Paris nổi đóa với Thụy Sĩ vì "lòng vòng" vụ bỏ Rafale của Pháp để mua F-35 Hoa Kỳ
Theo truyền thông Thuỵ Sĩ, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, ông Guy Parmelin và người đồng cấp Emmanuel Macron, đã bị hủy bỏ vì Paris tức giận trước việc Thuỵ Sĩ ngưng ý định mua máy bay Rafale của Pháp, có ý muốn mua F-35 của Hoa Kỳ nhưng vẫn quay lại thương thảo.
![]() |
| Chiến đấu cơ F-35. Ảnh: Lockheed Martin |
Cụ thể, theo hai nhật báo Le Matin Dimanche và SonntagsZeitung, phản ứng mạnh của Pháp liên quan đến cách thức Thụy Sĩ tiến hành thương thảo trước khi chọn mua chiến đấu cơ tàng hình F-35.
Trước đó, vào cuối tháng 6, chính quyền Thụy Sĩ thông báo rằng họ đã quyết định mua 36 chiếc tiêm kích Lockheed Martin F-35A Lightning II của Hoa Kỳ và loại bỏ lựa chọn tiêm kích Dassault Rafale của Pháp. Hai tờ báo Thụy Sĩ là Le Matin Dimanche và SonntagsZeitung dẫn các nguồn tin giấu tên khẳng định quyết định này đã khiến chính quyền Paris tức giận.
Sau đó, Paris cáo buộc Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ vẫn tiếp tục thương thảo với các công ty khác, trong đó có Dassault (Pháp, nhà sản xuất chiến đấu cơ Rafale), dù đã có quyết định cuối cùng về F-35. Để đáp trả, theo 2 tời báo trên, Pháp đã hủy kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Thụy Sĩ Guy Parmelin đã được lên kế hoạch dự kiến vào tháng 11 năm nay.
Trong khi đó, ở diễn biến ngược lại, văn phòng ông Parmelin xác nhận, cuộc gặp sẽ không diễn ra nhưng nhấn mạnh do hai bên vẫn chưa bàn xong về kế hoạch tổ chức sự kiện này nên không thể nói nó đã bị hủy.Tuy nhiên, Điện Élyseé khẳng định, văn phòng Tổng thống Macron chỉ thông báo với phía Thụy Sĩ rằng, một cuộc gặp như thế vào tháng 11 tới sẽ "phức tạp" do những diễn biến liên quan gần đây.
Thông tin trên được đưa ra trùng với thời điểm mối quan hệ ngoại giao giữa Pháp với Úc và Hoa Kỳ đang bắt đầu trở nên căng thẳng sau khi Canberra quyết định hủy bỏ thỏa thuận tàu ngầm với Paris để theo đuổi kế hoạch xây dựng hạm đội quân sự chạy bằng năng lượng hạt nhân với lực lượng Hoa Kỳ và Anh.
Sputnik đưa tin, sau quyết định của chính quyền Úc, Paris đã cáo buộc nước này có hành vi "dối trá và coi thường", đồng thời triệu hồi các đại sứ của họ từ Washington và Canberra để tham vấn.
Tin bài liên quan
Nghị sĩ muốn chặn thương vụ vũ khí đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden
Moscow bắt đầu giao tổ hợp S-400 Triumf đầu tiên cho Ấn Độ bất chấp đe dọa của Washington
Tây Ban Nha nói rõ không mua F-35 Hoa Kỳ
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
“Trình độ duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật đó là tự do”
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU
Đoàn xe của CMG lên đường đến Thế vận hội Olympic Mùa đông Milan 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






