Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:00 | 30/06/2024 GMT+7

Ông Trịnh Tuấn Sinh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa

aa
Ngày 30/6, tại thành phố Thanh Hóa, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa (Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí Thư tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa khóa III, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Hội đồng hương Thanh Hóa tại Cộng hòa Séc kỉ niệm 20 thành lập
Thanh Hóa: Nỗ lực đưa hoạt đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, hiệu quả

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí Thư tỉnh ủy Thanh Hoá; ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo một số Liên hiệp hữu nghị địa phương; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa; đại diện các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

4 trọng tâm công tác

Theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa đề ra 4 trọng tâm công tác với những nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa sẽ tăng cường quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Xúc tiến việc mở website, tiến tới xây dựng tạp chí của Liên hiệp.

Đối với công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, Liên hiệp sẽ tích cực mở rộng quan hệ với nhân dân các nước, phát triển quan hệ có chiều sâu với nhân dân các nước láng giềng và các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của tỉnh.

Liên hiệp cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi, vận động các nguồn vốn FDI, ODA, NGO tham gia phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ vận động thêm được 10 tổ chức phi chính phủ mới có dự án tại Thanh Hóa, góp phần vào giá trị vận động viện trợ chung của tỉnh đạt 8-9 triệu USD/năm.

Tiếp tục rà soát nhân sự, củng cố, tổ chức đối với các Hội thành viên. Phát triển tổ chức thành viên mới, chú ý vận động, tập hợp thu hút sự tham gia của hội viên, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân. Trong nhiệm kỳ 2024-2029 phấn đấu thành lập thêm được 4-5 hội thành viên mới, riêng năm 2024 thành lập 1-2 hội thành viên.

Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt.
Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra khóa III, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí Thư tỉnh ủy Thanh Hoá được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ mới.

Xác định rõ vai trò, vị trí là tổ chức chính trị xã hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về tầm quan trọng, vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tập trung quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

"Trong đó, cần xác định rõ vai trò, vị trí của Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa là một tổ chức chính trị xã hội được Đảng và Nhà nước thành lập để phục vụ các nhiệm vụ do Đảng và nhà nước giao, để phục vụ bảo vệ lợi ích của đất nước và của nhân dân chứ không phải phục vụ lợi ích của các hội viên. Rất mong tinh thần này được truyền tải tới tất cả hội viên, người dân, để qua đó mỗi hoạt động đối ngoại nhân dân đều đảm bảo sâu sắc ý nghĩa, bản chất chính trị xã hội” – ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Cũng theo ông Hùng, Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa và các tổ chức thành viên cần xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời xác định hoạt động đối ngoại nhân dân không chỉ là các giao lưu văn hóa, văn nghệ đơn thuần. Thực chất, giao lưu, gặp gỡ là những phương tiện để thông qua mỗi hoạt động chúng ta gửi gắm nội dung, thông điệp, mong muốn trong hợp tác tới bạn bè quốc tế. Từ đó đổi mới tư duy và phương thức tổ chức hoạt động, đa dạng hoá hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng hiện thực, hiệu quả. Tăng cường hơn nữa kết nối các Hội hữu nghị địa phương với trung ương, kết nối giữa các hội hữu nghị ở các địa phương qua đó chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay.

Đối với công tác phi chính phủ nước ngoài, cần tiếp tục chủ động tiếp cận và vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã, đang có hoạt động trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương để tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức. Nghiên cứu, xây dựng đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực mới: công nghệ cao, năng lượng xanh, du lịch cộng đồng… Nghiên cứu vận động các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại tỉnh.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề nghị Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa chú trọng hơn nữa trong công tác thông tin đối ngoại, đổi mới nội dung, phương thức thông tin. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng của tỉnh. Có phương án phát triển thêm đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân, hướng đến giới trẻ, trí thức, doanh nhân… đặc biệt chú trọng đội ngũ kế cận tại các Hội thành viên.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng­ bày tỏ tin tưởng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, đạt được thành tựu mới trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa cho Liên hiệp hữu nghị Thanh hoá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng (ở giữa), Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 2 cá nhân.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng (ở giữa), Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 2 cá nhân.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ lưu niệm cho Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa; kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho 3 cá nhân; bằng khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng tặng Cờ lưu niệm cho Liên hiệp hữu nghị Thanh Hóa; bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân.

Tổ chức Terre des Hommes (Đức) tài trợ hơn 1,8 tỷ đồng cho trẻ em ở Thanh Hóa Tổ chức Terre des Hommes (Đức) tài trợ hơn 1,8 tỷ đồng cho trẻ em ở Thanh Hóa
Thanh Hóa: thầy trò trường mầm non sẽ có không gian học tập mới do tổ chức VNHELP (Hoa Kỳ) tài trợ Thanh Hóa: thầy trò trường mầm non sẽ có không gian học tập mới do tổ chức VNHELP (Hoa Kỳ) tài trợ
Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

WVI viện trợ hơn 6,4 tỷ đồng cho các gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10 ở Thanh Hóa

WVI viện trợ hơn 6,4 tỷ đồng cho các gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10 ở Thanh Hóa

Khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp khoảng 255.696 USD, tương đương hơn 6,4 tỷ đồng do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVI) tài trợ nhằm hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 năm 2025 gây ra ở 15 xã của tỉnh Thanh Hóa sớm ổn định cuộc sống và vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai triển khai nhiệm vụ năm 2026

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 15/01, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Thanh Hóa nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Thanh Hóa nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Sáng 6/11, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về chống khai thác IUU. Thứ trưởng yêu cầu tỉnh siết chặt quản lý đội tàu và nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ phục vụ đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Phiên bản di động