OS và hành trình 35 năm tại Việt Nam: Chung mục đích tìm lại nụ cười
Tình nguyện viên Marina Tanaka Chaques (trường quốc tế UWC ISAK, Karuizawa, Nhật Bản):
"Trải nghiệm đặc biệt"
![]() |
| Tình nguyện viên mang hai dòng máu Nhật Bản và Tây Ban Nha Marina Tanaka Chaques (trường quốc tế UWC ISAK, Karuizawa, Nhật Bản) (ngoài cùng bên trái) (Ảnh: Đinh Hòa). |
Trước khi đặt chân đến Việt Nam, tôi đã được bạn học người Việt giới thiệu về đất nước giàu cảnh đẹp, nổi tiếng thế giới với nhiều đồ ăn ngon và sự thân thiện, mến khách. Khi được bạn học gợi ý đăng ký trở thành tình nguyện viên cho chương trình “Operation Smile Vietnam” (Phẫu thuật nụ cười Việt Nam) tại Hà Nội, tôi đồng ý ngay lập tức. Chúng tôi đặt ra mục tiêu sẽ biến trải nghiệm đặc biệt này thành một dự án cho bài tập nhóm.
Trong ngày đầu tiên của chương trình tình nguyện, tôi rằng mình sẽ không thể động viên hay giúp đỡ được bệnh nhi và người thân của các em do không biết tiếng Việt. Đến ngày thứ hai, những người cha người mẹ và những em nhỏ dần quen với tôi. Các em nhỏ thích chơi với tôi, các cha mẹ thì luôn nói cảm ơn và nở nụ cười thân thiện. Tôi thấy thật cảm động vì dù đến từ các quốc gia khác nhau nhưng vẫn có thể tìm thấy những điều tương đồng.
Tình nguyện viên Phạm Ngọc Minh Anh (trường quốc tế UWC ISAK, Karuizawa, Nhật Bản):
Cố gắng từ những việc nhỏ nhất
![]() |
| Tình nguyện viên Phạm Ngọc Minh Anh (giữa) (Ảnh: Đinh Hòa). |
Trong các ngày 11-15/3 vừa qua, tôi hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế của chương trình tại Hà Nội tập hợp hồ sơ khám của bệnh nhi hay đưa người nhà bệnh nhi đến khu vực chờ và một số công việc khác. Dù chỉ là những việc nhỏ nhất như chỉ dẫn xếp hàng hay lấy số thứ tự để khám, việc gì giúp được gia đình các em nhỏ thì tôi và đều cố gắng hỗ trợ.
Mỗi lần lên đường tình nguyện cùng Operation Smile là một lần được truyền cảm hứng mạnh mẽ để nỗ lực trên con đường học tập. Sau khi hoàn thành việc học ở Nhật Bản, tôi sẽ tìm kiếm cơ hội làm việc trong lĩnh vực bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em để trở về và đóng góp cho đất nước trong tương lai.
Thành viên Hội đồng Cố vấn của tổ chức Operation Smile tại Việt Nam Indronil Sengupta:
"Tự hào về một đội ngũ tâm huyết"
![]() |
| Ông Indronil Sengupta (Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM)) - Thành viên Ban cố vấn Operation Smile tại Việt Nam (Ảnh: Đinh Hòa). |
Với 10 năm giữ vai trò Thành viên Hội đồng Cố vấn của tổ chức Operation Smile tại Việt Nam, tôi tự hào được chứng kiến sự lớn mạnh của tổ chức.
Các đoàn thăm khám tình nguyện có mặt tại nhiều tỉnh thành khắp cả nước, từ Nam ra Bắc. Ở điểm dừng chân nào, sự yêu mến của người dân dành cho đoàn đều giống như "người nhà". Hơn cả, đội ngũ Operation Smile cảm nhận được niềm hạnh phúc khi “cho đi” nụ cười cho các em nhỏ trẻ dị tật môi, hở hàm ếch tại địa phương, góp phần giảm gánh nặng về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình các em.
Không có sự tâm huyết của đội ngũ nhân sự thì tổ chức khó lòng đạt được những thành công trên hành trình 35 năm tại Việt Nam. Tất cả nỗ lực đều vì mục đích chung: làm sao thực hiện được càng nhiều ca phẫu thuật cho các em nhỏ.
Tin bài liên quan
Hà Nội dồn lực đầu tư công để bù khoảng cách tăng trưởng
Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”
Đẩy nhanh việc hoàn thiện kho dữ liệu đất đai dùng chung trước ngày 15/8
Các tin bài khác
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ trong năm 2026
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







