Ông Trump dọa ban bố "tình trạng khẩn cấp", buộc công ty Mỹ rời Trung Quốc
| Ông Trump tuyên bố phải 'mạnh tay với Trung Quốc'Tổng thống Trump sẽ "trường kỳ thương chiến" với Trung Quốc?Vì sao Tổng thống Trump "ra đòn" áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc? |
![]() |
| Tổng thống Donald Trump yêu cầu các công ty của Mỹ rời khỏi Trung Quốc (Ảnh: CNN) |
Hãng tin CNN cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có quyền ban bố "tình trạng khẩn cấp", yêu cầu các công ty của Mỹ ở Trung Quốc phải rời khỏi nước này, cáo buộc Trung Quốc “đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ” trên trang Twitter cá nhân của mình bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, tại Biarritz, Pháp, hôm 25/08.
Ông khẳng định “Nước Mỹ đang mất một nghìn tỷ USD vào tay Trung Quốc. Trung Quốc đang đánh cắp tài sản trí tuệ của nước Mỹ trị giá hàng trăm tỷ USD và họ đang muốn tiếp diễn. Đây là tình trạng khẩn cấp, tôi sẽ không để việc này xảy ra. Chúng ta sẽ không cần đến Trung Quốc nữa”.
Ông cũng đề nghị “Các công ty lớn của Mỹ ngay lập tức tìm cách khác thay thế Trung Quốc, kể cả việc đưa các công ty về Mỹ, sản xuất tại Mỹ”.
Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, ông Trump lại nói chưa có kế hoạch để thực hiện việc này do Mỹ đang "hòa thuận" với Trung Quốc. Ông cũng cho biết thêm "Trung Quốc đang rất muốn một thỏa thuận. Mỹ sẽ nhận được hàng tỷ USD nhờ việc áp thuế. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được 10 xu từ Trung Quốc, cho nên chúng tôi sẽ xem điều gì sắp diễn ra nhưng vẫn cẩn trọng với Trung Quốc".
Ông Trump cho biết điều ông hối tiếc nhất là không đánh thuế nhập khẩu cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc.
Theo thông tin từ Bloomberg, Bộ trưởng tài chính Mỹ, Steven Mnuchin trước đó từng nhấn mạnh Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Quốc tế khẩn cấp (IEEPA) được thông qua vào năm 1977 cho phép ông Trump điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế trong trường hợp xuất hiện “mối đe dọa to lớn và bất thường” từ bên ngoài đối với chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia và nền kinh tế của Mỹ.
Theo hãng tin Reuters, Viện nghiên cứu Rhodium Group cho biết, các công ty của Mỹ đã đầu tư 256 tỷ USD vào thị trường Trung Quốc từ năm 1990 đến năm 2017, gấp đôi so tổng vốn đầu tư 140 tỷ USD của các công ty Trung Quốc rót vào Mỹ.
Lời đe dọa sẽ ban bố "tình trạng khẩn cấp", yêu cầu các công ty của Mỹ rút khỏi Trung Quốc làm gia tăng tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, đặc biệt sau khi ông Trump tuyên bố sẽ tăng mức thuế từ 10% - 25 % đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/10 để đáp trả việc Trung Quốc tăng mức thuế 5% - 10% đối với 75 tỷ USD hàng hóa của Mỹ bắt đầu từ ngày 1/09.
Tờ Reuters đưa tin Trung Quốc hôm 24/8 phản đối mạnh mẽ quyết định của Washington về việc đánh thuế bổ sung đối với 550 ... |
Quan chức Trung Quốc tuyên bố rằng: Kết quả đàm phán phụ thuộc vào việc Washington có thực hiện lời hứa gỡ bỏ một phần ... |
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kết quả tốt hơn nhiều so với ... |
Tin cùng chủ đề: Tin nóng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
Tin bài liên quan
Việt Nam hoàn tất thủ tục gia nhập Công ước Apostille
Việt Nam luôn đồng hành cùng các đối tác bạn bè quốc tế
Tin quốc tế ngày 13/8: Ông Putin và Kim Jong-un điện đàm; Israel ném bom thành phố Gaza
Các tin bài khác
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm xe buýt không người lái
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Robot hình người siêu thực đầu tiên trên thế giới được phát triển để sản xuất hàng loạt
Đọc nhiều
Thanh Hóa và Saint Petersburg (Nga) tăng cường hợp tác
Đà Nẵng - Chile trao đổi các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản
Khai mạc trại hè Việt Nam 2026: Bồi đắp tình yêu và niềm tự hào với quê hương
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





