Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:31 | 19/07/2022 GMT+7

Quan tâm giúp đỡ lưu học sinh - "đại sứ" giữ gìn và phát triển quan hệ đặc biệt Việt-Lào

aa
Đây là đề nghị của đại diện Trung ương Hội hữu nghị hai nước Việt Nam và Lào tại buổi làm việc với lãnh đạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.
Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào Mạch ngầm kết nối tình hữu nghị Việt - Lào
Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay Lưu học sinh Lào, Campuchia tại Thái Nguyên vui Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay

Ngày 18/7, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam do ông Khamoui Keomani - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, cố vấn Công ty Taio Lào, Chủ tịch Hội người Việt thủ đô Viêng Chăn, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Cùng đi với đoàn có một số thành viên Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam; Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào.

Ngoài ra, còn có đại diện Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ông Khamoui Keomani, trưởng đoàn Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Ảnh: Nguyễn Tùng).
Ông Khamoui Keomani, trưởng đoàn Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Khamoui Keomani - trưởng đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, cho biết, hơn nửa thế kỷ qua, Đại học Thái Nguyên, trong đó có trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đã trở thành cái nôi đào tạo cho đất nước Lào nhiều cán bộ cốt cán.

Ông Khamoui Keomani lưu ý vấn đề Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam rất quan tâm là học bổng dành cho các lưu học sinh Lào và nhấn mạnh đây là nguồn động viên, khích lệ các lưu học sinh Lào, để các em phấn đấu học tập, góp phần giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.

Qua đây, đại diện Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam mong trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban, ngành tạo điều kiện, giúp đỡ Lào giáo dục, rèn luyện nhiều lưu học sinh để các em trưởng thành, trở về xây dựng đất nước Lào, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại tá Trần Đình Dần - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội
Đại tá Trần Đình Dần - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Thay mặt Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại tá Trần Đình Dần - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội đánh giá, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào có 40 Hội thành viên ở các tỉnh, thành song ít có Hội nào hoạt động toàn diện, hiệu quả và thiết thực như Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên. Có được thành quả đó là nhờ các lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên quan tâm đến công tác Hội và dành cho Hội sự ưu ái.

"Sự phối hợp của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên với tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện để sau này các em trở về Lào, nhiều em được giữ vị trí công tác quan trọng trong các cơ quan của nước bạn", Đại tá Trần Đình Dần nhấn mạnh.

Chia sẻ về chủ trương của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại tá Trần Đình Dần cho biết, năm 2022 là Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Trung ương Hội triển khai nhiều nội dung công tác. Trong đó, Trung ương Hội đã họp và đánh giá về kết quả cuộc thi Hùng biện tiếng Việt. Năm nay Trung ương Hội đã đề nghị Bộ GD-ĐT triển khai cuộc thi sâu rộng hơn, toàn diện hơn. Đại tá Trần Đình Dần mong Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với Trung ương Hội trong các kỳ thi sắp tới, đồng thời tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình Homestay.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Nguyễn Tùng).
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Đánh giá cao chương trình Homestay được Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên triển khai nhằm tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng Việt, trao đổi ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam cho sinh viên Lào đang sinh sống và học tập tại Thái Nguyên, Đại tá Trần Đình Dần nhấn mạnh, đây là chương trình ươm mầm hữu nghị, tạo ra đội ngũ trí thức gắn bó với Việt Nam lâu dài trong tương lai. Đặc biệt, trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, việc quan tâm tới sinh viên Lào, tạo điều kiện cho các em yên tâm học tập là việc hết sức quan trọng.

Thay mặt Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, ông mong muốn trong những năm tới Thái Nguyên tiếp tục có sự gắn kết chặt chẽ hơn trong việc đào tạo các lưu học sinh Lào, không chỉ về kiến thức mà còn quan tâm hơn để các em thấu hiểu văn hóa Việt Nam, gắn bó với văn hóa Việt Nam và cùng với Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng bền chặt hơn.

"Chúng tôi rất mong các thầy cô giáo không chỉ dạy các em về kiến thức mà còn quan tâm tới đời sống của các em nhiều hơn, nhất là các em thuộc diện học tự túc", Đại tá Trần Đình Dần nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt đã gặp gỡ các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và thăm cơ sở vật chất của trường.

PGS.TS Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cho biết, thành lập năm 1966, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên có sứ mạng đào tạo giáo viên các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc và các nước, trong đó có lưu học sinh Lào.

PGS.TS Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
PGS.TS Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Nguyễn Tùng).

Cho đến nay, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đào tạo gần 2.000 lưu học sinh, nghiên cứu sinh cũng như thạc sĩ đã bảo vệ thành công luận văn tại trường. Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là trường đại học đầu tiên đào tạo giáo viên mầm non có trình độ đại học cho Lào (từ năm 2011) và trường cũng vừa bế giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho 22 lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam.

Ngoài đào tạo trình độ đại học, sau đại học cho các lưu học sinh Lào, trường còn được giao nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt cho các lưu học sinh. Lưu học sinh sau khi học 10 tháng học tiếng Việt tại trường và đạt chứng chỉ tiếng Việt theo quy định được Bộ GD-ĐT cho phép học đại học và sau đại học tại tất cả các trường trong cả nước.

Với những đóng góp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào, tháng 2/2022, chính phủ Lào đã tặng Huân chương hữu nghị cho trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Đây là lần thứ hai trường vinh dự được trao tặng huân chương này (lần đầu vào năm 2016 - PV).

Ngoài học bổng chính phủ dành cho lưu học sinh, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên còn dành các suất học bổng cho các trường đại học, cao đẳng có lưu học sinh đến học tập tại trường, học tiếng Việt trong những năm đại học và sau đại học tại trường.

Qua buổi làm việc với Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, nhà trường mong muốn có sự chia sẻ, kết nối để ngày càng có nhiều lưu học sinh Lào đến trường học tập tiếng Việt và đào tạo trở thành giáo viên.

Triển lãm về quan hệ đặc biệt Việt - Lào tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam Triển lãm về quan hệ đặc biệt Việt - Lào tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam
Nhiều hoạt động thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào nơi biên giới Nhiều hoạt động thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào nơi biên giới
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lưu học sinh Lào khám phá tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Lưu học sinh Lào khám phá tiếng Việt qua trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Lớp dự bị tiếng Việt dành cho người nước ngoài khóa 2024–2025 của Trường Đại học Tân Trào vừa có chuyến giao lưu, học tập tại Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Thông qua các tiết học thực hành, trò chơi ngôn ngữ và hoạt động trao đổi học thuật, các lưu học sinh Lào có cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng Việt, hiểu thêm về văn hóa cũng như môi trường giáo dục đại học tại Việt Nam.
Học sinh Lào được chăm sóc ở Thái Bình

Học sinh Lào được chăm sóc ở Thái Bình

Tổ chức giao lưu dịp lễ Tết, vận động hội viên đỡ đầu lưu học sinh khó khăn, hỗ trợ kịp thời về học tập và đời sống… là những việc làm thiết thực của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình (Hội) nhằm đồng hành cùng gần 300 lưu học sinh Lào tại địa phương.
Giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn": Nối dài mạch nguồn đoàn kết

Giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn": Nối dài mạch nguồn đoàn kết

Ngày 20/4, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức Chương trình giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn" nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục, giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và Lào.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động