Quân chủng Hải quân tổng kết 10 năm ‘Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới’
![]() |
| Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Hải quân chủ trì Hội nghị. |
Theo Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân chủng Hải quân, 10 năm qua, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và đạt được kết quả toàn diện, quan trọng.
Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
Thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Quân chủng có bước phát triển mạnh về tổ chức biên chế; tiếp nhận, quản lý, khai thác và làm chủ nhiều vù khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, thông tin trong huấn luyện, diễn tập, điều hành, chỉ huy tác chiến và quản lý các mặt công tác; các công trình chiến đấu được củng cố và xây dựng mới; phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được đổi mới, chính quy.
Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp hiệu quả quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng an ninh; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.
Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đều khẳng định Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI thể hiện sự phát triển tư duy chiến lược, đúng đắn, quan trọng của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hội nghị cũng đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện nghị quyết thời gian tiếp theo; đồng thời đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng một số nội dung tiếp tục thực hiện mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo cũng như Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp tục quán triệt, nắm vững các mục tiêu, quan điểm cảu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và các bài học kinh nghiệm rút ra từ hội nghị; tiếp tục cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo của cấp mình để triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Tin bài liên quan
Quảng Bình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3.000 nhà “Đại đoàn kết”
Quảng Bình phân bổ 3 tỷ đồng do Hà Nội hỗ trợ để thực hiện công tác an sinh xã hội
Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn
Các tin bài khác
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





