Quan hệ hợp tác giữa Gia Lai (Việt Nam) và Champasak (Lào) ngày càng phát triển
Tại hội nghị, hai bên đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh và đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua. Theo đó, tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak luôn duy trì và đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị, gắn bó, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế-xã hội như: hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hợp tác thương mại, đầu tư, kinh tế - xã hội; hợp tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; giao thông vận tải,…
![]() |
| Lãnh đạo hai tỉnh tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và tỉnh Champasak (Lào) tại Hội nghị (ảnh Mai Đào/gialai.gov.vn) |
Giai đoạn 2021-2025, hai tỉnh tiếp tục duy trì, giữ gìn và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: xây dựng đảng, chính quyền hành chính, quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại. Tăng cường hơn nữa trong việc hợp tác và tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, khai thác và chế biến sản phẩm nông nghiệp - lâm sản - thủy sản và đầu tư trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, khách sạn, xây dựng đường xá, nhà ở và vận tải hành khách.
Hai bên thống nhất tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết sớm về thủ tục hành chính, quy định về đầu tư, cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức kinh doanh đầu tư, con dấu, trụ sở của doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tại tỉnh Champasak và nhà đầu tư tỉnh Champasak sang đầu tư tại tỉnh Gia Lai.
![]() |
| Lãnh đạo 2 tỉnh ký kết văn bản ghi nhớ (ảnh Mai Đào/gialai.gov.vn) |
Tỉnh Gia Lai sẽ giúp đỡ, hỗ trợ kinh nghiệm trong sản xuất cây giống, vật nuôi, thủy sản, khai thác chế biến nông, lâm sản, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp vừa và chăn nuôi và trồng trọt (khuyến nông) và các sản phẩm OCOP. Hai bên cũng thống nhất đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực,...
Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo hai tỉnh đều bày tỏ vui mừng với kết quả đạt được trong công tác hợp tác giữa 2 tỉnh thời gian qua; đồng thời, tin tưởng hai tỉnh sẽ phối hợp với nhau thật tốt, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong thời gian tới. Qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới
Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản
PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







