Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:44 | 16/08/2025 GMT+7

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam là tổ chức quan trọng trong đối ngoại nhân dân

aa
Sáng 16/8, tại Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã phát huy tốt mô hình tổ chức gọn nhẹ, phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, trở thành một tổ chức quan trọng trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Nâng cao năng lực Công an nhân dân trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế
Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam: Nỗ lực góp phần xây dựng sự nghiệp hòa bình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Mở rộng thành phần, phong phú chủ đề và linh hoạt trong cách tiếp cận

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự Đại hội có ông Lê Thành Long, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Uông Chu Lưu, Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe và thảo luận về báo cáo nhiệm kỳ IV và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù tổ chức tinh gọn và kinh phí hạn hẹp, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam vẫn phát huy tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, triển khai toàn diện các hoạt động, đóng góp thiết thực cho hòa bình, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới, qua đó bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc và nâng cao vị thế Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam là tổ chức quan trọng trong đối ngoại nhân dân
Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam diễn ra ngày 16/8 tại Hà Nội. (Ảnh: Đức Tuân).

Tại kỳ Đại hội này, Quỹ đã thống nhất đổi tên thành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Hội đồng), đồng thời điều chỉnh phương thức hoạt động theo hướng mở rộng thành phần tham gia, làm phong phú các chủ đề và linh hoạt trong cách tiếp cận, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành khóa V với 35 thành viên, trong đó có 12 gương mặt mới. Từ Ban Chấp hành, 12 đồng chí được lựa chọn tham gia Ban Thường vụ Hội đồng.

Đồng chí Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội cũng suy tôn nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm Chủ tịch danh dự của Hội đồng nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời ủng hộ việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với đồng chí Nguyễn Thị Bình. Trên cơ sở Nghị định 152/2025, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về việc trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Chúc mừng Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, đây là một sự kiện chính trị quan trọng. Là tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam được thành lập với sứ mệnh quy tụ và phát huy trí tuệ, tâm huyết của những cá nhân tình nguyện đóng góp công sức vì mục tiêu hòa bình và phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam là tổ chức quan trọng trong đối ngoại nhân dân
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam là một tổ chức quan trọng trong hoạt động đối ngoại nhân dân. (Ảnh: Đức Tuân).

“Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã phát huy tốt mô hình tổ chức gọn nhẹ, phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, trở thành một tổ chức quan trọng trong đối ngoại nhân dân hoạt động trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; cùng các thành viên năng động khác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham gia hỗ trợ tích cực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong triển khai các hoạt động đối ngoại, góp phần tạo dựng và củng cố nền tảng hữu nghị, hợp tác, tin cậy giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Dưới sự lãnh đạo nhiệt huyết của các đồng chí lãnh đạo, tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch sáng lập và Chủ tịch danh dự cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội đồng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu trên cả ba lĩnh vực: phát huy quan hệ đối tác song phương và đa phương, nghiên cứu - tư vấn chính sách và thông tin đối ngoại” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2025, mặc dù có không ít khó khăn, thách thức, Hội đồng Hoà bình và Phát triển Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động trong công tác đối ngoại nhân dân, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác nhân dân quốc tế của Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp chung của nhân dân khu vực và thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Với những thành tích nổi bật đó, năm 2022, Quỹ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng cũng hoan nghênh việc đổi tên Quỹ tại Đại hội lần này thành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, đồng thời chuyển đổi phương thức hoạt động của Hội đồng theo hướng mở về thành phần tham gia, đa dạng về chủ đề và linh hoạt về cách tiếp cận, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, cụ thể:

Một là, tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường, chú trọng tham gia các diễn đàn đa phương, thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, công bằng xã hội. Cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước triển khai các nhiệm vụ đối ngoại để góp phần củng cố sức mạnh tổng hợp, nỗ lực vì mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Hai là, mở rộng mạng lưới liên kết với các tổ chức hòa bình và phát triển quốc tế, tranh thủ các cá nhân, nhân vật có uy tín, có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế để tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội đồng.

Ba là, nâng cao chất lượng nghiên cứu, kiến nghị, phản biện chính sách; tăng cường kết nối, phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước và quốc tế để đóng góp vào việc xử lý các vấn đề đối ngoại phức tạp, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trong bối cảnh tình hình thế giới biến chuyển ngày càng nhanh chóng, phức tạp.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin đối ngoại, đa dạng hóa hình thức, phương tiện truyền thông; phát huy hiệu quả hệ thống thông tin, ấn phẩm, website của Hội đồng; chủ động lan tỏa hình ảnh tích cực của Việt Nam nói chung, của Hội đồng nói riêng trong nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Năm là, tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên, phát huy trí tuệ tập thể; tiếp tục thu hút sự tham gia của lực lượng trẻ, có trình độ, bản lĩnh, có tâm huyết với sự nghiệp hòa bình và phát triển của đất nước, tham gia vào các hoạt động của Hội đồng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam là tổ chức quan trọng trong đối ngoại nhân dân
Phó Thủ tướng và các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đức Tuân).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam.

Cũng tại Đại hội, Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam cũng công bố các quyết định khen thưởng, trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho một số cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Hội đồng Hoà bình và Phát triển Việt Nam là một tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, được thành lập năm 2003 với tên gọi là Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam. Quỹ thành lập nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ, tâm huyết của những người tự nguyện tham gia đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân vì sự nghiệp hoà bình và phát triển đất nước. Trải qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam nay đổi tên là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã phát huy tốt mô hình tổ chức gọn nhẹ, phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, trở thành một tổ chức quan trọng trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình tại Hội nghị Thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí 2025 Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình tại Hội nghị Thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí 2025
Từ ngày 02-06/8/2025, đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam (tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tham dự Hội nghị Thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí (World Conference against A&H Bombs 2025) tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản). Tại đây, Việt Nam tiếp tục khẳng định lập trường ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân, vì một thế giới hòa bình, công bằng và không còn chiến tranh.
Australia bàn giao vật tư, trang thiết bị hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam Australia bàn giao vật tư, trang thiết bị hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam
Ngày 12/8 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Australia bàn giao gói vật tư, trang thiết bị trị giá 240.000 USD cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nhằm nâng cao năng lực huấn luyện và triển khai lực lượng trong các nhiệm vụ của Liên hợp quốc.

Bảo Ngọc
Nguồn:

Tin bài liên quan

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Tọa đàm: Chuyển động mới trong tập hợp lực lượng quốc tế - Hàm ý cho đối ngoại của Việt Nam

Tọa đàm: Chuyển động mới trong tập hợp lực lượng quốc tế - Hàm ý cho đối ngoại của Việt Nam

Ngày 24/9/2025, tại Hà Nội, Hội đồng hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức tọa đàm “Chuyển động mới trong tập hợp lực lượng quốc tế qua các diễn biến gần đây – Hàm ý cho đối ngoại của Việt Nam”. Tọa đàm do ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.
Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và thông tin tuyên truyền đối ngoại trong năm 2025

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và thông tin tuyên truyền đối ngoại trong năm 2025

Ngày 16/1 tại Hà Nội, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ - Hội đồng Quỹ nhằm tổng kết hoạt động năm 2024 và đề ra phương hướng, trọng tâm hoạt động năm 2025.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động