Sáng 19/12: Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án đầu tư, công trình xây dựng quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo kế hoạch, trong sáng 19/12, Hà Nội đồng loạt tổ chức khởi công 7 dự án đầu tư, công trình xây dựng lớn do Thành phố quyết định chủ trương đầu tư, cùng với các dự án thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương. Hoạt động này nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa niềm tin và kỳ vọng về giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
![]() |
| Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic. (Ảnh: Sở VHTT HN) |
Việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án quy mô lớn được xác định là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tiếp nối hiệu ứng tích cực sau các sự kiện khởi công, khánh thành công trình lớn diễn ra ngày 19/8/2025 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, ngày 10/10/2025 kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Hà Nội năm 2026 và các năm tiếp theo đạt từ 11% trở lên, đồng thời tạo hiệu ứng xã hội tích cực, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với các dự án hạ tầng giao thông, đô thị và xã hội.
Lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng được tổ chức trong buổi sáng ngày 19/12 và tại các địa điểm triển khai dự án trên địa bàn Hà Nội. Chương trình được kết nối trực tuyến theo hình thức cầu truyền hình và phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, bảo đảm thống nhất về kịch bản, nghi thức, hình ảnh và âm thanh giữa các điểm cầu, qua đó thể hiện rõ quy mô, tầm vóc và tính lan tỏa của sự kiện.
Đáng chú ý, Hà Nội được lựa chọn là địa phương có hai điểm cầu quan trọng. Điểm cầu trung tâm đặt tại khu vực khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, từ đây kết nối trực tuyến tới 79 điểm cầu khác trên cả nước, gồm các công trình, dự án trọng điểm do bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức khởi công, khánh thành cùng thời điểm.
![]() |
| Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Sở VHTT Hà Nội) |
Điểm cầu chính của thành phố Hà Nội được bố trí tại Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, khẳng định vai trò chiến lược của dự án trong định hướng phát triển không gian đô thị và hạ tầng Thủ đô.
Trong nhóm các dự án hạ tầng đô thị được khởi công, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, triển khai trên địa bàn 11 xã gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà. Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao - đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup.
Cùng dịp này, Hà Nội khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha, gồm trục giao thông cảnh quan dài khoảng 80 km, hệ thống công viên, không gian công cộng và các khu tái thiết đô thị. Dự án thành phần được khởi công là Công viên công cộng phường Phú Thượng, diện tích khoảng 2 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 670 tỷ đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển sông Hồng trở thành trục xanh, trục cảnh quan và trục văn hóa của Thủ đô.
![]() |
| Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Sở VHTT Hà Nội) |
Trong lĩnh vực giao thông, Thành phố tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), tổng chiều dài gần 40 km, tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng, nhằm giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, kết nối khu vực trung tâm với phía Tây Thành phố. Bên cạnh đó là Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức PPP, hợp đồng BT, tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng, phục vụ kết nối vùng và công tác tổ chức Hội nghị APEC 2027.
Ngoài các dự án hạ tầng lớn, Hà Nội đồng loạt khởi công nhiều công trình có ý nghĩa xã hội, trong đó có Dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (Tiên Dương Park City) tại xã Phúc Thịnh, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, cung cấp khoảng 4.000 căn hộ. Cùng với đó là Dự án Tổ hợp Times Square Hà Nội tại đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa, tổng mức đầu tư 4.998 tỷ đồng và Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch tại phường Nghĩa Đô, tổng mức đầu tư khoảng 4.665 tỷ đồng.
BOX: Đúng 9 giờ sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng sẽ được tổ chức đồng loạt tại 79 điểm cầu trên cả nước. Theo Bộ Xây dựng, trong số 234 dự án, công trình nêu trên, có: 148 dự án khởi công, 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật tại 34 tỉnh, thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó 96 dự án sử dụng vốn nhà nước hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 18% tổng vốn.
Tin bài liên quan
Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026
Hà Nội: Rực rỡ không gian ánh sáng, nghệ thuật đón chào năm mới 2026
Triển khai sớm hoạt động Tết, tạo không khí vui tươi khắp Thủ đô
Các tin bài khác
Hà Nội: Rực rỡ không gian ánh sáng, nghệ thuật đón chào năm mới 2026
Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026
Niềm vui triết học lan toả từ Trường Đông
Chủ tịch UBND Hà Nội đối thoại thanh niên về đổi mới sáng tạo và phát triển Thủ đô
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









