Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Đường về tính thiện
13:39 | 11/10/2025 GMT+7

Plan International tổ chức sự kiện: Trao quyền cho trẻ em gái

aa
Mới đây, tại Trường THCS Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Plan International Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam tổ chức sự kiện “Trao quyền cho trẻ em gái – Đối thoại chính sách về sức khỏe học đường”.
Plan International Việt Nam tặng 49 tivi cho các trường vùng khó khăn ở Tuyên Quang
Hỗ trợ phòng chống tình trạng kết hôn sớm ở trẻ em tại Lai Châu
Hà Nội: Cùng Plan International trao quyền cho trẻ em gái
Các em học sinh Trường THCS Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội tham gia sự kiện “Trao quyền cho trẻ em gái – Đối thoại chính sách về sức khỏe học đường” (Ảnh: Plan International Việt Nam).

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam” giai đoạn 2023–2025 do Plan International Việt Nam triển khai thực hiện với sự tài trợ của AstraZeneca, hướng tới nâng cao nhận thức, tăng cường hành động và trao quyền cho thanh thiếu niên – đặc biệt là trẻ em gái – trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân.

Sự kiện có sự tham dự của TS. Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT); Bà Nguyễn Thị Lương Phong, Giám đốc Đối ngoại AstraZeneca Việt Nam; Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia tổ chức Plan International Việt Nam, cùng đại diện thầy cô và học sinh Trường THCS Trương Công Giai.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái 2025

Sự kiện được tổ chức nhân dịp ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) – ngày được Liên Hợp Quốc công nhận nhằm tôn vinh vai trò, tiềm năng và quyền bình đẳng của trẻ em gái trên toàn thế giới. Đây là dịp để nhấn mạnh cam kết toàn cầu trong việc xóa bỏ rào cản giới, chấm dứt các hình thức phân biệt đối xử và bạo lực, đồng thời tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển và tham gia vào quá trình ra quyết định.

Năm 2025, tổ chức Plan International Việt Nam triển khai chiến dịch “Girls Take Over – Trao quyền cho trẻ em gái” trên phạm vi toàn cầu với chủ đề “Chấm dứt tảo hôn và kết hôn cận huyết”, kêu gọi bảo vệ quyền được học tập, được an toàn và được lựa chọn tương lai của mọi trẻ em gái. Vấn đề này không chỉ là thách thức về quyền trẻ em mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất, tinh thần và cơ hội học tập của các em. Việc thúc đẩy giáo dục sức khỏe học đường toàn diện do đó đóng vai trò then chốt, giúp trẻ em gái được trang bị kiến thức, kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ, góp phần xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và bình đẳng hơn.

Trao quyền – Khơi dậy tiếng nói thanh thiếu niên

Tại buổi đối thoại, các tuyên truyền viên trẻ của Dự án đã được lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Plan International Việt Nam, AstraZeneca và nhà trường trao quyền phát biểu, chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn và đề xuất của mình xoay quanh các vấn đề sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng và vận động thể lực.

Những ý kiến này là nguồn tham khảo quý báu giúp tăng cường giáo dục sức khỏe toàn diện trong trường học – góp phần cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho học sinh.

Hà Nội: Cùng Plan International trao quyền cho trẻ em gái
Nghi thức trao quyền cho các học sinh của các đại diện trường THCS Trương Công Giai, tổ chức Plan International Việt Nam và AstraZeneca (Ảnh: Plan International Việt Nam).

Tăng cường sức khỏe học đường – Đầu tư cho tương lai

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, nhấn mạnh: “Dự án Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nơi học sinh được khuyến khích vận động, ăn uống cân bằng và tránh các hành vi nguy cơ. Đây cũng là mục tiêu trọng tâm trong Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021–2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Đại diện AstraZeneca Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lương Phong, Giám đốc đối ngoại, chia sẻ: “Đầu tư cho sức khỏe thanh thiếu niên hôm nay chính là đầu tư cho tương lai bền vững của xã hội. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Bộ GD&ĐT và Plan International Việt Nam trong những năm qua để mang lại những thay đổi tích cực, thiết thực cho học sinh Việt Nam.”

Theo bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia tổ chức Plan International Việt Nam: “Tuổi thanh thiếu niên là giai đoạn hình thành thói quen ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Chúng tôi mong muốn các em – đặc biệt là trẻ em gái – được tham gia tích cực hơn vào các hoạt động lãnh đạo và đối thoại chính sách, để từ đó lan tỏa thay đổi tích cực trong cộng đồng.”

Giáo dục sức khỏe – Nền tảng cho thế hệ trẻ Việt Nam

Theo thống kê, các bệnh không lây nhiễm (BKLN) hiện chiếm tới 84% số ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam . Các hành vi nguy cơ như hút thuốc, uống rượu bia, ít vận động và ăn uống mất cân bằng thường bắt đầu từ lứa tuổi học sinh. Kết quả khảo sát năm 2023 của Dự án cho thấy, chỉ 23,5% học sinh vận động thể lực đúng khuyến nghị, đồng thời nhiều em còn thiếu hiểu biết về phòng ngừa BKLN.

Thông qua các hoạt động đối thoại, Dự án kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc để xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, chủ động, có năng lực phòng ngừa các yếu tố nguy cơ, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật trong tương lai.

Hà Nội: Cùng Plan International trao quyền cho trẻ em gái
Góc trưng bày một số bức thư - Gửi em trong tương lai” - chiến dịch trong khuôn khổ Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam tại trường THCS Trương Công Giai (Ảnh: Plan International Việt Nam).

Lan tỏa tác động tích cực

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác và sự tham gia của 29 trường học tại Hà Nội, tác động của Dự án được kỳ vọng sẽ lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi 3 phường Cầu Giấy, Long Biên, Bạch Mai và xã Đông Anh, góp phần nhân rộng mô hình giáo dục sức khỏe toàn diện tới nhiều trường học khác trong cả nước.

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm (BKLN) đang gia tăng nhanh chóng. Trong đó phần lớn các hành vi nguy cơ của BKLN như hút thuốc, uống rượu bia, thiếu vận động hay chế độ ăn mất cân bằng bắt đầu hình thành từ lứa tuổi thanh thiếu niên, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe lâu dài. Thực trạng này phản ánh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường giáo dục sức khỏe, tạo môi trường học đường thân thiện và nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Vì vậy, thông qua các hoạt động đối thoại chính sách và trao quyền cho học sinh, đặc biệt là trẻ em gái, Dự án mong muốn góp phần xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh, chủ động phòng ngừa các yếu tố nguy cơ, từ đó giảm gánh nặng BKLN trong tương lai.

Dự án cùng các đối tác tin rằng, bằng nỗ lực, cam kết và sự tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan, những tác động tích cực của dự án sẽ không chỉ dừng lại tại 29 trường thuộc Dự án mà sẽ lan tỏa đến các trường khác tại thành phố Hà Nội cũng như trong cả nước.

Hà Nội: Cùng Plan International trao quyền cho trẻ em gái
Các em học sinh được trao quyền phát biểu ý kiến về những vấn đề sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng và hoạt động thể chất (Ảnh: Plan International Việt Nam).

Về dự án "Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam" – giai đoạn 2023-2025

Chương trình sức khỏe Thanh thiếu niên giai đoạn 2 là một chương trình 3 năm từ năm 2023-2025 nhằm mục đích góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của thanh thiếu niên Việt Nam, đặc biệt nhóm từ 10-24 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự án này được thực hiện bởi tổ chức Plan International và được tài trợ bởi AstraZeneca. Trong giai đoạn 2 từ năm 2023-2025, tổ chức Plan International tại Việt Nam phối kết hợp với Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị đối tác để triên khai dự án.

4 nhiệm vụ cơ bản của Dự án gồm: nâng cao năng lực phòng chống bệnh không lây niễm cho học sinh, sinh viên; cung cấp thông tin cho cha mẹ học sinh, giáo viên để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực hành các hành vi sức khoẻ lành mạnh, an toàn; tăng cường chất lượng của hoạt động y tế, giáo dục thể chất trong trường học hỗ trợ học sinh, sinh viên tiếp cận với các dịch vụ thân thiện; khuyến nghị chính sách có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho phòng, chống bệnh không lây nhiễm và nâng cao sức khoẻ của học sinh, sinh viên.

Thông qua các hoạt động của dự án, chúng tôi đặt mục tiêu sẽ cung cấp kiến thức kỹ năng liên quan đến dự phòng các bệnh không lây nhiễm cho khoảng 49.300 thanh thiếu niên Việt Nam thuộc 29 trường trong dự án. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đặt mục tiêu cung cấp thông tin cho khoảng 300,000 người dân trong cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Trên toàn cầu, kể từ khi bắt đầu vào năm 2010, Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên đã tiếp cận trực tiếp tới hơn 10 triệu thanh thiếu niên tại hơn 40 quốc gia thuộc 5 châu lục. Vào tháng 5 năm 2019, Chương trình Sức khỏe thanh thiếu niên đã mang lại cho AstraZeneca danh hiệu doanh nghiệp của năm thuộc giải thưởng doanh nghiệp nhân đạo. Giải thưởng này dành cho những doanh nghiệp tại Anh có đóng góp nổi bật cho cộng đồng.

Trao quyền cho trẻ em gái nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế trẻ em gái tại Quảng Trị

Trao quyền cho trẻ em gái nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế trẻ em gái tại Quảng Trị

Ngày 11/10, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và Quyền Giám đốc Quốc gia của Plan International Việt Nam đã trao quyền lãnh đạo cho hai trẻ em gái người dân tộc tỉnh Quảng Trị trong hoạt động chào mừng ngày Quốc tế trẻ em gái.

Chuỗi sự kiện trao quyền cho trẻ em gái năm 2022 tại Lai Châu, Quảng Bình

Chuỗi sự kiện trao quyền cho trẻ em gái năm 2022 tại Lai Châu, Quảng Bình

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2022, văn phòng Plan International vùng Lai Châu phối hợp với các trường trung học sơ sở của 8 xã dự án tổ chức chuỗi sự kiện: “Thúc đẩy quyền Trẻ em gái lồng ghép truyền thông về xóa bỏ tảo hôn” thu hút hơn 3.200 học sinh, giáo viên và đại diện phụ huynh tham gia 8 em gái đã được trao quyền.
Vân Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phu nhân Tổng Bí thư và Tổng Giám đốc UNESCO dự triển lãm tranh cổ vũ quyền học tập của trẻ em gái

Phu nhân Tổng Bí thư và Tổng Giám đốc UNESCO dự triển lãm tranh cổ vũ quyền học tập của trẻ em gái

Chiều 27/6, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), bà Audrey Azoulay đã cùng tham dự triển lãm tranh “Chúng tôi CÓ THỂ”. Triển lãm nhằm lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới và cổ vũ quyền học tập, phát triển toàn diện cho trẻ em gái vùng khó khăn.
Hướng tới “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

Hướng tới “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

Hướng đến Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) và Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình trên cơ sở giới, tại thành phố Cần Thơ, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức Chương trình tập huấn truyền thông "Về bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - bạo lực trên không gian mạng".
Girls Takeover 2024: Trao quyền cho trẻ em gái và nữ thanh niên trải nghiệm các vai trò lãnh đạo

Girls Takeover 2024: Trao quyền cho trẻ em gái và nữ thanh niên trải nghiệm các vai trò lãnh đạo

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10, Đại sứ quán Thụy Điển và tổ chức Plan International Việt Nam tự hào tiếp nối chuỗi sự kiện "Trao quyền cho trẻ em gái – Girls Takeover 2024". Đây là một sáng kiến được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc trao quyền cho trẻ em gái và nữ thanh niên trải nghiệm các vai trò lãnh đạo.

Các tin bài khác

Gần 14.000 người được đặc xá dịp 80 năm Quốc khánh

Gần 14.000 người được đặc xá dịp 80 năm Quốc khánh

Dịp 80 năm Quốc khánh, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.
Giao lưu - nghệ thuật “Theo ánh bình minh”: giúp nạn nhân chất độc da cam có cuộc sống tốt đẹp hơn

Giao lưu - nghệ thuật “Theo ánh bình minh”: giúp nạn nhân chất độc da cam có cuộc sống tốt đẹp hơn

Tối 5/8 tại Hà Nội diễn ra chương trình "Theo ánh bình minh" do Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức. Trọng tâm của chương trình nhằm hỗ trợ sinh kế, giúp nạn nhân chất độc da cam vượt lên số phận, hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Gieo chữ, gieo hy vọng cho học viên cai nghiện ở Gia Lai

Gieo chữ, gieo hy vọng cho học viên cai nghiện ở Gia Lai

Một lớp học đặc biệt đã và đang diễn ra đều đặn mỗi ngày tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai. Lớp học ấy không có bảng điểm, thành tích, mà là nơi ươm mầm những con chữ đầu tiên cho những học viên mù chữ - bước đầu tiên trên hành trình làm lại cuộc đời.
Hơn 8.000 phạm nhân được đặc xá dịp 30/4, không phân biệt quốc tịch

Hơn 8.000 phạm nhân được đặc xá dịp 30/4, không phân biệt quốc tịch

Ngày 29/4, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Theo quyết định này, 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025.

Đọc nhiều

Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể

Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể

Ngày 08/01 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chile (Hội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025 và đề ra phương hướng công tác năm 2026, trong đó xác định trọng tâm là thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể.
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghệ An vừa nhận được 2 Quyết định quan trọng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 6/1/2026, ghi danh Lễ hội truyền thống - Lễ hội Đền Mai Bảng ở Phường Cửa Lò và Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026

Ngày 09/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14, khóa VI, tập trung đánh giá kết quả công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng

Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng

Với ngân sách 3 tỷ đồng, chương trình hỗ trợ tiền mặt do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em phối hợp Hội Chữ thập đỏ Thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam triển khai sẽ giúp 825 hộ gia đình có trẻ em bị thiệt hại bởi bão, lũ năm 2025 sớm ổn định cuộc sống, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu sau thiên tai.
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Tại phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 06/01, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) bộ hồ sơ báo cáo chi tiết về công tác chống khai thác IUU.
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sẽ bị loại khỏi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Thông tin trên được ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP, nêu rõ tại buổi làm việc trực tuyến về chống khai thác IUU diễn ra tối 06/01.
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

Công tác quản lý tàu cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm. Lãnh đạo tỉnh phát đi thông điệp cứng rắn: truy quét đến cùng vị trí neo đậu của tàu cá thiếu điều kiện, đồng thời hoàn tất đăng ký, cấp phép ngay trong ngày 5/1/2026 để siết chặt kỷ cương, chuẩn bị chốt số liệu báo cáo.
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Ngày 08/01, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 02/01 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiều khu vực xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh; Nam Bộ duy trì ngày nắng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026.
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (31/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Dịp Tết dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 01/1/2026, tại 5 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 01/01/2026, tại 6 điểm.
Phiên bản di động