Những nỗ lực phục dựng Nỏ thần An Dương Vương
Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng có nhiều bằng chứng trực tiếp chứng minh Triệu Đà chưa hề chiếm thành Cổ Loa và xâm lấn Âu Lạc. Người Việt cổ đã có chiến thắng trước quân Tần và chiến thắng vĩ đại đó đã giúp giữ vững lãnh thổ, văn hóa và bản sắc từ 2.300 năm trước.
![]() |
| Nỏ thần bắn từ thành Cổ Loa hình xoắn ốc 9 tầng cao chót vót khiến mũi tên đồng khi lao vào địch có vận tốc lớn nhất xuyên giáp sắt, trong khi địch không có cách nào sát thương được ta (ảnh minh hoạ). |
Một trong những bằng chứng trực tiếp đó là nỏ thần, một loại vũ khí uy lực có khả năng sát thương cao mà qua nghiên cứu và thực nghiệm thực tế, kỹ sư Vũ Đình Thanh đã chứng minh được nỏ thần có thật, là vũ khí có khả năng trong một lần bắn có thể giết được rất nhiều quân giặc.
Hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết truyền thuyết Triệu Đà nhiều lần đi đánh nước ta, quân lính bị nỏ thần bắn phơi thây đầy đồng, rồi sau đó Triệu Đà dùng mưu vô hiệu hoá nỏ thần và khởi đầu nghìn năm Bắc thuộc? Tuy nhiên, cũng theo truyền thuyết thì không thấy nói việc Triệu Đà sau đó sử dụng nỏ thần thế nào, rồi kết quả khảo cổ lăng mộ nhà Triệu cũng không hề thấy dấu vết nỏ thần… do đó thực tế này cũng đưa ra những gợi ý về việc Triệu Đà không hề đánh chiếm nước ta.
Có một cách lý giải khác là tất cả những cuốn sử uy tín của Trung Hoa xuất hiện cùng thời với Triệu Đà như Sử ký Tư Mã Thiên hay Hoài Nam Tử không hề viết về việc Triệu Đà đánh chiếm Âu Lạc. Vì sao lại vậy? Nhiều kiến giải cho rằng lý do đơn giản vì thời đó nỏ thần của chúng ta đang là nỗi kinh hoàng của phương Bắc nên không thế lực nào nghĩ đến việc gây hấn.
Ở một phạm vi hẹp hơn, câu chuyện được mở sang một hướng khác đó là từ trước đến nay chưa thấy ai đặt câu hỏi vì sao không phục dựng được cách bắn của nỏ thần?
![]() |
| Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu (bên trái) và kỹ sư Vũ Đình Thanh. |
Hiện nay, kỹ sư Vũ Đình Thanh đã phục dựng cách bắn hàng loạt mũi tên đồng Cổ Loa bằng ống. Việc này được một số nhà sử học đã kiểm chứng rất nhiều lần. Cụ thể, trên một cái nỏ nhỏ, kỹ sư Thanh đặt hàng chục mũi tên đồng trong ống và khi bắn thì tên cũng đã bay xa đến 150 m. Điều đó chứng minh khi xưa cha ông ta với nỏ có kích cỡ to thì việc bắn cùng một lúc với rất nhiều mũi tên bay được hàng trăm m là việc có thật.
Một khía cạnh nữa là việc kỹ sư Thanh tìm ra nguyên lý cách vận hành của nỏ là nỏ không bắn thẳng vào mục tiêu mà bắn lên cao để các mũi tên rơi nhanh dần đều. Điều đặc biệt ở đây là cha ông ta đã nghĩ ra cách chế tạo mũi tên để lực quay quanh trục tăng cao khi rơi nhanh dần đều từ trên xuống và do đó làm tăng tính sát thương lên rất nhiều.
Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mô tả thì địa hình thành khi đó: “Rộng nghìn trượng, cuộn tròn như hình con ốc cho nên gọi là Loa Thành, lại có tên là thành Tư Long , người nhà Đường gọi là thành Côn Lôn vì thành đó rất cao”. Với kiến trúc như vậy thì sức mạnh của mũi tên đồng sẽ tăng lên gấp bội phần.
Kỹ sư Vũ Đình Thanh chia sẻ việc tìm ra nguyên lý nỏ thần bắt nguồn từ việc nhìn thấy cung thủ trên trống đồng Ngọc Lũ khi bắn tên thì dẫm lên một sợi dây để giữ thân tên, nên nếu thay thân tên bằng ống tên thì sẽ bắn được một lúc rất nhiều mũi tên đồng. Từ đó kỹ sư Thanh tìm được bí mật của nỏ là cách tách chùm tên đồng khỏi ống tên. Cũng theo kỹ sư Thanh thì trống đồng có từ thời Hùng Vương nên nỏ thần cũng phải có từ thời kỳ này.
![]() |
Nguyên lý nỏ thần hay nguyên lý bắn mũi tên đồng Cổ Loa là cách bắn tên mà lực không tác động trực tiếp vào mũi tên, phải thực hiện việc tách mũi tên. Phương thức này được khắc hoạ rõ ràng trên trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Cổ Loa.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Gia đình là nơi con người học cách cho đi và nhận lại
Lăng Văn Sơn: Từ biểu tượng văn hóa đến bài toán bảo tồn di sản giữa bối cảnh đô thị hóa
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và tinh thần gắn kết cộng đồng
Những việc nên làm dịp Tết Thanh minh
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








