Piano thì đã hết thời nhưng thị trường của những chiếc dương cầm 'lai hóa' lại đang nóng bỏng mỗi ngày
Hiện nay người dùng muốn một sản phẩm đậm chất cổ điển như piano phải đẹp, đáng tin cậy nhưng đồng thời cũng phải tiện lợi, hấp dẫn về giá và được tích hợp những công nghệ hiện đại nhất. Tất cả các yêu cầu này hoàn toàn có thể được đáp ứng được khi một chiếc piano được trang bị công nghệ Hybrid.
Số liệu bán hàng của piano đứng đã giảm 41,1%, còn với đại dương cầm, tình hình còn tệ hơn nhiều, khi sụt giảm 61,1% chỉ trong 10 năm qua. Chỉ riêng thị trường Mỹ, thị trường tiêu thụ đàn piano lớn nhất, cũng đã giảm 15,8%, theo số liệu của Hiệp hội âm nhạc quốc gia Mỹ. Người ta cho rằng, có thể piano đã hết thời.
Tuy nhiên, những con số trên không tiết lộ hết toàn bộ sự thật. Doanh số sách dạy piano vẫn tăng, điều này có nghĩa, còn nhiều người ngoài kia vẫn rất đam mê với chiếc đàn piano. Lượng bán piano điện tử vẫn đang đầy đứa hẹn. Năm ngoái, người Mỹ đã mua 150,000 chiếc piano điện tử, tăng 6,1% so với năm 2015. Còn Hybrid Piano thì đang phát triển như một cơn bão.
Hybrid trong tiếng La-tinh nghĩa là “lai”, những chiếc Hybrid Piano này (được đặt tên rất kêu kiểu Anytime, QuietTime, Transacoustic) kết hợp tính cổ kim bằng những công nghệ vô cùng hiện đại. The AvantGrand, là một ví dụ. Nó có kích cỡ nhỏ như một chiếc piano điện tử những đem lại âm thanh và cảm giác giống hệt như một chiếc cổ điển. Các phím âm và pedals nặng và đầm theo kiểu truyền thống, rất khác biệt với những chiếc piano điện tử thông thường. Nói cách khác, nghệ sĩ có thể tạo ra những âm thanh du dương của một chiếc piano cổ điển bằng một chiếc piano “cầm tay”.
“Piano đã được giữ nguyên dạng trong suốt 300 năm qua, và Piano Hybrid đã thay đổi nó mãi mãi”, theo Edward Bilous, giám đốc của Trung tâm sáng tạo nghệ thuật trực thuộc Trường Juilliard, đã phát biểu.
Các nhà sản xuất phải thừa nhận rằng thị trường piano cổ điển sẽ không bao giờ có thể phục hồi trở lại. Kể cả những nhạc sĩ thực thụ nhất cũng đồng ý việc thiếu không gian sống khiến họ phải từ bỏ việc sử dụng piano truyền thống. “Thị trường piano đã liên tục giảm kể từ những năm 1930,” Tom Summer, cựu phó chủ tịch Yamaha tại Mỹ nói, “tuy nhiên thị trường keyboard lại đang vô cùng hưng thịnh, tất cả mọi người đều mua đàn điện tử.”
Yamaha đã có mặt trên thị trường này từ những năm 1887 và trở thành nhà sản xuất nhạc cụ lớn nhất thế giới. Đối với việc sụt giảm doanh số của piano, có thể sẽ là dấu chấm hết cho thị trường kinh doanh nhạc cụ truyền thống của công ty. Vì vậy, Yamaha đã tiên phong phát triển công nghệ Hybrid, không phải để sản xuất ô tô giống như công ty đồng hương Toyota, mà là để đáp ứng phân khúc còn thiếu trên thị trường.
Chiếc AvantGrand của Yamaha trông giống như một chiếc piano cổ điển, nhưng nhỏ hơn và nhẹ hơn rất nhiều. Nó không còn đòi hỏi phải thuê các chuyên gia “di chuyển piano” để khệ nệ bê chiếc piano nặng nề lên cầu thang. Thêm vào đó, việc dùng sợi biến cảm quang thay thế dây đàn thông thường sẽ giúp bạn không phải chỉnh dây đàn thường xuyên trước mỗi lần tập. Cũng giống như đàn điện tử, nó cũng sở hữu nút chỉnh âm lượng cho phép bạn có thể tập luyện vào đêm khuya mà không ảnh hưởng đến hàng xóm.
Tuy nhiên, sản phẩm Hybrid tân tiến nhất của Yamaha là Disklavier, một chiếc piano trông giống hệt đàn cổ điển, nhưng được tích hợp hàng loạt các chức năng điện tử tân tiến như lưu trữ và chơi lại y hệt âm thanh và chuyển động bàn phím của bản nhạc mà bạn vừa chơi. Điều này sẽ giúp nghệ sĩ có thể tiết tiệm chi phí mua các thiết bị thu âm đắt tiền, và đặc biệt hơn, nó có thể tạo ra những bản song tấu kể cả khi nghệ sĩ vắng mặt.
Những chiếc piano hybrid này có thể sẽ không được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và cũng sẽ không còn là biểu tượng của tầng lớp trung lưu, nhưng những chiếc Hybrid Piano này sẽ đưa việc chơi piano đi xa hơn thế nữa. Chúng ta sẽ còn bất ngờ đến thế nào trong tương lai, khi chỉ với công nghệ hiện tại, các nghệ sĩ đã có thể song tấu mà không cần phải có mặt tại cùng một địa điểm.
Nhất Lâm
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






