Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:53 | 15/11/2022 GMT+7

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự gặp mặt các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ

aa
Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị (NSHN) Việt Nam - Pháp và Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) đã tổ chức cuộc gặp mặt với các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước El Salvador, Ấn Độ, Hàn Quốc trình Quốc thư Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước El Salvador, Ấn Độ, Hàn Quốc trình Quốc thư
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Hà Nội Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Hà Nội
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ GẶP MẶT CÁC ĐẠI SỨ, TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC PHÁP NGỮ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào đón các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Pháp, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong APF Nguyễn Thúy Anh chủ trì cuộc gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc gặp mặt diễn ra ngay trước thềm những hoạt động quan trọng của Cộng đồng Pháp ngữ. Trong tháng 11 này, Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 18 được tổ chức tại Djerba, Tunisie với những định hướng chiến lược mới cho tương lai của cộng đồng. Về phía Quốc hội Việt Nam, tới đây, Phân ban Việt Nam trong APF sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Vùng châu Á - Thái Bình Dương trong APF từ ngày 28 – 30/11/2022 tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho biết, đầu tháng 12, Quốc hội Việt Nam sẽ đón tiếp Chủ tịch Thượng viện Pháp thăm chính thức Việt Nam. Việc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Cộng đồng Pháp ngữ và triển khai quan hệ với các nước thành viên Pháp ngữ khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ GẶP MẶT CÁC ĐẠI SỨ, TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC PHÁP NGỮ
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Khẳng định Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và các nước thành viên trong Cộng đồng Pháp ngữ luôn giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nêu rõ, Việt Nam luôn chia sẻ và ủng hộ các giá trị và mục tiêu cao cả của Cộng đồng Pháp ngữ, đó là: hòa bình, dân chủ và đa dạng văn hóa - ngôn ngữ, đoàn kết, hợp tác và phát triển. Đây cũng là những mục tiêu mà Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện trong công cuộc đổi mới toàn diện hiện nay và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, sau hơn hai năm ứng phó với đại dịch Covid-19, Việt Nam đến nay cơ bản kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Thành quả này có được, bên cạnh quyết tâm và nỗ lực rất lớn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, là nhờ sự ủng hộ, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước thành viên Pháp ngữ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong tổng thể hoạt động đối ngoại của Nhà nước Việt Nam; đã góp phần tăng cường sự hiểu biết của bạn bè quốc tế về Việt Nam, đẩy mạnh quan hệ hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước, thông qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước, xác lập vị thế của Quốc hội Việt Nam trong nền ngoại giao nghị viện thế giới hiện nay. Trong thành công chung đó, có sự đóng góp tích cực của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam qua các nhiệm kỳ của Quốc hội.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ GẶP MẶT CÁC ĐẠI SỨ, TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC PHÁP NGỮ
Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, thông qua hoạt động của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, các đại biểu Quốc hội Việt Nam giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với Nghị sĩ các nước, đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về Việt Nam và hoạt động của Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, hợp tác văn hóa, khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, giao lưu và thúc đẩy hợp tác địa phương. Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các đối tác của Quốc hội các nước, hoạt động giao lưu giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với các đoàn khách quốc tế thăm Việt Nam, với đoàn ngoại giao các nước. Từ đó đã thiết lập một kênh quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân Việt Nam với Quốc hội và nhân dân các nước

