Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:20 | 26/03/2025 GMT+7

Những quy tắc ứng xử cơ bản ở các nước cần phải lưu ý

aa
Trước mỗi chuyến du lịch, với những du khách có kinh nghiệm họ thường sẽ tìm hiểu về phong tục tập quán, lối sống và những địa điểm du lịch tại đất nước mà họ đến. Bởi tại một số quốc gia có những quy tắc ứng xử khác biệt, du khách cần tinh tế trong giao tiếp để tránh những tình huống khó xử.
7 quy tắc ứng xử cha mẹ Nhật luôn dạy con
Lâm Đồng: Ban hành 10 quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt

1. Bạn không được chạm vào đầu người khác ở Thái Lan

Người Thái hầu như luôn mỉm cười, điều đó thể hiện những suy nghĩ tích cực của họ. Tuy nhiên, có một điều du khách cần phải lưu ý nếu như không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của họ. Ở Thái Lan, bạn không thể chạm vào đầu bất cứ ai. Nguyên nhân không phải sẽ làm hỏng kiểu tóc của họ. Chỉ là người Thái tin rằng đầu là nơi của linh hồn cư ngụ.

2. Bạn có thể tặng hoa loa kèn ở Ý, nhưng không phải ở Pháp

Du lịch di sản: Giữ gìn bản sắc văn hoá trong hội nhập quốc tế

Tặng hoa mang ý nghĩa rất tích cực ở hầu hết các quốc gia. Nhưng có những chi tiết bạn nên biết:

Ở Pháp, mọi người nghĩ rằng hoa loa kèn và hoa cúc là dành cho đám tang.

Tại Ý, hoa cúc cũng chỉ được sử dụng cho những ngày buồn. Tuy nhiên, hoa loa kèn ở Ý lại mang ý nghĩa rất tích cực, hạnh phúc, vì chúng là quốc hoa tại đây.

3. Ở Hungary, bắp cải biểu trưng cho lời khen và ở Trung Quốc, chú ngỗng thể hiện sự ngưỡng mộ

Nếu bạn du lịch ở Hungary, đừng tức giận nếu ai đó gọi bạn là bắp cải, hay một con côn trùng nhỏ. Họ không cố gắng chế giễu bạn, những lời này thực sự là một lời khen ở đó. Ở nhiều quốc gia, những lời khen ngợi này có thể rất lạ.

Ở Trung Quốc, nói "cá lặn", "ngỗng" là một cách để nói ai đó đẹp.

Người dân ở Ba Lan sử dụng từ "vụn bánh mỳ", và ở Nhật Bản, “trứng có mắt” là một thuật ngữ chỉ một người hấp dẫn, có khuôn mặt hình trái xoan.

4. Người Trung Quốc sẽ từ chối 3 lần trước khi nhận quà

Không phải vì họ không muốn nhận món quà đó, đây chỉ là cách họ thể hiện sự khiêm tốn và cách cư xử tốt. Ở Trung Quốc, bạn có thể tặng mọi người bất cứ thứ gì ngoại trừ những vật sắc nhọn, như dao (chúng là dấu hiệu kết thúc mối quan hệ), đồng hồ (người ta tin rằng đồng hồ đánh dấu sự kết thúc của cuộc sống) và khăn tay (đồ vật được sử dụng để khóc trong đám tang).

5. Đàn ông Ả Rập dụi mũi để nói lời chào

Thay vì bắt tay thông thường, ở Ả Rập và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, đàn ông sẽ dụi mũi khi gặp nhau.

Ngoài ra, ở Ấn Độ, có một cách khác để chào hỏi thay vì nói xin chào thông thường: đàn ông cúi đầu chào với lòng bàn tay ép sát vào nhau.

Ở Pháp, truyền thống phụ thuộc vào nơi bạn ở. Vì vậy, ở các vùng khác nhau của đất nước, số lượng nụ hôn để chào hỏi là khác nhau: ở Paris, người ta hôn 2 lần và ở Corsica là 5 lần.

