Ra mắt Mạng lưới Sáng tạo Nội dung số Vì trẻ em: Xây dựng môi trường mạng an toàn cho trẻ
![]() |
| Lễ ra mắt Mạng lưới Sáng tạo Nội dung số Vì trẻ em (DCCC). (Ảnh: Mai Anh) |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đình Chung, Ủy viên Ban thường vụ Hội Truyền thông số Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam cho biết: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, trẻ em ngày càng có điều kiện tiếp cận thông tin, học tập và giải trí trên không gian mạng. Tuy nhiên, đi kèm với những lợi ích đó là vô số rủi ro: từ việc tiếp xúc với nội dung không phù hợp như: bạo lực, khiêu dâm, ngôn ngữ thù hận, thông tin sai lệch… đến nguy cơ bị bắt nạt, quấy rối trên mạng và lạm dụng thông tin cá nhân.
Nghiện thiết bị số, thiếu tương tác xã hội trực tiếp và vận động thể chất cũng là những hệ lụy đáng báo động, ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện của trẻ trong dài hạn. Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng số, xây dựng môi trường mạng an toàn, cùng với sự đồng hành chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và xã hội là điều cấp thiết để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ này.
Tuy nhiên hiện nay, nội dung số dành riêng cho trẻ em tại Việt Nam vẫn còn thiếu hụt, phân tán, chưa phong phú và thiếu định hướng giáo dục. Các nhà sáng tạo nội dung chưa có môi trường hợp tác, hỗ trợ chuyên môn hay cơ chế kết nối hiệu quả với thị trường.
Do đó, Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam đề xuất thành lập DCCC như một hệ sinh thái tập hợp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang hoạt động hoặc quan tâm đến lĩnh vực nội dung số cho trẻ em. Sáng kiến này nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Tổ chức World Vision International tại Việt Nam và đã được Hội Truyền thông số Việt Nam phê duyệt đề án thành lập.
![]() |
| Các thành viên sáng lập Mạng lưới Sáng tạo Nội dung số Vì trẻ em (DCCC). (Ảnh: Mai Anh) |
Tại lễ ra mắt, DCCC công bố có 30 thành viên sáng lập, bao gồm các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức giáo dục, báo chí truyền thông, các nhà sáng tạo nội dung… DCCC đặt mục tiêu trong hai năm đầu tiên sẽ thu hút ít nhất 100 cá nhân/tổ chức tham gia và phát hành hơn 200 sản phẩm nội dung số mang tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ em.
Các hoạt động trọng tâm gồm: Xây dựng và phổ biến các bộ tiêu chí nội dung mẫu chuẩn (video, podcast, game, sách điện tử, hoạt động tương tác...); Triển khai hệ thống đào tạo, ươm mầm các nhà sáng tạo trẻ, đặc biệt là sinh viên, giáo viên, phụ huynh có năng lực sáng tạo nội dung số; Tổ chức các sự kiện hội thảo, workshop, cuộc thi nhằm phát hiện và hỗ trợ các tài năng sáng tạo nội dung cho trẻ em; Kết nối với các nền tảng phân phối nội dung, tổ chức xã hội, nhà tài trợ và tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.
![]() |
| Ông Hoàng Đình Chung, Ủy viên Ban thường vụ Hội Truyền thông số Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam. (Ảnh: Mai Anh) |
Ông Hoàng Đình Chung nhấn mạnh, để trẻ em lớn lên trong môi trường số tích cực, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa những người làm nội dung có tâm, các doanh nghiệp công nghệ có trách nhiệm, cùng với sự đồng hành bền bỉ của các tổ chức xã hội và cơ quan quản lý nhà nước. Ông kỳ vọng DCCC sẽ trở thành nền tảng tiên phong, góp phần bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, sáng tạo, nhân văn.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lâm Thanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Tổng Giám đốc Tiktok Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, khi thời gian tiếp cận internet của trẻ ngày càng tăng nhưng khả năng nhận diện thông tin độc hại còn hạn chế. Ông khuyến khích phát triển nội dung số tích cực, gắn với giáo dục, văn hóa và giá trị sống, đồng thời mong muốn DCCC sẽ sớm tạo ra những sản phẩm thiết thực vì sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em.
![]() |
| Tọa đàm "Sáng tạo nội dung và trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên không gian số". (Ảnh: Mai Anh) |
Trong khuôn khổ chương trình diễn ra tọa đàm "Sáng tạo nội dung và trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên không gian số". Tại đây, các diễn giả đã chia sẻ nhiều góc nhìn thực tiễn và kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường số an toàn, sáng tạo và nhân văn cho trẻ em.
| Trong suốt 35 năm hoạt động tại Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children International - SCI) đã đồng hành cùng hàng triệu trẻ em, đặc biệt là những nhóm trẻ em dễ bị tổn thương, nhằm đảm bảo các em được sống, được bảo vệ, được học tập, trưởng thành khỏe mạnh và phát triển toàn diện. |
| Phương pháp kỷ luật tích cực không chỉ là lời nói “KHÔNG” với bạo lực mà còn là cách tiếp cận khác biệt và đầy nhân văn, đặt trẻ em vào trung tâm của quá trình nuôi dạy bằng sự tôn trọng và thấu hiểu. Phương pháp này giúp người lớn nhìn nhận cảm xúc, nhu cầu của trẻ, từ đó đồng hành và giáo dục bằng tình yêu thương, thay vì kiểm soát và trừng phạt. Kỷ luật tích cực chính là chìa khóa để xây dựng một thế hệ biết yêu thương, tự tin và trưởng thành trong môi trường an toàn, không bạo lực. |
Tin bài liên quan
WVIV lan tỏa thông điệp “Không một mình” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: Trách nhiệm chung của toàn xã hội
An toàn trên môi trường mạng cho trẻ em: đồng hành từ gia đình đến nhà trường
Các tin bài khác
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ trong năm 2026
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








