có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp chứng kiến sự kiện kỷ niệm trọng đại này vào ngày 30/4 sắp tới", ông Johan Ndisi chia sẻ.

Trong suốt năm thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và hợp tác quốc tế.

Dịp kỷ niệm này cũng là cơ hội để suy ngẫm về những ý nghĩa sâu rộng hơn của hòa bình và hòa giải, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết quốc tế và hợp tác trong việc đối mặt với các thách thức toàn cầu.

Năm 1969, giữa bối cảnh chiến tranh tại Việt Nam và những thách thức toàn cầu sâu sắc, Thụy Điển trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Quyết định này phản ánh niềm tin bền vững của chúng tôi vào hòa bình, sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần đoàn kết quốc tế, Đại sứ nhấn mạnh.

"Sự ủng hộ của Thụy Điển là minh chứng cho tình hữu nghị vững chắc giữa hai quốc gia — một mối quan hệ vẫn luôn sôi động cho đến ngày nay. Dựa trên nền tảng lịch sử chung đó, chúng ta tiếp tục củng cố quan hệ đối tác trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và chuyển đổi số", ông Johan Ndisi bày tỏ.

Việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) càng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đối với tiến trình hội nhập toàn cầu, đồng thời mở ra những cơ hội mới để Thụy Điển và các quốc gia thành viên EU chia sẻ chuyên môn trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, số hóa và công nghệ xanh, Đại sứ chia sẻ thêm.

Cảnh hát Quốc ca Việt Nam tại Thụy Điển trong phim tài liệu Vietnam Victory. (Video: Báo Chính phủ)

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và thống nhất đất nước, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao tặng bộ phim tài liệu "Victory Vietnam" (Chiến thắng của Việt Nam).

Đại sứ cho rằng, bộ phim tài liệu "Chiến thắng Việt Nam" không chỉ phản ánh cái nhìn về lịch sử; mà còn tượng trưng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, cũng như cách mà ký ức văn hóa và lịch sử có thể tạo nên những mối quan hệ lâu dài giữa các dân tộc.

Bộ phim tài liệu do đạo diễn người Thụy Điển Bo Öhlén thực hiện đã ghi lại bầu không khí trên các đường phố Stockholm, Thụy Điển, vào ngày 30/4/1975, khi tin tức về việc Việt Nam thống nhất lan truyền khắp thế giới.

"Qua ống kính của đạo diễn, chúng ta thấy được sự đoàn kết và mối liên kết cảm xúc mạnh mẽ mà người dân Thụy Điển dành cho nhân dân Việt Nam — phản ánh tình hữu nghị và sự ủng hộ mà Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử mang tính bước ngoặt", ông Johan Ndisi nhận định.

Thông qua việc trao tặng bộ phim "Chiến thắng Việt Nam" cho Viện Phim Việt Nam và đảm bảo rằng tác phẩm này trở thành một phần của kho lưu trữ quốc gia, Đại sứ bày tỏ hy vọng các thế hệ tương lai sẽ tiếp tục được truyền cảm hứng từ đó.

"Thật xúc động và ấm lòng khi chứng kiến sự đón nhận nồng nhiệt mà bộ phim tài liệu này nhận được tại Việt Nam, với các buổi chiếu công khai tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều người. Điều đó cũng một lần nữa khẳng định mối quan hệ lịch sử sâu sắc và tinh thần đoàn kết giữa Thụy Điển và Việt Nam, những yếu tố tiếp tục định hình mối quan hệ đối tác bền vững và hướng tới tương lai của chúng ta ngày nay", ông Johan Ndisi xúc động bày tỏ.

Những ngày tháng Tư lịch sử trong mắt các nhà ngoại giao
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, bà Joanna Skoczek. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Dấu mốc hai thế hệ cùng chung sống trong một đất nước thống nhất

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, bà Joanna Skoczek, nhận định sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mang ý nghĩa đặc biệt đối với nhân dân Việt Nam, đánh dấu mốc hai thế hệ cùng chung sống trong một đất nước thống nhất.

