Phát động cuộc thi viết tản văn, thơ về “Người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ”
Lễ phát động cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ do Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức, với sự đồng hành của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và sự tham gia của khoảng 350 chị em phụ nữ người Việt từ khắp các bang của CHLB Đức và các thành viên của Diễn đàn từ 8 nước châu Âu.
Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chủ tich Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu Tiến sĩ Phan Bích Thiện cho biết: Cuộc sống ở nước ngoài đòi hỏi những người phụ nữ Việt Nam phải vượt qua bao nhiều khó khăn, rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, phải chịu những thiệt thòi về tình cảm của người thân, cách trở với quê hương. Mặc dù vậy những người phụ nữ Việt vẫn cố gắng vươn lên. Mỗi người một hoàn cảnh, một vị trí nhưng trong họ vẫn luôn ngập tràn tình yêu với quê hương và khát vọng khẳng định mình nơi xứ người.
![]() |
| Chủ tich Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu Tiến sĩ Phan Bích Thiện phát động cuộc thi. Ảnh: Quang Chí |
Cuộc thi nhằm mục đích tôn vinh, khắc họa người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ, đồng thời cũng động viện khuyến khích chị em người Việt nói riêng và người Việt Nam ở nước ngoài nói chung trau dồi tiếng Việt, thực hiện sứ mệnh giữ gìn tiếng Việt nơi xứ người.
Cuộc thi dành cho phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có nguồn gốc Việt Nam (có quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước ngoài) đang sinh sống, học tập ở nước ngoài.
Cuộc thi sẽ kéo dài đến giữa tháng 8/2024 với hai thể loại tản văn (dưới 2000 từ) và thơ (dưới 40 dòng). Chủ tịch Ban Giám khảo là nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
![]() |
| Các tiết mục văn nghệ của chị em người Việt tại châu Âu. Ảnh: Quang Chí |
Tác phẩm dự thi phản ánh tư tưởng, tình cảm, suy tư, trải nghiệm của cá nhân; phản ánh cuộc sống xã hội, gia đình, khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ; thể hiện sự đồng cảm và tôn vinh người phụ nữ Việt với tình yêu quê hương, đất nước, tấm lòng nhân ái, niềm tin yêu cuộc sống, vượt qua những khó khăn nơi xứ người để vươn lên, gìn giữ những giá trị dân tộc và nỗ lực trong việc hội nhập.
Tác phẩm dự thi là tác phẩm hoàn chỉnh chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống và phi chính thống, trên các nền tảng mạng xã hội, chưa từng tham gia cuộc thi nào trước đây hoặc tham gia cuộc thi khác trong suốt thời gian tham gia cuộc thi này;
Các bài dự thi được gửi về địa chỉ email của BTC cuộc thi: [email protected]. Thời hạn nộp bài dự thi đến hết ngày 15/8/2024. Lễ trao giải dự kiến vào tháng 10/2024 tại Budapest, Hungary..
![]() |
| Tại chương trình đã ra mắt Ban thiện nguyện của Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức. Ảnh: Quang Chí |
Tại chương trình đã ra mắt Ban thiện nguyện của Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức. Bà Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức cho biết cộng đồng phụ nữ Việt Nam tại Đức rất lớn, sinh sống ở các bang khác nhau, có nhiều hội đoàn tại các địa phương. Liên hiệp hội Phụ nữ ra đời là mái nhà chung cho chị em toàn nước Đức. Từ khi thành lập vào tháng 10/2023 Liên hiệp hội đã thực hiện được nhiều chương trình thiện nguyện giúp các hoàn cảnh khó khăn trong nước.
![]() |
| Chị em phụ nữ Việt Nam tại châu Âu tụ hội tại Berlin. Ảnh: Quang Chí |
Phát biểu tại buổi lễ Đại sứ Vũ Quang Minh nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đại sứ đánh giá cao Liên hiệp hội Phụ nữ tại CHLB Đức mặc dù thành lập chưa lâu nhưng đã làm được nhiều việc có ý nghĩa.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thu hút chuyên gia người nước ngoài và kiều bào về nước giảng dạy, làm việc
“Trống hội khai Xuân” của người Việt gây ấn tượng tại Macau
Gia đình kiều bào Hungary trao 20 suất học bổng cho học sinh Nghệ An
Xung đột Trung Đông: Khuyến cáo mới đối với người Việt tại Israel
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








