Phân tích những yếu tố tác động mạnh nhất đến thị trường năng lượng châu Âu
|
Tín dụng doanh nghiệp tại châu Âu sụt mạnh từ trước loạt bê bối trong ngành ngân hàng.
|
|
Giá trị bất động sản thương mại sụt giảm cũng như nhiều những nỗi lo trong ngành ngân hàng sau vụ sụp đổ của ngân hàng Credit Suisse cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư “chùn tay” và lo sợ.
|
Châu Âu có thể đã làm rất tốt việc giảm sự phụ thuộc vào dầu và khí đốt của Nga cũng như hạn chế tối đa tác động từ cuộc khủng hoảng năng lượng gây ra bởi căng thẳng Nga – Ukraine, tuy nhiên cho đến nay châu Âu vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi những khó khăn, theo giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nói với CNBC.
Theo nội dung bài báo mới được CNBC đăng tải, “Châu Âu đã có thể thay đổi thị trường năng lượng, giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga xuống dưới mức 4% và kinh tế châu Âu vẫn không rơi vào suy thoái”, giám đốc điều hành tại IEA – ông Fatih Birol phân tích về thành công của châu Âu.
“Khí thải châu Âu đã giảm đi, dự trữ khí đốt ở ngưỡng rất thấp”, ông Birol nói bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima – Nhật.
Nga vốn giữ vị thế quan trọng trên thị trường năng lượng thế giới suốt nhiều năm qua, tuy nhiên sự phụ thuộc của phương Tây với ngành năng lượng nước này đã giảm đi đáng kể.
“Các nước châu Âu đã làm tốt trong mùa đông năm vừa rồi, dự trữ khí đốt đang ở mức phù hợp”, ông Birol nói. Ông Birol nhấn mạnh đến việc châu Âu đã đảm bảo được việc duy trì nguồn năng lượng đủ dùng trong thời gian qua, ngoài ra châu Âu cũng tương đối “gặp may” khi mà mùa đông vừa qua ấm áp hơn bình thường.
Tuy nhiên, ông Birol cảnh báo thị trường năng lượng khu vực hiện vẫn đương đầu với ba thách thức trong năm nay.
Nhu cầu từ Trung Quốc tăng cao
Nguồn năng lượng của thế giới trong năm ngoái khá dồi dào trong năm ngoái khi mà Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng phong tỏa, nhu cầu dầu và khí đốt từ Trung Quốc thấp do việc phong tỏa hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, điều tương tự không lặp lại trong năm nay và châu Âu sẽ có thể đương đầu với một mùa đông khắc nghiệt hơn.
Nhu cầu khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên trong nửa sau năm nay, ông Birol nói. Ông cũng nhấn mạnh việc nhập khẩu khí đốt vào Trung Quốc sẽ mang tính quyết định diễn biến của các thị trường khí đốt tự nhiên trên thế giới.
Dù vậy, ông Birol tin sẽ vẫn có yếu tố hỗ trợ cho thị trường, giá dầu và khí đốt sẽ có thể thấp hơn kỳ vọng và ông cũng không nghĩ nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ lên mạnh.
Việc Trung Quốc chấm dứt chính sách không COVID-19 trong tháng 12/2022 đã khiến cho nhu cầu năng lượng tăng lên, IEA cảnh báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ ước tính khoảng hơn 2 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Ông Birol khẳng định sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 60% mức tăng trưởng của nhu cầu dầu trong năm 2023.
Nước Mỹ vỡ nợ
Các thành viên của thị trường năng lượng toàn cầu đang theo dõi sát sao các cuộc đối thoại giữa Nhà Trắng và các chính trị gia Đảng Cộng hòa liên quan đến vấn đề trần nợ Mỹ. Nếu không có thỏa thuận, nước Mỹ có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6/2023 dù rằng điều này được cho là khó xảy ra.
Các cuộc đối thoại liên quan đến vấn đề trần nợ đã bị trì hoãn lại khi mà Tổng thống Mỹ Joe Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, ông đã trở lại Mỹ. Trong cuộc họp báo bên lề của thượng đỉnh G7, ông cho biết ông hoàn toàn không lo lắng về các cuộc đối thoại liên quan đến vấn đề trần nợ, nước Mỹ sẽ tránh được kịch bản vỡ nợ.
Cũng theo ông Birol, nếu nước Mỹ vỡ nợ, nhu cầu dầu sẽ đi xuống và giá dầu giảm đi, tuy nhiên ông cũng thể hiện sự tin tưởng về khả năng kịch bản đó sẽ không xảy ra.
“Tôi sẽ tránh đưa ra cho bạn con số chính xác, tuy nhiên sẽ không ngạc nhiên nếu giá dầu giảm sâu khi nước Mỹ vỡ nợ”, ông Birol dự báo.
Cũng theo ông Birol, vấn đề trần nợ của nước Mỹ rồi sẽ được giải quyết, ông không nhận thấy rủi ro quá lớn của thị trường dầu toàn cầu, tuy nhiên tất nhiên thị trường dầu luôn đương đầu với nhiều thách thức.
Giá dầu hồi phục trong phiên ngày thứ Sáu sau khi hạ 1% trong ngày liền trước bởi nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn về vấn đề trần nợ.
Châu Âu vẫn phụ thuộc vào Nga ở mức độ nhất định
Thách thức quan trọng mà các thị trường châu Âu đang đối mặt chính là sự phụ thuộc của họ vào khí đốt Nga chưa chấm dứt hoàn toàn, triển vọng nguồn cung hiện vẫn đang đương đầu với nhiều yếu tố bất ổn.
Nhiều nước trong khu vực đã rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng trong năm ngoái khi mà nhập khẩu khí đốt của Nga đã giảm đi.
Xuất khẩu khí đốt từ doanh nghiệp khí đốt nhà nước Nga Gazprom sang Thụy Sỹ và EU giảm 55% trong năm 2022. Thế nhưng nếu xuất khẩu khí đốt theo tuyến này vẫn tiếp tục giảm trong năm nay, châu Âu sẽ lại đương đầu với những khó khăn nhất định khi mùa đông đến.
Cũng theo ông Birol, G7 và các nước châu Âu sẽ không thể ký kết thỏa thuận năng lương trở lại với Nga.
|
Nước sản xuất dầu hàng đầu OPEC, Saudi Arabia, công bố sẽ giảm sản lượng mạnh tay nhất, mức hạ ghi nhận 500.000 thùng dầu/ngày, sau đó đến Iraq 211.000 thùng, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (144.000 thùng).
|
|
Chốt lại tuần, giá dầu Brent giảm 5,3% còn giá dầu WTI hạ 7,1% dù rằng có phiên hồi phục mạnh trong ngày thứ Sáu. Lần đầu tiên tính từ tháng 11/2022, cả hai loại giá dầu giảm ba tuần liên tiếp.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vinmec “lập hat-trick” tại HR Asia Awards, khẳng định chiến lược lấy con người làm gốc
Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ
HDBank huy động thành công 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính quốc tế
Ngân hàng duy nhất 9 năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




