Quảng Ninh: Quan tâm, đầu tư các khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền
Quảng Ninh có bờ biển dài trên 250km với ngư trường khai thác rộng lớn, trên 8.000 phương tiện đánh bắt thủy sản xa bờ. Những năm gần đây, trước diễn biến thiên tai ngày càng khó lường, Quảng Ninh đã quan tâm dành nguồn ngân sách để xây dựng các khu neo đậu, tránh trú bão đảm bảo an toàn cho các phương tiện khai thác thủy sản, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
![]() |
| Quảng Ninh có bờ biển dài trên 250km với ngư trường khai thác rộng lớn, trên 8.000 phương tiện đánh bắt thủy sản xa bờ. |
Để đảm bảo an toàn, nhiều ngư dân phải di chuyển tàu về khu tránh trú, neo đậu của các địa phương lân cận như: Đầm Hà, Móng Cái, Tiên Yên. Tuy nhiên, giải pháp này gây bất tiện trong sinh hoạt của ngư dân, đồng thời tiêu tốn nhiên liệu.Đường Hoa là xã vùng biển của huyện Hải Hà, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề ngư nghiệp từ nhiều đời nay. Hiện trên địa bàn xã có hơn 372 tàu thuyền chuyên khai thác, đánh bắt thủy sản. Trước đây, xã không có nơi tránh trú bão cho tàu thuyền đủ tiêu chuẩn an toàn, nên cứ đến mùa mưa bão đến, ngư dân nơi đây lại không khỏi lo lắng.
Trước nhu cầu cấp bách và chính đáng của ngư dân, tháng 10/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá tại xã Tiến Tới (nay là xã Đường Hoa, huyện Hải Hà); giao Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 57 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Sau 2 năm thi công, tháng 7/2020, dự án đã hoàn thành. Ước mơ của người dân về một nơi tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền đã thành hiện thực.
Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 12ha, gồm các hạng mục: Bến cập tàu, đê quai chắn sóng, hệ thống phao neo, nạo vét luồng lạch. Theo thiết kế, công trình không chỉ là nơi neo đậu, tránh trú bão thường xuyên cho khoảng 150 tàu cá có công suất đến 200CV, mà còn là nơi cung cấp hậu cần nghề cá, nhu yếu phẩm giúp ngư dân vươn khơi bám biển dài ngày.
Ông Hoàng Văn Tân, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cái Tó, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, cho biết: Trước kia mỗi khi có mưa, bão, bà con rất vất vả tìm chỗ trú ẩn, tuy nhiên từ khi có khu neo đậu, tránh trú này thì rất yên tâm, an toàn, thuận tiện. Bà con có thể neo đậu tàu thuyền trong âu, rồi về nhà sinh hoạt, không phải lênh đênh trên biển trông coi tàu nữa. Ngoài ra, các dịch vụ hậu cần đi biển như nước ngọt, đá đông lạnh, nhiên liệu cũng được cung cấp ngay tại cảng với chi phí hợp lý, thuận tiện cho bà con ngư dân.
![]() |
| Khu neo đậu, tránh trú bão tàu thuyền nghề cá tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu neo đậu, tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn huyện. |
Nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng, bảo vệ tính mạng và tài sản của ngư dân, Quảng Ninh hiện cũng đang đẩy nhanh tiến độ của dự án Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Đây là công trình quy mô khá lớn, với tổng vốn đầu tư 199 tỷ đồng, tổng diện tích trên 97ha. Sau khi hoàn thành, khu neo đậu này sẽ đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 1.000 tàu có công suất đến 1.000CV.Tại TX Quảng Yên, khu neo đậu, tránh trú bão Tân An được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2010 với tổng số vốn đầu tư 34 tỷ đồng. Tại đây, thường xuyên có từ 200-300 tàu thuyền của ngư dân về tránh trú mỗi khi thời tiết bất thường. Ngoài ra khu neo đậu, tránh trú bão, hậu cần nghề cá phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả với tổng mức đầu tư 49,1 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2020 cũng đang phát huy hiệu quả sau đầu tư.
Hiện hạng mục bến cảng đã cơ bản hoàn thành, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công đồng thời các hạng mục bến cá (giai đoạn 1), phao neo, nạo vét khu neo đậu cho tàu thuyền. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2021, phục vụ nhu cầu neo đậu an toàn cho tàu thuyền và thuận tiện tiêu thụ thủy, hải sản, đáp ứng sự phát triển kinh tế biển của tỉnh.
![]() |
| Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu neo đậu cho khoảng 1.000 tàu có công suất đến 1.000CV. |
Việc quan tâm xây dựng các cảng, khu neo đậu cho tàu thuyền kết hợp với dịch vụ hậu cần nghề cá đã bước đầu phát huy hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra.Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: Quảng Ninh đã được Trung ương quy hoạch 8 khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền. Ngoài ra, tỉnh cũng quy hoạch bổ sung thêm 3 khu neo đậu, tránh trú. Đến nay, cơ bản các khu neo đậu đã nghiên cứu, lập dự án và đầu tư hạ tầng giai đoạn 1. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư các công trình neo đậu, tránh trú bão trong lĩnh vực thủy sản rất lớn, do vậy cần phải chia thành các giai đoạn để đầu tư. Hiện tại giai đoạn 2 ở một số khu neo đậu, tránh trú đang tiếp tục được tỉnh và Bộ NN&PTNT nghiên cứu, đầu tư hoàn thiện, trong đó có dự án Trung tâm hậu cần nghề cá vịnh Bắc Bộ tại huyện Cô tô.
Lê Nam
| Các thuyền viên được đưa lên tàu SAR 412 trong tình trạng kiệt sức, hạ thân nhiệt, tinh thần hoảng loạn và được lực lượng cứu nạn hàng hải chăm sóc y tế tích cực trên hành trình quay về đất liền. |
| Toàn bộ 8 ngư dân quê Nghệ An đã may mắn được cứu sống khi tàu cá bị cháy và chìm trên vùng biển Hà Tĩnh. |
| Chiều 7-12, Thiếu tá Lê Quốc Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối, BĐBP Cà Mau cho biết đơn vị đang chăm sóc sức khỏe cho 5 thuyền viên bị chìm tàu do tàu cá khác kéo lưới. |
Tin bài liên quan
Quảng Ninh: Biến công nghiệp văn hoá thành động lực tăng trưởng kinh tế
Quảng Ninh gặp mặt doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách và tháo gỡ khó khăn
Quảng Ninh đồng hành cùng các địa phương Lào trong giáo dục và phát triển
Các tin bài khác
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Lữ đoàn 127 tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Việt Nam sẵn sàng cùng quốc tế hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chống khai thác IUU
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