Bà đặc biệt ấn tượng với quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Trích dẫn lời Tổng Bí thư: "Chúng ta không thể viết lại lịch sử, nhưng chúng ta có thể hoạch định tương lai. Quá khứ là để ghi nhớ, để tri ân và để rút ra bài học. Tương lai là để cùng nhau xây dựng, kiến tạo và phát triển", Đại sứ đánh giá đây là một tuyên bố mang tầm nhìn hướng tới tương lai, có giá trị phổ quát. Bà bày tỏ mong muốn được chứng kiến hành trình phát triển sắp tới của Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa những mục tiêu đầy tham vọng mà đất nước đã đề ra.

Với vai trò nhà ngoại giao và người nước ngoài tại Việt Nam, Đại sứ Joanna Skoczek cho biết bà rất ấn tượng trước công tác chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại, đồng thời bày tỏ vinh dự được tham dự trực tiếp Lễ kỷ niệm sắp tới cùng các vị lãnh đạo quốc gia và các đoàn ngoại giao quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.

Đại sứ xúc động trước tinh thần háo hức, tự hào của toàn thể nhân dân, nhất là giới trẻ khi cả nước chuẩn bị cho dấu mốc vàng – 50 năm Ngày Thống nhất đất nước. Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam nằm gần Quảng trường Ba Đình và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi bà nhiều ngày qua chứng kiến từng đoàn người ở mọi lứa tuổi – các cặp đôi trẻ, gia đình, bạn bè, bộ đội – trong trang phục áo dài trắng, đỏ hoặc áo thun đỏ in hình sao vàng năm cánh, cùng nhau chụp ảnh, quay video và chia sẻ niềm vui chào đón ngày lễ lớn. Đại sứ hy vọng các quốc gia khác, trong đó có Ba Lan, cũng thể hiện tinh thần yêu nước và thái độ tích cực, lạc quan như vậy trong những dịp kỷ niệm lịch sử quan trọng.

Năm 2025, Việt Nam và Ba Lan cùng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao – một cột mốc ý nghĩa. Nhìn lại hành trình 50 năm kể từ ngày đất nước Việt Nam thống nhất, Đại sứ đánh giá hợp tác song phương ngày càng mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, với hàng nghìn sinh viên Việt Nam từng du học tại Ba Lan trong các ngành kỹ thuật, đóng tàu, khai khoáng, địa chất, kinh tế... góp phần quan trọng vào công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Hợp tác văn hóa sâu rộng giữa hai nước, tiêu biểu là đóng góp của kiến trúc sư, chuyên gia bảo tồn người Ba Lan Kazimierz (Kazik) Kwiatkowski – người đã góp phần nghiên cứu và gìn giữ các di sản nổi tiếng như quần thể Mỹ Sơn, kinh thành Huế và phố cổ Hội An.

Trong thời gian gần đây, hợp tác khoa học giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều trường đại học cùng tham gia vào các lĩnh vực hợp tác công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức.

Đại sứ Joanna Skoczek mô tả Việt Nam là một đất nước luôn "khiến người ta bận rộn" - một điểm đến sôi động, đầy sức sống, nơi mỗi ngày đều mở ra những cơ hội mới cho các nhà ngoại giao cũng như cộng đồng người nước ngoài. Nền kinh tế sôi động, các cải cách diễn ra không ngừng, đối tác cởi mở, điểm đến du lịch tuyệt vời – tất cả khiến Việt Nam trở thành nơi làm việc thú vị. Lượng khách du lịch từ Ba Lan đến Việt Nam đã tăng mạnh trong quý 1 năm 2025 và xu hướng này sẽ còn tiếp tục nhờ các chính sách thị thực thuận lợi hơn.

