Phát hiện ổ dịch bạch hầu, hơn 1.000 người phải uống thuốc phòng bệnh
Theo ông Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngoài 1 ca tử vong, 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu trước đó thì 31 trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính, báo Người Lao Động đưa tin.
Hiện, tất cả các trường hợp này đang được cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar. Đối với 3 trường hợp dương tính bạch hầu, hiện sức khỏe tiến triển tốt và đang được theo dõi đặc biệt tại bệnh viện.
![]() |
| Các trường hợp cách ly theo dõi bệnh bạch hầu. (Ảnh: NLĐ) |
Ngoài ra, ông Phạm Văn Lào cũng cho biết thêm sau khi bệnh bạch hầu xuất hiện tại buôn H’ring, xã Ea H’Đinh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) khiến 1 cháu bé 5 tuổi tử vong, ngành y tế đã lập khu vực cách ly, phun hóa chất khử trùng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
"Ngành y tế đã cho hơn 1.000 trường hợp sống gần nhà bệnh nhân uống thuốc ngừa. Bên cạnh đó, đang phối hợp với địa phương lập danh sách tiêm vắc-xin phòng bệnh bạch hầu cho khoảng 7.000 người từ 7 đến 45 tuổi tại buôn H’ring" - ông Lào nói.
Trước đó, vào chiều 31/8, ông Trần Minh Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Hdinh (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã xác nhận nạn nhân là cháu H’si Gian (SN 2014, xã Ea Hdinh).
Trước đó, cháu bé này bị ốm nên được đưa đến bệnh viện huyện chữa trị. Do bệnh tình nặng, bé được chuyển đến BV đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Đến chiều 30/8, gia đình đã đưa cháu về và bệnh nhi tử vong sau đó.
Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người đã được đi khám bệnh tại BV đa khoa vùng Tây Nguyên vì nghi lây nhiễm. Cũng tại đây, bố mẹ cháu bé và một số người hàng xóm được xác định là dương tính với bệnh bạch hầu, Bởi vậy, cơ quan chức trách đã tiến hành phun thuốc sát trùng và cách ly khu vực có người tử vong.
| Bệnh bạch hầu là bệnh vừa nhiễm trùng vừa nhiễm độc với các tổn thương nghiêm trọng của bệnh chủ yếu là do ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu gây ra. Tình trạng nhiễm trùng ở đường thở trên hay vùng mũi hầu tạo nên lớp màng xám, mà khi hiện diện tại vùng thanh quản hay khí quản, có thể gây ra thở rít và tắc nghẽn. Bị ở mũi có thể làm trẻ chảy máu mũi. Độc tố bạch hầu gây liệt cơ, viêm cơ tim, dẫn đến tử vong. Bạch hầu thanh quản là thể bệnh nặng ở trẻ em. Biểu hiện lâm sàng bị nhiễm ngoại độc tố bạch hầu tại chỗ là giả mạc và biểu hiện toàn thân là nhiễm độc thần kinh, làm tê liệt thần kinh sọ não, thần kinh vận động ngoại biên và thần kinh cảm giác hoặc viêm cơ tim. Tỉ lệ tử vong của loại bệnh này rơi vào khoảng 5-10%. |
Bộ Y tế vừa công bố 9 loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, buộc phải được giám sát, cách ly. |
Sở Y tế Quảng Nam ghi nhận ổ bạch hầu xuất hiện tại Trường Tiểu học xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) với 7 ... |
TĐO - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xuất hiện một trường hợp dương tính ... |
Tin cùng chủ đề: Bệnh bạch hầu là gì, triệu chứng, cách chữa trị và lây nhiễm ra sao?
Tin bài liên quan
COV/Hoa Kỳ hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đắk Lắk
SCI hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp cho hộ gia đình bị ngập lụt tại Đắk Lắk
Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đắk Lắk
Các tin bài khác
Kích hoạt cấp cứu ngoại viện trong đêm, cứu sống bệnh nhân nguy kịch trên đảo Phú Quốc
Vinmec Hạ Long lần đầu phẫu thuật thành công cho bệnh nhân viêm tụy mạn phức tạp
Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi
Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não
Đọc nhiều
Xuân Quê hương 2026: Gắn kết kiều bào, lan tỏa bản sắc Việt
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia
Tết vì đồng bào vùng lũ: Chăm lo Tết cho người dân Bắc Ninh, Khánh Hòa, Sơn La
Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa
Gần 500 tàu cá Đà Nẵng ký cam kết chống khai thác IUU
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Multimedia
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước







