Quý II, lợi nhuận của Viglacera giảm gần 73%
![]() |
Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với doanh thu thuần ghi nhận đạt 2.712 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Giá vốn cao khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 46% so với cùng kỳ, còn hơn 654 tỷ đồng, kéo biên lãi gộp về 24,1%, cùng kỳ năm ngoái đạt 31%.
Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty cũng giảm gần 23% xuống còn 17,3 tỷ đồng. Trong khi đó, phần lỗ từ công ty liên doanh, liên kết lại tăng từ gần 9 tỷ đồng của cùng kỳ lên 16,5 tỷ đồng trong quý này.
Quý II/2024, gánh nặng chi phí của công ty đã giảm bớt so với cùng kỳ, trong đó, chi phí tài chính giảm 24% còn 71 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 15% còn 192 tỷ đồng song chi phí quản lý doanh nghiệp gần 38% lên 168 tỷ đồng.
Kết quả, Viglacera báo lãi sau thuế quý II/2024 đạt 171 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái.
![]() |
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 5.351 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 408 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 47% so với 6 tháng đầu năm ngoái.
Theo giải trình của Viglacera, lợi nhuận sau thuế quý II/2024 của công ty giảm chủ yếu do doanh thu của mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp giảm so với cùng kỳ. Ngoài ra, nhóm kính vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ, giá bán giảm, sản lượng tiêu thụ giảm dẫn đến doanh thu giảm.
Trong hầu hết các quý trước đó (trừ quý IV/2024 lần đầu tiên báo lỗ), dù mảng vật liệu xây dựng gặp khó khăn nhưng mảng hạ tầng khu công nghiệp vẫn được xem là “bệ đỡ” giúp Viglacera tăng trưởng. Tuy nhiên, trong quý II này, doanh thu mảng này giảm mạnh đã kéo lợi nhuận của công ty giảm theo.
Bóc tách, cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm của Viglacera, có thể thấy, doanh thu mảng cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng dù vẫn đóng góp lớn nhất nhưng đã giảm 40% so với cuối năm ngoái, chỉ đạt 1.627 tỷ đồng. Trong quý I doanh thu mảng này đã đạt 1.084 tỷ đồng, như vậy doanh thu quý II chỉ khoảng 543 tỷ đồng.
Tương tự, doanh thu các mảng khác hầu hết đều sụt giảm, trong đó, doanh thu bán các sản phẩm kính, gương giảm tới 20% còn 773 tỷ đồng; doanh thu bán gạch, ngói cũng gần 12% còn 545 tỷ đồng; doanh thu bán sản phẩm sứ, sen vòi và phụ kiện giảm 20% còn 324 tỷ đồng; trong khi đó doanh thu bán gạch ốp lát giảm không đáng kể, đạt 1.548 tỷ đồng; và doanh thu bán hàng hóa bất động sản xoay chiều tăng gần gấp đôi lên 72 tỷ đồng.
Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Viglacera ở mức 23.641 tỷ đồng, giảm 2% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi giảm gần 25%, còn 1.863 tỷ đồng; chi phí rót vào các dự án dang dở và hàng tồn kho ở mức hơn 11.440 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với đầu năm.
Cụ thể, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm cuối quý I/2024 là 6.643 tỷ đồng. Các dự án có chi phí lớn nhất là Khu công nghiệp Thuận Thành giai đoạn 1 (1.949 tỷ đồng), Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải (955 tỷ đồng), Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1 (929 tỷ đồng), Khu công nghiệp Yên Mỹ (668 tỷ đồng), Khu công nghiệp Tiền Hải - Thái Bình (494 tỷ đồng)…
Khoản hàng tồn kho giảm hơn 3% so với đầu năm lên gần 4.800 tỷ đồng với khoảng một nửa là thành phẩm kính, sứ, sen vòi,... (2.343 tỷ đồng), kế đến là tồn kho bất động sản xây dựng dở dang 1.695 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối kế toán, tới cuối quý II/2024, nợ phải trả của Viglacera là 13.898 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính là hơn 5.144 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu kỳ, bao gồm hơn 2.767 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 2.376 tỷ đồng nợ vay dài hạn.
Tin bài liên quan
Năm 2023, GELEX lãi gần 1400 tỷ đồng
GELEX, Viglacera, CADIVI vào Top 25 thương hiệu dẫn đầu của Forbes Việt Nam
Chân dung CEO 8X vừa được bầu làm Chủ tịch Viglacera
Các tin bài khác
Những con số biết nói từ Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025
Xanh SM triển khai dịch vụ xe 7 chỗ liên tỉnh bằng xe Limo Green
Quảng Ngãi đề nghị BSR nỗ lực giúp tỉnh hoàn thành dự toán Trung ương giao
Khám phá đặc quyền sống – đầu tư song hành tại Pearl Residence Cửa Lò
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025: Hành trình vị giác gắn kết văn hóa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