"Việt Nam luôn có một người bạn chân thành, đáng tin cậy là Ba Lan và người dân Ba Lan – chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong quá trình phát triển và chia sẻ kinh nghiệm khi cần thiết," Đại sứ nhấn mạnh.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/nhung-ngay-thang-tu-lich-su-trong-cam-nhan-cua-cac-nha-ngoai-giao-quoc-te-10225042915142652.htm

Các nhà ngoại giao quốc tế khẳng định vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lịch sử hiện đại Việt Nam Các nhà ngoại giao quốc tế khẳng định vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lịch sử hiện đại Việt Nam
Trong các cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN, các nhà ngoại giao quốc tế từng có thời gian đảm nhiệm cương vị đại sứ tại Việt Nam đều khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vai trò to lớn đối với sự phát triển và những thành tựu của đất nước Việt Nam thời gian qua, cả về đối nội lẫn đối ngoại.
[Video] Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh qua lời chúc Tết của các nhà ngoại giao [Video] Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh qua lời chúc Tết của các nhà ngoại giao
Video chúc mừng năm mới của Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew và Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh Alexandra Smith gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về quan hệ đối tác Việt Nam - Vương quốc Anh qua góc nhìn văn hóa và phát triển hiện đại.
Theo Báo Điện tử Chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Báo Nhân đạo (Pháp) ra phụ san đặc biệt ngợi ca Chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Báo Nhân đạo (Pháp) ra phụ san đặc biệt ngợi ca Chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 30/4/1975, báo Nhân đạo (L’Humanité) - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp đã phát hành phụ san đặc biệt với chủ đề "1975-2025: Việt Nam, một dân tộc tự do", nhằm tôn vinh chiến thắng vĩ đại cũng như những thành tựu to lớn của Việt Nam trên chặng đường tái thiết, đổi mới và hội nhập quốc tế.
Triển lãm “VIETNAM 75”: Tôn vinh khát vọng độc lập và đoàn kết quốc tế

Triển lãm “VIETNAM 75”: Tôn vinh khát vọng độc lập và đoàn kết quốc tế

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Triển lãm “VIETNAM 75” đã khai mạc tại thủ đô Berlin, CHLB Đức. Sự kiện là lời tri ân cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam, đồng thời tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy biến động qua lăng kính nghệ thuật, nhằm giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại này.
Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước của Việt Nam thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế

Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước của Việt Nam thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) của Việt Nam vào sáng 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế. Nhiều hãng thông tấn và cơ quan báo chí lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin, phản ánh không khí trang nghiêm, phấn khởi cùng ý nghĩa lịch sử sâu sắc của sự kiện trọng đại này.

Các tin bài khác

Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Campuchia

Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Campuchia

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đặt công nghiệp hàng hải đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đặt công nghiệp hàng hải đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Chiều 14/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét nhiều quyết sách tạo động lực tăng trưởng

HĐND thành phố Hà Nội xem xét nhiều quyết sách tạo động lực tăng trưởng

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội dành nhiều thời gian đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời xem xét nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng và tạo động lực phát triển Thủ đô trong thời gian tới.
Đà Nẵng - Chile trao đổi các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới

Đà Nẵng - Chile trao đổi các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới

Ngày 13/7, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi tiếp Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado và đoàn công tác. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, logistics, đổi mới sáng tạo, du lịch, giao lưu văn hóa và nông nghiệp công nghệ cao.

Đọc nhiều

Thanh Hóa và Saint Petersburg (Nga) tăng cường hợp tác

Thanh Hóa và Saint Petersburg (Nga) tăng cường hợp tác

Chiều ngày 13/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) do ông Vyacheslav Gennadyevich Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố làm Trưởng đoàn đến thăm, trao đổi cơ hội hợp tác với tỉnh Thanh Hóa.
Đà Nẵng - Chile trao đổi các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới

Đà Nẵng - Chile trao đổi các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới

Ngày 13/7, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi tiếp Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado và đoàn công tác. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, logistics, đổi mới sáng tạo, du lịch, giao lưu văn hóa và nông nghiệp công nghệ cao.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Khai mạc trại hè Việt Nam 2026: Bồi đắp tình yêu và niềm tự hào với quê hương

Khai mạc trại hè Việt Nam 2026: Bồi đắp tình yêu và niềm tự hào với quê hương

Tối 13/7, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Trại hè Việt Nam 2026 dành cho thanh, thiếu niên người Việt ở nước ngoài. Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức nhằm gắn kết thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam nhấn mạnh cam kết tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, hợp tác ở Biển Đông.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Phiên bản di động