Quảng Trị - Salavan: giữ bình yên vùng biên giới từ mô hình kết nghĩa
Năm 2009, thực hiện chương trình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, xã Ba Tầng có 3 thôn kết nghĩa với 3 bản thuộc huyện Sa Muồi (thôn Loa - bản Rạ, thôn Xa Tuông - bản Xê, thôn Trùm - bản A Dông). Hai bên đã ký kết quy chế hoạt động với 12 nội dung, với 100% hộ gia đình đăng ký tham gia. Đây là những thôn, bản có mối quan hệ dân tộc, thân tộc lâu đời, có chung cội nguồn, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán.
![]() |
| Lãnh đạo huyện Sa Muồi trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Ảnh: Báo Biên Phòng |
Sau hơn 15 năm thực hiện kết nghĩa, các bản đã duy trì thực hiện nghiêm các quy chế kết nghĩa; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu nhân dân hai bên biên giới, góp phần củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Hai bên thường xuyên thăm hỏi nhau nhân các sự kiện trọng đại của đất nước; tổ chức giao ban định kỳ và giao ban đột xuất khi có tình huống mới nảy sinh được 62 buổi với 3.720 lượt người tham gia; tích cực phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm.
Bên cạnh đó, các thôn, bản đã tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền về quốc gia, quốc giới và trách nhiệm của người dân đối với chủ quyền an ninh biên giới, với hơn 20.000 lượt người tham gia; cùng giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân biên giới.
Hai bên phối hợp tổ chức gần 200 đợt tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. Qua đó, người dân hai bên đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của mỗi bên. Việc kết nghĩa cũng khơi dậy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; tình cảm gắn bó, đoàn kết, hữu nghị ngày càng được củng cố và phát triển.
Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hóa, huyện Sa Muồi đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.
Quảng Trị có đường biên giới đất liền với nước bạn Lào dài trên 187 km, bao gồm 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông. Đến nay trên tuyến biên giới giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Xa Vẳn Na Khệt và Salavan (Lào) đã có 26 cặp bản tổ chức kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới. Trong những năm qua, mô hình kết nghĩa bản - bản được triển khai với nhiều kết quả thiết thực, giữ bình yên vùng biên giới Việt Nam - Lào.
Thông qua hoạt động kết nghĩa nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau giữa chính quyền, nhân dân và các lực lượng hai bên biên giới, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Tin bài liên quan
Bế mạc Chương trình Đối tác - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 tại Quảng Trị
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