6. Tại Chile, bạn không được dùng tay không chạm vào thức ăn

Du lịch di sản: Giữ gìn bản sắc văn hoá trong hội nhập quốc tế

Nếu bạn định du lịch đến Chile, hãy nhớ một quy tắc đơn giản: đừng ăn bất cứ thứ gì bằng tay. Ở đất nước này, cách cư xử trên bàn ăn được coi trọng hơn nhiều so với các nước khác ở Nam Mỹ. Vì vậy, bạn nên sử dụng dụng cụ, ngay cả khi ăn hamburger và khoai tây chiên. Một điều rất quan trọng khác cần biết về nghi thức ăn uống của người Chile là chúng ta phải luôn giữ 2 bàn tay trên bàn với cổ tay đặt trên các cạnh.

7. Ở Nga, tránh tặng một bó hoa với số bông chẵn

Ở Nga, cũng như ở một số nước Đông Âu, việc tặng một bó hoa với lượng bông chẵn được coi là rất xúc phạm và không phù hợp. Số hoa chẵn chỉ được chấp nhận trong đám tang, vì vậy nếu bạn không muốn xúc phạm ai đó, hãy tặng họ một bó hoa với số bông lẻ.

8. Không được đứng sai làn khi di chuyển bằng thang cuốn ở Nhật Bản

Nghi thức hộ tống khá là nghiêm ngặt ở Nhật Bản. Nếu bạn không muốn làm phiền người dân địa phương bạn nên biết rằng ở Osaka bạn phải ở bên phải thang cuốn, trong khi ở Tokyo bạn nên ở bên trái.

9. Tại Brazil, không được làm cử chỉ “OK” bằng ngón tay

Ở Mỹ, cử chỉ tay OK là vô hại, nhưng ở Brazil nó tương đương với việc bạn giơ ngón giữa lên trước mặt họ. Vì thế, bạn không nên làm điều này trước mặt người dân địa phương.

Ở nhiều nước khác, OK có thể là sự đồng ý, hoặc thay cho câu nói “Tôi ổn”. Ở Nhật Bản, “okay” tượng trưng cho tiền bạc, nhưng ở Pháp lại tượng trưng cho con số 0. Vì vậy, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, bạn cũng có thể vô tình lăng mạ một người Pháp bằng cách gọi họ là “con số 0”.

Tại Ý, bạn sẽ nhận được phản ứng không tốt khi thực hiện dấu hiệu nổi tiếng của “Rock n Roll”, vì điều này ám chỉ vợ của một ai đó là một kẻ lừa dối.

Lâm Đồng: Ban hành 10 quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt Lâm Đồng: Ban hành 10 quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt
Mới đây, Thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt với 10 điều dành nhằm giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, Thanh lịch, Mến khách”.
Một số quy tắc ứng xử cơ bản bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Một số quy tắc ứng xử cơ bản bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Bên cạnh các môi trường gia đình, trường học và cộng đồng, môi trường mạng đang ngày càng có vai trò quan trọng đối với trẻ em.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Văn hóa Tết thu hút du khách quốc tế

Văn hóa Tết thu hút du khách quốc tế

Dịp đầu năm, nhiều đoàn khách quốc tế lựa chọn đến Việt Nam đúng thời điểm Tết Nguyên đán để cảm nhận trọn vẹn nhịp xuân và khám phá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.
Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 bứt tốc, đón khoảng 14 triệu lượt khách

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 bứt tốc, đón khoảng 14 triệu lượt khách

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch Việt Nam đón khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Bức tranh du lịch Xuân ghi nhận sự tăng trưởng đồng đều giữa khách nội địa và quốc tế, lan tỏa từ các trung tâm lớn tới nhiều địa phương, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
Việt Nam tiếp tục là điểm đến “vừa túi tiền” hàng đầu thế giới năm 2026

Việt Nam tiếp tục là điểm đến “vừa túi tiền” hàng đầu thế giới năm 2026

Theo báo điện tử Journal du Net (JDN) của Pháp, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến “vừa túi tiền” bậc nhất toàn cầu, đặc biệt hấp dẫn với người châu Âu tìm kiếm nơi sinh sống hoặc du lịch dài ngày.

Các tin bài khác

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24 - 25/02/2026, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động