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội hoan nghênh những sáng kiến và sự tích cực của Nhóm NSHN Việt Nam - Pháp, Phân ban Việt Nam trong APF, cùng với sự đóng góp tích cực của các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, đã triển khai những hoạt động hết sức có hiệu quả. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng chắc chắn rằng, cuộc gặp gỡ sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và các đối tác; đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước và mở ra những trao đổi, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các nước.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ GẶP MẶT CÁC ĐẠI SỨ, TRƯỞNG ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC PHÁP NGỮ
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, trong những năm gần đây, nhiều hoạt động quan trọng của APF đã được tổ chức ở Việt Nam như: Hội nghị cấp Ủy ban của APF, các hội thảo chuyên đề. Tháng 2.2019, Quốc hội Việt Nam đã đăng cai tổ chứ thành công Hội nghị của Ủy ban Giáo dục, truyền thông, văn hoá và Hội nghị Mạng lưới nữ nghị sĩ. Đây là lần đầu tiên một Phân ban trong APF có sáng kiến tổ chức hai hoạt động cấp Ủy ban, mạng lưới. Ngay tiếp đó, Phân ban Việt Nam trong APF đã tổ chức hội thảo chuyên đề, tạo sự quan tâm, thu hút đông đảo đại biểu quốc tế, các tổ chức, thể chế Pháp ngữ trong khu vực tham dự. Sáng kiến về mô hình tổ chức này được APF đánh giá cao và được nhiều Phân ban khác trong APF học hỏi cách thức tổ chức.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cũng cho biết, APF đánh giá cao vị trí quan trọng của Việt Nam trong tổ chức, góp phần tăng cường sự hiện diện của APF, nâng cao vao trò của Cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Về hoạt động của Nhóm NSHN Việt Nam - Pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh khẳng định, Nhóm đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác, tăng cường hiểu biết, sự tin cậy lẫn nhau; là kênh trao đổi thường xuyên, cầu nối tích cực đóng góp hiệu quả vào việc hoạch định và thực thi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Tại cuộc gặp mặt, các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Phân ban Việt Nam trong APF và Nhóm NSHN Việt Nam - Việt Nam trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong Cộng đồng Pháp ngữ. Các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ cũng cho rằng, cuộc gặp mặt là dịp để hai bên trao đổi phương hướng phối hợp nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác, tạo cơ chế tham vấn thường xuyên, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật và các lĩnh vực cùng quan tâm.

Gần 2.000 người tham gia Giải chạy Pháp ngữ 2022 Gần 2.000 người tham gia Giải chạy Pháp ngữ 2022
Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ -CPF lần thứ 41 Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ -CPF lần thứ 41
Theo Minh Hùng - Văn Trường/Cổng TTĐT Quốc hội
Nguồn: quochoi.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Cuba

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Cuba

Việt Nam và Cuba thúc đẩy hợp tác toàn diện, duy trì tình đoàn kết đặc biệt qua các hoạt động hợp tác, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa.
Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80

Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80

Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ.
Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư quy mô lớn hơn, sâu hơn tại Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Nhà nước Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Hoa Kỳ yên tâm chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài.

Đọc nhiều

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Biểu hiện sinh động nhất của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Biểu hiện sinh động nhất của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (9-11/10), Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh đã chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của chuyến thăm.
Đà Nẵng đón sinh viên Thái Lan học tiếng Việt

Đà Nẵng đón sinh viên Thái Lan học tiếng Việt

Ngày 06/10, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng phối hợp Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) và Trường Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan) tổ chức lễ chào mừng ba tân sinh viên Thái Lan đến học tập tại thành phố trong khuôn khổ dự án giáo dục "Chương trình tiếng Việt chuyên sâu cho sinh viên Thái Lan".
Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng

Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng

Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; Tổng thống Putin báo tin chiến thắng năm 2025... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 08/10.
Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Chia sẻ cùng Thời Đại, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị mới khẳng định sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền mới, tâm lý cục bộ địa phương không hiện hữu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Đắk Lắk: 150 đại biểu tham dự tập huấn công tác đối ngoại và biên giới, biển đảo

Đắk Lắk: 150 đại biểu tham dự tập huấn công tác đối ngoại và biên giới, biển đảo

Ngày 7/10, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và tuyên truyền quản lý biên giới, biển đảo cho lãnh đạo các Sở, ngành, xã, phường trong tỉnh.
Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Lúc 11 giờ 00, ngày 07/10, Nhà giàn DK1/9 (Cụm Ba Kè), thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu và hỗ trợ một ngư dân gặp nạn trên biển.
Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ

Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ

Hai bên trao đổi các nội dung hợp tác thực chất trong thời gian tới như tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, tập huấn chung, huấn luyện chuyên môn, phối hợp xử lý các tình huống trên biển.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Phiên bản di động