Nữ du khách Mỹ bị bắt cóc ở Uganda được tự do nhờ tiền chuộc
| Cho bé gái đi lạc ăn cơm, người phụ nữ bị đánh dã man Hé lộ bất ngờ về Đặc nhiệm Anh ở Donbass, Ukraine: Bắt cóc sĩ quan Nga? Cô gái 17 tuổi gửi định vị từ Trung Quốc báo tin bị bắt cóc |
![]() |
| Du khách Mỹ Kimberly Endicott (phải) được giải cứu an toàn khỏi những kẻ bắt cóc ở Uganda ngày 7/4/2019. Ảnh: CBS NEWS |
"Tiền chuộc đã được trả để đổi lấy người", Mike Walker - phát ngôn viên Wild Frontiers nói, tuy nhiên ông không tiết lộ số tiền chuộc cụ thể. Người phụ nữ Mỹ và tài xế bị bắt cóc ngày 2/4 tại công viên quốc gia Queen Elizabeth nằm gần Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi có nhiều nhóm phiến quân. Một khoản tiền chuộc đã được chi cho những kẻ bắt cóc để chúng trao trả nữ du khách Mỹ và người lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định thông tin nữ du khách Endicott được trả tự do trong một dòng tweet. “Tôi rất vui mừng được thông báo nữ du khách người Mỹ và hướng dẫn viên du lịch bị bắt cóc tại Uganda đã được trả tự do. Chúa phù hộ hai người và gia đình của họ.”
Cảnh sát cho hay những kẻ bắt cóc đã dùng điện thoại di động của Endicott để liên lạc với nhà chức trách, yêu cầu 500.000 USD để đổi lấy tự do cho bà và người lái xe.
Bọn bắt cóc trốn thoát
Cảnh sát Uganda đã triển khai một đơn vị phản ứng đặc biệt làm việc cùng với quân đội và kiểm lâm trong cuộc săn lùng nhóm bắt cóc, giải cứu hai nạn nhân.
![]() |
| Vị trí của công viên quốc gia Queen Elizabeth. Nguồn: APF |
Công viên quốc gia Queen Elizabeth, một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã phổ biến nhất của quốc gia Đông Phi, chạy dọc biên giới với các khu vực bị xung đột của Cộng hòa Dân chủ Congo. Nó giáp công viên quốc gia Virunga nổi tiếng cũng lâu đời nhất ở châu Phi.
Nhiều nhóm dân quân và các băng đảng vũ trang hoạt động ở phía đông DR Congo. Virunga đã đình chỉ mọi hoạt động du lịch vào năm ngoái sau khi một kiểm lâm viên bị giết và hai du khách người Anh bị bắt cóc.
Người Anh và tài xế của họ đã được giải thoát hai ngày sau vụ tấn công. Công viên mở cửa trở lại vào tháng Hai.
Phát ngôn viên chính phủ Ofwono Opondo tiết lộ Endicott và Mirenge được giải cứu bởi "lực lượng an ninh Uganda ở Cộng hòa Congo". Ông cũng thêm rằng "những kẻ bắt cóc đã trốn thoát và chiến dịch truy lùng vẫn tiếp diễn".
Giới chức địa phương chưa nêu danh tính những kẻ bắt cóc. Nhóm Hồi giáo Somalia al Shabaab từng tấn công ở Uganda nhưng nhóm này chưa bao giờ bắt cóc đòi tiền chuộc.
Nằm ở Tây Nam Uganda, Công viên quốc gia Queen Elizabeth là một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng nhất của quốc gia Đông Phi này và cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Du lịch của Uganda là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, là nguồn thu ngoại tệ lớn của đất nước với hàng trăm nghìn lượt du khách nước ngoài tới thăm mỗi năm. Ngành này đã từng bị ảnh hưởng nặng nề sau khi các phiến quân Rwanda sát hại 8 du khách nước ngoài và 4 người dân Nigeria tại đây hồi năm 1999./.
Xem thêm
Bồi thẩm đoàn tòa án liên bang ở San Francisco đã kết luận thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto là tác nhân quan trọng gây ... |
Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, một chuyến bay từ Băng Cốc đến TP.Hồ Chí Minh đã phải thực hiện hạ cánh ... |
Cùng vợ đến tham quan thánh địa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), một du khách Mỹ đã không may đi lạc và gần ... |
Tin bài liên quan
Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ
Rad Kivette: Khi một người Mỹ chọn Việt Nam làm sứ mệnh cuộc đời
Mỹ áp thuế đối ứng 20%: Doanh nghiệp Việt thay đổi mô hình xuất khẩu để thích nghi
Các tin bài khác
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga
Iran hoan nghênh mọi sáng kiến ngoại giao
Đọc nhiều
Đổi mới tổ chức và hoạt động các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: yêu cầu từ thực tiễn và định hướng chiến lược trong kỷ nguyên mới
Các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam chúc mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Bạn bè quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển và định hướng mới của Việt Nam
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






