Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
08:13 | 31/07/2023 GMT+7

Phu nhân Chủ tịch nước tìm hiểu văn hoá, lịch sử đặc trưng của Áo và Italia

aa
Phu nhân Chủ tịch nước, bà Phan Thị Thanh Tâm đã tham quan, nghe giới thiệu về lịch sử, kiến trúc và văn hoá đặc trưng của Áo và Italia trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Áo, thăm cấp Nhà nước Italia cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van dar Bellen, Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italia và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 23-28/7.

Chuyến thăm góp phần tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác với Áo và Italia trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa…

Trong sự mến khách và trọng thị đối với Việt Nam, bên cạnh các hoạt động chính thức với những kết quả tốt đẹp, đã diễn ra các hoạt động dành riêng cho Phu nhân Chủ tịch nước.

Tại Áo, Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bà Phan Thị Thanh Tâm đã cùng Phu nhân Tổng thống Áo, bà Doris Schmidauer tham quan và nghe giới thiệu về lịch sử thành phố Vienna và Nhà thờ lớn Stephansdom. Phu nhân Chủ tịch nước cũng đến tham quan Dinh Schönbrunn.

Trong các hoạt động, Phu nhân Chủ tịch nước, bà Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Áo, bà Doris Schmidauer đã cùng nhau chia sẻ thân tình về những ấn tượng về lịch sử, văn hóa, xã hội của mỗi nước.

Tham quan khu phố cổ Vienna, hai phu nhân nghe Cố vấn Văn hóa Phủ Tổng thống Meinhard Rauchensteiner giới thiệu về lịch sử khu phố cổ Vienna. Trước năm 1850, khu phố cổ hiện nay chính là thành phố Vienna. Sau năm 1850, ranh giới thành phố được mở rộng, khu phố cổ trở thành phần trung tâm của Vienna, hay còn được gọi là Quận 1 của Vienna, được bao quanh bởi phố Ringstrasse với chiều dài 5,2 km.
Tham quan khu phố cổ Vienna, hai phu nhân nghe Cố vấn Văn hóa Phủ Tổng thống Meinhard Rauchensteiner giới thiệu về lịch sử khu phố cổ Vienna. Trước năm 1850, khu phố cổ hiện nay chính là thành phố Vienna. Sau năm 1850, ranh giới thành phố được mở rộng, khu phố cổ trở thành phần trung tâm của Vienna, hay còn được gọi là Quận 1 của Vienna, được bao quanh bởi phố Ringstrasse với chiều dài 5,2 km.
Khu phố cổ được chia làm bốn khu, ứng với bốn cổng ra vào là Stubenviertel (Đông Bắc), Kärntner Viertel (Đông Nam), Widmerviertel (Tây Nam) và Schottenviertel (Tây Bắc). Đây là nơi có mật độ lực lượng người lao động tập trung đông nhất ở Vienna. Trong khu
Khu phố cổ được chia làm bốn khu, ứng với bốn cổng ra vào là Stubenviertel (Đông Bắc), Kärntner Viertel (Đông Nam), Widmerviertel (Tây Nam) và Schottenviertel (Tây Bắc). Đây là nơi có mật độ lực lượng người lao động tập trung đông nhất ở Vienna. Trong khu phố cổ Vienna, có nhiều công trình kiến trúc tuyệt đẹp như Nhà hát Opera Vienna, Nhà thờ Thánh Stephen, Bảo tàng Albertina và Thư viện quốc gia Áo.
Phu nhân Chủ tịch nước có nhiều câu hỏi tìm hiểu về lịch sử, văn hoá cũng như hoạt động của khu phố cổ Vienna.
Phu nhân Chủ tịch nước có nhiều câu hỏi tìm hiểu về lịch sử, văn hoá cũng như hoạt động của khu phố cổ Vienna.
Phu nhân Chủ tịch nước có nhiều câu hỏi tìm hiểu về lịch sử, văn hoá cũng như hoạt động của khu phố cổ Vienna.
Phu nhân Chủ tịch nước có nhiều câu hỏi tìm hiểu về lịch sử, văn hoá cũng như hoạt động của khu phố cổ Vienna.
Trong nhà thờ có 23 quả chuông. Quả chuông lớn nhất có tên là Pummerin, có trọng lượng lên tới hơn 18.000 kg, được đánh giá là lớn nhất của nước Áo và lớn thứ hai ở châu Âu và chỉ được rung lên mỗi năm vài lần vào những ngày lễ đặc biệt như Giáng sinh hoặ
Trong nhà thờ có 23 quả chuông. Quả chuông lớn nhất có tên là Pummerin, có trọng lượng lên tới hơn 18.000 kg, được đánh giá là lớn nhất của nước Áo và lớn thứ hai ở châu Âu và chỉ được rung lên mỗi năm vài lần vào những ngày lễ đặc biệt như Giáng sinh hoặc lễ mừng năm mới. Mái Nhà thờ được lợp từ hơn 230.000 tấm kính, tạo ra hình ảnh con đại bàng hai đầu của Hoàng gia Habsburg, đồng thời là quốc huy của thành phố Vienna.
Tham quan khu phố cổ Vienna và Nhà thờ lớn Stephansdom, Phu nhân Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với lịch sử, kiến trúc và văn hoá của người dân Áo, đặc biệt là sự tồn tại song song giữa những toà nhà di sản cổ điển, những cung điện mang tính lịch sử của Vi
Tham quan khu phố cổ Vienna và Nhà thờ lớn Stephansdom, Phu nhân Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với lịch sử, kiến trúc và văn hoá của người dân Áo, đặc biệt là sự tồn tại song song giữa những toà nhà di sản cổ điển, những cung điện mang tính lịch sử của Vienna với những công viên, nhà hàng quán hiện đại, thời thượng giúp mang lại cho Vienna những đặc trưng riêng.
Bà Doris Schumidauer bày tỏ sự yêu thích và ấn tượng với chiếc áo dài của Phu nhân Chủ tịch nước.
Bà Doris Schumidauer bày tỏ sự yêu thích và ấn tượng với chiếc áo dài của Phu nhân Chủ tịch nước.
Cũng trong chuyến thăm Áo, Phu nhân Chủ tịch nước đã đến thăm Dinh Schönbrunn-một trong các dinh thự quan trọng nhất về văn hóa ở Áo. Schönbrunn khởi công xây dựng năm 1696, mang đậm kiến trúc Rococo và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1996.
Cũng trong chuyến thăm Áo, Phu nhân Chủ tịch nước đã đến thăm Dinh Schönbrunn-một trong các dinh thự quan trọng nhất về văn hóa ở Áo. Schönbrunn khởi công xây dựng năm 1696, mang đậm kiến trúc Rococo và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1996.
Tại Dinh Schönbrunn, Phu nhân Chủ tịch nước nghe giới thiệu lâu đài trọng tâm ở thế kỷ XIX, giai đoạn gắn liền với Hoàng đế Franz Joseph và vợ, Elizabeth của xứ Bavaria, được người dân biết đến với tên gọi là Hoàng hậu Sisi.
Tại Dinh Schönbrunn, Phu nhân Chủ tịch nước nghe giới thiệu lâu đài trọng tâm ở thế kỷ XIX, giai đoạn gắn liền với Hoàng đế Franz Joseph và vợ, Elizabeth của xứ Bavaria, được người dân biết đến với tên gọi là Hoàng hậu Sisi.
Dinh Schönbrunn có tổng cộng 1.441 phòng, tuy nhiên hiện nay chỉ mở cửa cho du khách tham quan 45 phòng. Nơi đây cũng gắn liền với tên tuổi của thần đồng âm nhạc, nhạc sĩ Mozart khi tại Schönbrunn, ông đã sáng sáng âm nhạc khi chỉ mới 6 tuổi.
Dinh Schönbrunn có tổng cộng 1.441 phòng, tuy nhiên hiện nay chỉ mở cửa cho du khách tham quan 45 phòng. Nơi đây cũng gắn liền với tên tuổi của thần đồng âm nhạc, nhạc sĩ Mozart khi tại Schönbrunn, ông đã sáng sáng âm nhạc khi chỉ mới 6 tuổi.
Ý nghĩa lịch sử, cách bài trí độc đáo và nội thất tráng lệ của Dinh Schönbrunn đã để lại ấn tượng sâu sắc với Phu nhân Chủ tịch nước.
Ý nghĩa lịch sử, cách bài trí độc đáo và nội thất tráng lệ của Dinh Schönbrunn đã để lại ấn tượng sâu sắc với Phu nhân Chủ tịch nước.

Trong chuyến thăm Italia, bà Phan Thị Thanh Tâm đã được con gái Tổng thống Italia, bà Laura Mattarella thiết kế chương trình riêng đi thăm Cung điện Quirinale-Phủ Tổng thống, giới thiệu về lịch sử, kiến trúc và các tác phẩm nghệ thuật nổi bật tại đây, trong đó có những căn phòng và những tác phẩm mà ít người được biết đến.

Italia được biết đến là vùng đất của những huyền thoại, của vẻ đẹp kiến trúc-lịch sử-văn hóa. Đất nước hình chiếc ủng này từng là nơi xuất phát của nhiều nền văn hoá châu Âu, như Etruscan và La Mã và sau này cũng là nơi sản sinh ra phong trào Phục Hưng Italia. Thủ đô Roma của Italia từng là trung tâm của nền Văn minh phương Tây và là trung tâm của Giáo hội Công giáo La Mã.

Bà Laura Mattarella cho biết, Cung điện Palazzo del Quirinale, một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất Italia với quy mô đồ sộ, kiến trúc độc đáo, đậm nét văn hóa Italia.
Bà Laura Mattarella cho biết, Cung điện Palazzo del Quirinale, một trong những tòa nhà nổi tiếng nhất Italia với quy mô đồ sộ, kiến trúc độc đáo, đậm nét văn hóa Italia.
Cung điện được khánh thành vào năm 1583, nằm trên ngọn đồi cao nhất trong số 7 ngọn đồi hình thành kinh thành Roma, rộng khoảng 110 nghìn m², có 1.200 phòng riêng biệt với các chức năng khác nhau.
Cung điện được khánh thành vào năm 1583, nằm trên ngọn đồi cao nhất trong số 7 ngọn đồi hình thành kinh thành Roma, rộng khoảng 110 nghìn m², có 1.200 phòng riêng biệt với các chức năng khác nhau.
Đây là tòa cung điện lớn thứ 6 trên thế giới, cũng là cung điện chính thức của các triều đại vua Italia kể từ năm 1870. Từ năm 1946 đến nay, Cung điện trở thành Phủ Tổng thống Italia.
Đây là tòa cung điện lớn thứ 6 trên thế giới, cũng là cung điện chính thức của các triều đại vua Italia kể từ năm 1870. Từ năm 1946 đến nay, Cung điện trở thành Phủ Tổng thống Italia.
Phu nhân Chủ tịch nước tìm hiểu văn hoá, lịch sử đặc trưng của Áo và Italia
Cung điện này nổi tiếng với bộ sưu tập độc đáo các tác phẩm nghệ thuật, do các danh họa bậc thầy của phong cách hậu Baroque sáng tác như: Guido Reni (1575-1642), hay bức bích họa sơn dầu tuyệt mỹ "Blessing Christ" (Chúa Kitô chúc phúc) của họa sĩ kiêm kiến trúc sư Melozzo da Forli (1438-1494)… Nơi đây cũng có những tượng điêu khắc, thảm trang trí, phù điêu, đồ nội thất, đồ gốm sứ, đồng hồ tinh xảo và các loại sách... được trưng bày ở khắp nơi.
Lắng nghe những chia sẻ về lịch sử, kiến trúc của Cung điện mang đậm phong cách kiến trúc thời kỳ Phục Hưng này, ngoài sự ấn tượng đối với lịch sử, kiến trúc và văn hoá, Phu nhân Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng, chiều dài lịch sử, nền văn hoá đồ sộ và l
Lắng nghe những chia sẻ về lịch sử, kiến trúc của Cung điện mang đậm phong cách kiến trúc thời kỳ Phục Hưng này, ngoài sự ấn tượng đối với lịch sử, kiến trúc và văn hoá, Phu nhân Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng, chiều dài lịch sử, nền văn hoá đồ sộ và lâu đời ‘có một không hai' của Italia sẽ tiếp tục được giữ gìn và phát triển trong tương lai.
Phu nhân Chủ tịch nước cũng có chuyến tham quan và tìm hiểu về lịch sử Đấu trường La Mã. Đấu trường này được bắt đầu xây dựng khoảng năm 70-80 dưới thời hoàng đế Vespasian. Đây được xem là đấu trường có quy mô kiến trúc hoành tráng nhất của thời La Mã cổ
Phu nhân Chủ tịch nước cũng có chuyến tham quan và tìm hiểu về lịch sử Đấu trường La Mã. Đấu trường này được bắt đầu xây dựng khoảng năm 70-80 dưới thời hoàng đế Vespasian. Đây được xem là đấu trường có quy mô kiến trúc hoành tráng nhất của thời La Mã cổ đại và với sức chứa khoảng 50.000 người.
Đấu trường La Mã được UNESCO công nhận là một trong bảy kỳ quan mới của thế giới vào năm 2007 và là nơi hút khách du lịch vào bậc nhất của thành Roma. Tìm hiểu về lịch sử Đấu trường La Mã, bà Phan Thị Thanh Tâm được đại diện Ban Quản lý khu di tích giới t
Đấu trường La Mã được UNESCO công nhận là một trong bảy kỳ quan mới của thế giới vào năm 2007 và là nơi hút khách du lịch vào bậc nhất của thành Roma. Tìm hiểu về lịch sử Đấu trường La Mã, bà Phan Thị Thanh Tâm được đại diện Ban Quản lý khu di tích giới thiệu về toàn cảnh công trình, tham quan tầng 2, ban công và tầng hầm.
Phu nhân Chủ tịch nước tìm hiểu văn hoá, lịch sử đặc trưng của Áo và Italia
Với cấu trúc hùng vĩ của La Mã cổ đại đã tồn tại hàng thiên niên kỷ, bà Phan Thị Thanh Tâm tin rằng, một công trình kiến trúc tiêu biểu, vượt thời gian, là biểu tượng của đế chế La Mã sẽ luôn được giữ gìn, xứng đáng với danh hiệu "chứng nhân lịch sử”.
Trong chương trình thăm thành phố Firenze, Italia của Chủ tịch nước và Phu nhân, Thị trưởng thành phố Firenze Dario Nardella và Phu nhân giới thiệu về Nhà thờ Duomo-một trong những biểu tượng của thành phố.
Trong chương trình thăm thành phố Firenze, Italia của Chủ tịch nước và Phu nhân, Thị trưởng thành phố Firenze Dario Nardella và Phu nhân giới thiệu về Nhà thờ Duomo-một trong những biểu tượng của thành phố.
Nhà thờ Duomo có tên đầy đủ là Santa Maria del Fiore, một quần thể kiến trúc độc đáo theo trường phái Gothic được xây dựng từ năm 1296 theo bản vẽ của kiến trúc sư Arnolfo di Cambio và đến năm 1436 thì chính thức hoàn thiện.
Nhà thờ Duomo có tên đầy đủ là Santa Maria del Fiore, một quần thể kiến trúc độc đáo theo trường phái Gothic được xây dựng từ năm 1296 theo bản vẽ của kiến trúc sư Arnolfo di Cambio và đến năm 1436 thì chính thức hoàn thiện.
Chủ tịch nước và Phu nhân bày tỏ sự ấn tượng khi thăm thành phố Firenze tươi đẹp - cái nôi của thời kỳ Phục hưng gắn với tên tuổi lẫy lừng của các vĩ nhân, cùng những di sản văn hoá, nghệ thuật nổi tiếng thế giới, hay những công trình mang đặc trưng của t
Chủ tịch nước và Phu nhân bày tỏ sự ấn tượng khi thăm thành phố Firenze tươi đẹp - cái nôi của thời kỳ Phục hưng gắn với tên tuổi lẫy lừng của các vĩ nhân, cùng những di sản văn hoá, nghệ thuật nổi tiếng thế giới, hay những công trình mang đặc trưng của thành phố như Nhà thờ Duomo. Những giá trị văn hoá, nghệ thuật mà thành phố Firenze đang lưu giữ mãi là kho tàng tri thức để nhân loại nghiên cứu, học tập, trong đó có nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước chúc nhân dân thành phố Firenze hạnh phúc, chúc thành phố Firenze ngày càng thịnh vượng.

Theo Báo Thế giới và Việt Nam

https://baoquocte.vn/phu-nhan-chu-tich-nuoc-tim-hieu-van-hoa-lich-su-dac-trung-cua-ao-va-italia-236506.html

Theo Thế giới và Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đề xuất thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Áo trong bốn lĩnh vực trọng tâm

Đề xuất thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Áo trong bốn lĩnh vực trọng tâm

Ngày 26/11 tại Hà Nội, ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Áo, đã có cuộc làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos nhằm thảo luận kế hoạch phối hợp thúc đẩy hợp tác song phương.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Hans-Peter Glanzer cho quan hệ nhân dân Việt Nam - Áo

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Hans-Peter Glanzer cho quan hệ nhân dân Việt Nam - Áo

Trong nhiệm kì 3 năm, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Hans-Peter Glanzer đã có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực. Ghi nhận đóng góp của Đại sứ, ngày 05/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng ông kỉ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”.
Du lịch Việt Nam là “ngôi sao đang lên” tại Italy

Du lịch Việt Nam là “ngôi sao đang lên” tại Italy

Đó là nhận xét của bà Alessandra Priante, Giám đốc Cơ quan du lịch quốc gia Italy (ENIT) tại chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức, ngày 27/6, tại thành phố Milan (Italy).

Các tin bài khác

Hành trình vì Việt Nam của một trái tim Nhật Bản

Hành trình vì Việt Nam của một trái tim Nhật Bản

Trong lịch sử phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam trên thế giới, đã có những con người dù ở cách xa nghìn dặm vẫn hết lòng đồng hành với nhân dân Việt Nam.
50 năm thống nhất đất nước: Hélène Luc với tình yêu dành cho "Tổ quốc thứ hai"

50 năm thống nhất đất nước: Hélène Luc với tình yêu dành cho "Tổ quốc thứ hai"

Từ cô gái trẻ đầy nhiệt huyết tham gia phong trào chống chiến tranh đến khi là Thượng nghị sỹ danh dự, bà Hélène Luc đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Pháp-Việt trong suốt hơn 70 năm qua.
Vĩnh biệt Marcel Winter - Người bạn Séc dành cả cuộc đời cho Việt Nam

Vĩnh biệt Marcel Winter - Người bạn Séc dành cả cuộc đời cho Việt Nam

Ngày 8/4, Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc thông báo: ông Marcel Winter, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Séc - Việt, đã từ trần vào ngày 5/4 sau thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 77 tuổi. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với cộng đồng người Việt tại Séc và những người yêu mến tình hữu nghị hai nước.
Đồng chí Khamtay Siphandone trong ký ức các cựu chiến binh và chuyên gia Việt Nam

Đồng chí Khamtay Siphandone trong ký ức các cựu chiến binh và chuyên gia Việt Nam

Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Lào và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân hai nước.

