Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam chuẩn bị Đại hội lần thứ 4
![]() |
| Sáng 26/6, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban thường vụ và Hội nghị Hội đồng Quỹ nhằm chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 4 |
Hội nghị có sự tham gia của bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Phạm Văn Chương, Phó Chủ tịch Quỹ cùng các thành viên Ban thường vụ Quỹ.
Tính từ sau Đại hội lần thứ 3 (2013), công tác chính trị đối ngoại luôn là điểm nổi bật trong các hoạt động của Quỹ, thu được những kết quả tốt. Cụ thể, Quỹ đã tổ chức và tham gia hơn 50 đoàn đi công tác nước ngoài, đón gần 20 đoàn quốc tế vào thăm Việt Nam. Lãnh đạo Quỹ đã tiếp và làm việc với nhiều đoàn khách quốc tế, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.
Quỹ tiếp tục tích cực tham gia các diễn đàn, mạng lưới, cơ chế quốc tế đa phương. Quỹ là tổ chức nhân dân đầu tiên của Việt Nam được cấp Quy chế tư vấn với Ủy ban Liên minh chính phủ ASEAN về Nhân quyền, từ đó có điều kiện để đóng góp cho các hoạt động thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cũng như đấu tranh với các lực lượng chống đối ta trên lĩnh vực này.
Về nghiên cứu quốc tế, Quỹ thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi đánh giá tình hình quốc tế định kỳ 6 tháng, 1 năm, cũng như trước/sau các sự kiện lớn (Bầu cử Mỹ, Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc). Quỹ đặc biệt quan tâm đến vấn đề Biển Đông, đã tổ chức nhiều cuộc trao đổi để tìm hiểu, phân tích, đánh giá tình hình, cung cấp thông tin xác thực về chủ quyền biển đảo quốc gia, cũng như luật pháp quốc tế liên quan. Bên cạnh đó, Quỹ cũng có nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và vấn đề biến đổi khí hậu.
Thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương, Quỹ cũng đã đóng góp cho việc bảo vệ lợi ích của ta trên các vấn đề chủ quyền biển đảo, an ninh nguồn nước, nạn nhân da cam; đấu tranh với các lực lượng chống đối; củng cố, nâng cao được vai trò, hình ảnh của Quỹ.
Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, Quỹ sẽ đẩy mạnh và nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân, tích cực chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực mà Việt Nam là thành viên. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm góp phần nâng cao nhận thức về tình hình quốc tế và trong nước cho quần chúng nhân dân. Tăng cường vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các hoạt động của Quỹ, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân làm công tác đối ngoại nhân dân vì hòa bình và phát triển.
Bên cạnh đó, Quỹ cũng quan tâm đến việc củng cố phát triển tổ chức. Hiện nay, phần lớn các thành viên Hội đồng Quỹ đều đã cao tuổi, do đó Quỹ quan tâm đến việc trẻ hóa Lãnh đạo và Ủy viên Hội đồng.
TĐO - Việt Nam vừa trúng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc với số phiếu kỷ lục 192/193. Một trong những yếu ... |
Trong một dịp viếng thăm Việt Nam, du khách người Hà Lan Chris Schalkx ghi lại hình ảnh cảnh vật và nhịp sống bình dị ... |
TĐO - Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại tiệc chiêu đãi Đoàn Ngoại giao nhân dịp Năm mới Đinh Dậu ... |
Tin bài liên quan
Tọa đàm: Chuyển động mới trong tập hợp lực lượng quốc tế - Hàm ý cho đối ngoại của Việt Nam
Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam là tổ chức quan trọng trong đối ngoại nhân dân
Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và thông tin tuyên truyền đối ngoại trong năm 2025
Các tin bài khác
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Người bạn Palestine gắn bó với Việt Nam hơn 40 năm nhận kỷ niệm chương
Đại sứ Nga tại Việt Nam nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục"
"Việt Nam là mối tình đầu của tôi"
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





