Săm soi thói quen công nghệ của hai người quyền lực nhất hành tinh
Theo danh sách những Nhân vật quyền lực nhất thế giới mới nhất được Forbes công bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama được xếp ở những vị trí đầu tiên. Đã bao giờ bạn thắc mắc các thói quen sử dụng công nghệ của hai người đàn ông quyền lực này chưa?
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin vốn được biết là đến là một người không sử dụng điện thoại di động. Người đàn ông quyền lực nhất thế giới này từng chia sẻ ông có rất nhiều điện thoại nhưng không dùng chúng vì không có thời gian và thích các phương tiện liên lạc khác hơn. Đúng như bạn đang nghĩ, lý do ông Putin không sử dụng điện thoại thực tế được cho là những quan ngại liên quan đến bảo mật. Tuy nhiên, trang Telegraph của Anh lại từng đăng thông tin ông Putin có sử dụng một chiếc điện thoại Android sản xuất bởi MTS vào năm 2012.
Bên cạnh điện thoại, ông Putin còn không sử dụng Internet. Lãnh đạo nước Nga thậm chí còn từng thẳng thừng chia sẻ rằng một nửa những thứ có trên Internet là... nội dung khiêu dâm. Văn phòng của ông Putin cũng không có TV. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tìm thấy cả một số món đồ công nghệ "cổ lỗ sĩ" như điện thoại cố định chẳng hạn. Ông Putin chủ yếu cập nhật tin tức qua báo cáo được soạn bởi cố vấn.
|
Khác với ông Putin, Tổng thống Mỹ Barack Obama dường như thoải mái hơn khi tiếp xúc với công nghệ. "Tôi sẽ nói thật cho bạn biết. Khi xem thể thao, tôi thường sử dụng TV nhưng khi xem tóm tắt trận đấu thì tôi lại chọn iPad," ông Obama từng chia sẻ về thói quen sử dụng đồ công nghệ của mình với Re/Code.
Tổng thống Mỹ hiện nay cũng đang sử dụng một chiếc BlackBerry vì lý do bảo mật. Ông từng chia sẻ rằng lý do ông đang sử dụng chiếc máy này là bởi bản thân không được phép làm nhiều thứ trên điện thoại. Tuy nhiên, Tổng thống lại rất thích chiếc iPad (chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi) của Apple. Sự cởi mở với công nghệ của Barack Obama còn thể hiện ở việc ông luôn cực kì hứng thú với những công nghệ mới như dây đeo theo dõi sức khỏe/ hoạt động, đồng hồ thông minh hay công nghệ thực tế ảo (VR).
(Tổng hợp)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