Đọc nhiều

Việt Nam - Azerbaijan: Hoài niệm đẹp cần được tiếp nối bằng thành tựu mới

Việt Nam - Azerbaijan: Hoài niệm đẹp cần được tiếp nối bằng thành tựu mới

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới 4 nước bạn bè truyền thống của Việt Nam, trong đó có Azerbaijan, phóng viên tạp chí Thời đại đã có cuộc trao đổi với TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan, Nguyên Trưởng ban liên lạc các cựu sinh viên Việt Nam tại Azerbaijan về những kỷ niệm sâu sắc, kỳ vọng vào tương lai và vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố quan hệ hai nước.
Dấu ấn của Việt Nam tại các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc

Dấu ấn của Việt Nam tại các kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc là sự kiện văn hóa – tâm linh vì hòa bình quan trọng của cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Việt Nam đã 4 lần đăng cai Vesak, để lại dấu ấn sâu sắc cả về tổ chức và nội dung.
Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại

Họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, với ý chí, lòng quả cảm và tình yêu tổ quốc, nhân dân Xô viết đã giữ vững nền độc lập và chặn đứng quân phát xít xâm lược thế giới.
Khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025

Khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025

Ngày 6/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 khai mạc với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”. Đại lễ do Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tổ chức.
Hải quân Vùng 5 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Phú Quốc

Hải quân Vùng 5 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Phú Quốc

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025), từ ngày 5 đến 7/5, Đội điều trị 78 (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).
Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Ngày 4/5, tàu khu trục Kang Gam Chan của Hải quân Hàn Quốc, do Đại tá Kwon Yong Gu chỉ huy cùng 296 thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài từ ngày 4-6/5 tại thành phố Đà Nẵng.
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với đá Hoài Ân và các thực thể liên quan khác của Trường Sa.
hon 2700 dai bieu du dai le phat dan vesak lien hop quoc 2025 tai viet nam
infographics ngay quoc te phong chong tieng on 2542025 bien phap giam thieu tac dong cua tieng on
infographics pha lau thang co vao danh sach mon ham ngon nhat dong nam a
thi diem thuc hien du an nha o thuong mai tu 142025
infographic 9 dai hoc viet nam vao bang xep hang the gioi theo nhom nganh nam 2025
infographics lua dao lam cong tac vien chot don hang online
4 noi dung va 3 muc tieu chinh cua dai hoi dang cac cap nhiem ky 2025 2030
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (5/5): Bắc Bộ nắng nóng trên diện rộng

Thời tiết hôm nay (5/5): Bắc Bộ nắng nóng trên diện rộng

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/5, khu vực Bắc Bộ được dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Thời tiết hôm nay (3/5): Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Thời tiết hôm nay (3/5): Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và tối 2/5, khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, Tây Nguyên có mưa dông cục bộ, có nơi mưa to. Chiều và tối 3/5, hai khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Thời tiết hôm nay (2/5): Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tăng nhiệt

Thời tiết hôm nay (2/5): Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tăng nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/5 không khí lạnh cuối mùa có cường độ suy yếu và lệch đông nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mưa, trưa chiều trời nắng; nền nhiệt cao nhất tăng nhẹ 2-3 độ, đến mức 31 độ.
Thời tiết hôm nay (1/5): Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ nắng nóng kéo dài

Thời tiết hôm nay (1/5): Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ nắng nóng kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (1/5, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường bổ sung nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông.
Thời tiết hôm nay (30/4): Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (30/4): Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 30/4 đến ngày 1/5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Thời tiết hôm nay (29/4): Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ nắng nóng kéo dài

Thời tiết hôm nay (29/4): Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ nắng nóng kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/4 miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, gây mưa dông diện rộng, trong khi miền Nam duy trì nắng nóng gay gắt kéo dài trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Phiên bản di động