Ông Khổng Minh Tuấn: Chưa thể nói trước khi nào áp dụng giãn cách xã hội
![]() |
| Hà Nội chưa tính đến phương án giãn cách xã hội. (Ảnh minh họa) |
Tính đến 11h trưa ngày 30/7/2020, Hà Nội đã ghi nhận có 2 ca dương tính với COVID-19. Hiện dư luận đang băn khoăn là trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, liệu chính quyền có sớm áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội hay không?
Liên quan tới vấn đề này, PV Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Khổng Minh Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội). Theo ông Tuấn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo giao cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành áp dụng chỉ thị 16 hoặc 19 tùy theo tình hình dịch bệnh.
| Chỉ thị 16 yêu cầu bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn... Chỉ thị 19 yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường… |
Ông Khổng Minh Tuấn nhấn mạnh, trước tình hình dịch bệnh, Hà Nội đang áp dụng theo đúng tinh thần của Chỉ thị 19, các phương án triển khai phòng chống dịch COVID-19 đã có từ đầu và đáp ứng đúng với giai đoạn 3.
| Giai đoạn thứ ba (từ trường hợp mắc số 269 đến nay), ghi nhận toàn bộ số ca mắc đều là các trường hợp trở về nước, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không ghi nhận ca mắc mới tại cộng đồng kể từ ngày 16/4/2020. Các trường hợp mắc được ghi nhận trong giai đoạn này hầu hết đều là người Việt Nam trở về nước từ các quốc gia đang có dịch. |
"Hà Nội vẫn đang làm đúng theo Chỉ thị 19, mọi người khi ra đường được yêu cầu đeo khẩu trang, không được tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, rửa tay và sát khuẩn thường xuyên và dừng hoạt động quán bar, vũ trường vv...", ông Tuấn cho hay.
Khi được đặt câu hỏi, liệu Hà Nội có giả định một kịch bản gồm bao nhiêu bệnh nhân, ổ bệnh, khu vực cách ly... sẽ tiến hành giãn cách xã hội hay không, ông Tuấn cho biết thành phố chưa tính đến phương án này.
"Chúng tôi phải làm theo kế hoạch, còn thực tế thì không thể nói trước được điều gì, tùy vào tình hình, có thể hôm nay như thế này, ngày mai lại khác. Do đó, trước việc Hà Nội đang ở mức độ 3 (nhóm địa phương có nguy cơ thấp), thành phố vẫn áp dụng các biện pháp như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", ông Khổng Minh Tuấn bày tỏ quan điểm.
Tính từ ngày 25/7 đến nay (12h ngày 30/7), Việt Nam ghi nhận có thêm 43 ca mắc trong cộng đồng.
Đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu khách Thống nhất SE11/SE12 Hà Nội - Sài Gòn từ 1/8/2020 do những diễn biến phức tạp của ... |
Trong 8 ca mắc mới Covid-19 tại Đà Nẵng được công bố sáng 29/7, bệnh nhân 444 - sinh viên năm 2, Khoa Kiến trúc, ... |
Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm của Việt Nam sang riêng thị trường Mỹ đã đạt 37,9 tỷ ... |
Tin cùng chủ đề: Phòng chống dịch Covid-19
Tin bài liên quan
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII thành công tốt đẹp
Gần 200 nghìn lượt người dự Festival Thăng Long - Hà Nội 2025
Các tin bài khác
Chiến sĩ Mùa hè Xanh gieo “mầm xanh” từ những thùng rác nhỏ
Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân
Việt Nam nhận bàn giao 72 công dân từ Campuchia
Thủ tướng: Đãi ngộ đặc biệt để thu hút tổng công trình sư, nhân tài khoa học công nghệ
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






