Ông Trần Văn Mai giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2024-2029
Tham dự Đại hội có ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành; lãnh đạo Liên hiệp hữu nghị tỉnh Quảng Nam qua các nhiệm kỳ và đại diện các tổng lãnh sự quán, tổ chức quốc tế.
Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng Quảng Nam phát triển", trong nhiệm kỳ 2024-2029, Liên hiệp hữu nghị Quảng Nam xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, coi trọng việc phát triển tổ chức thành viên phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.
![]() |
| Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Hải Trần) |
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Trần Văn Mai, Phó Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Quảng Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương cho biết, tình hình quốc tế và khu vực hiện nay đang biến chuyển nhanh chóng và phức tạp, đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho công tác đối ngoại nhân dân. Trong nước, sự quan tâm ngày càng lớn của Đảng và Nhà nước đã khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân.
Ông nhắc lại tinh thần của Đại hội XIII của Đảng, khi lần đầu tiên xác định “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng đã được ban hành, như Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, khẳng định vị thế và tạo điều kiện phát triển cho đối ngoại nhân dân.
Ông đề nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị Quảng Nam nhiệm kỳ 2024-2029 tiếp tục tham mưu, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, xem đây là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị.
![]() |
| Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương (ngoài cùng bên phải) trao Cờ lưu niệm cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Báo Quảng Nam) |
Liên hiệp hữu nghị Quảng Nam cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận, phương thức và nội dung triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, phối hợp với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, khẳng định mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kết nối giữa các hội địa phương với các hội Trung ương, giữa Liên hiệp hữu nghị tỉnh với các Liên hiệp địa phương trong Cụm và cả các Cụm khác để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mở ra cơ hội hợp tác tổ chức các hoạt động chung.
Ông đề nghị Liên hiệp hữu nghị Quảng Nam chủ động tiếp cận, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng xanh và du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, cần duy trì, củng cố quan hệ với các tổ chức có hợp tác lâu dài và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính.
Liên hiệp hữu nghị Quảng Nam cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, thu hút giới trẻ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân. Các buổi chia sẻ thông tin, cập nhật kiến thức về tình hình thế giới và khu vực nên được tổ chức thường xuyên để tăng cường hiểu biết và đưa hoạt động đối ngoại nhân dân đến gần hơn với các sở, ban, ngành, cán bộ trong tỉnh và toàn thể nhân dân.
Ông Đồng Huy Cương cũng đề nghị Liên hiệp hữu nghị Quảng Nam tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, đặc biệt là trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan.
Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Cờ lưu niệm và Bằng khen cho Liên hiệp hữu nghị Quảng Nam; trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho ông Nguyễn Cảnh, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp hữu nghị Quảng Nam khóa IV.
Tin bài liên quan
Tổ chức COPI (Mỹ) khám miễn phí cho gần 1.000 người tại Quảng Nam
Quảng Nam khám chữa bệnh, tặng quà cho người dân tỉnh Sekong (Lào)
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam sẽ nâng cao giá trị vận động viện trợ phi chính phủ trong năm 2025
Các tin bài khác
Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai
Việt Nam - Cuba thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương
Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam






