Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam gắn liền với những dấu mốc quan trọng của quân đội Campuchia
Thống tướng Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Chhay Siangyun đã thân mật tiếp đoàn.
Thống tướng Quốc vụ khanh Chhay Siangyun vui mừng khi tiếp Đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam và thân nhân liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia thăm Campuchia
Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thống tướng Quốc vụ khanh Chhay Siangyun hoan nghênh chuyến thăm của đoàn. Ngài Chhay Sianggun đã thông tin vắn tắt cho đoàn về sự hình thành và phát triển của quân đội hoàng gia Campuchia. Ngài nhấn mạnh 3 dấu mốc thời gian quan trọng: Ngày 20/6/1977 – ngày Thủ tướng Hun Sen bắt đầu hành trình tìm tự do cho chính ông và dân tộc Campuchia; ngày 2/12/1978 – Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia, tiền thân của Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia ngày nay, để tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi chế độ diệt chủng Pol pot; ngày 7/1/1979 – ngày nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, khép lại những trang lịch sử đen tối
Ngài Chhay Siangyun nhấn mạnh, cả ba dấu mốc này đều không thể tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước, quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam.
Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng Campuchia, Ngài bày tỏ lòng cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam. Ngài Chhay Siangyun cho biết, để kỷ niệm 20 năm thực hiện chính sách “thắng – thắng”, Campuchia vừa khánh thành Tượng đài Thắng – Thắng - công trình biểu tượng tôn vinh chính sách hoà hợp dân tộc của Thủ tướng Hun Sen. Bức phù điêu bao quanh tượng đài tái hiện những hình ảnh Thủ tướng Hun Sen cùng đồng đội sang Việt Nam tìm sự giúp đỡ để lật đổ chế độ diệt chủng Pol pot.
Về hợp tác quốc phòng giữa Campuchia và Việt Nam, Ngài Chhay Siangyun cho biết, Bộ Quốc phòng hai nước đều hội đàm đánh giá kế hoạch hợp tác hàng năm. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia...
Về phần mình, Đại tá Trịnh Vinh Pha khẳng định, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia là vô cùng quý giá. Ông bày tỏ vui mừng trước những chuyển biến tốt đẹp của đất nước Campuchia.
Chia sẻ tại buổi tiếp, Đại tá Nguyễn Dĩnh xúc động khi nhớ lại ký ức vể những tháng ngày cùng các sĩ quan, chiến sĩ của quân đội cách mạng Campuchia cùng chung một chiến hào đánh địch; về sự đùm bọc, chở che của các mẹ, các chị, các em và những người Campuchia yêu nước đôi với bộ đội tình nguyện Việt Nam. Ông khẳng định, các cựu quân tình nguyện sẽ luôn phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia hoạt động hữu nghị nhân dân với Campuchia, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước.
Đại uý Đặng Thị Thuý Hà, giảng viên trường Đại học Nghệ thuật quân đội bày tỏ vui mừng và xúc động được thay mặt các con liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tham gia đoàn thăm Campuchia lần này, đất nước mà những người cha của họ đã từng kề vai sát cành cùng quân đội và nhân dân Campuchia chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng và đã anh dũng hy sinh. Chị bày tỏ niềm tự hào vì người cha của mình đã góp phần xứng đáng trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia tươi đẹp như ngày nay.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại sứ Jigjee Sereejav trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
GS.TS. Phùng Hồ Hải - Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận giải thưởng Humboldt 2026 từ Đại sứ quán Đức
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Đọc nhiều
[Video] Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội "khủng bố"
Ông Trần Huy Tuấn: Tôi tin tưởng Ninh Bình sẽ ngày càng khẳng định vị thế trong tương lai
Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Bulgaria: Thúc đẩy kết nối, đón đầu xu hướng dịch chuyển
Kiều bào tại Macau (Trung Quốc) kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, hướng về quê hương
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




