Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
23:35 | 17/03/2024 GMT+7

Sau nhịp hồi phục, thị trường chứng khoán sẽ bước vào tuần giao dịch bản lề

aa
Thị trường đã hồi phục trong tuần qua nhưng theo các chuyên gia, pha điều chỉnh với nhiều tín hiệu cần phải lưu ý có thể vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Ngoài ra, tuần tới cũng sẽ nhiều sự kiện trong đó đáng chú ý nhất là cuộc họp của FED.
“Đã đến lúc nhà đầu tư cần thận trọng khi mua cổ phiếu và dùng margin”
Tín dụng vào bất động sản và chứng khoán tăng mạnh 2 tháng đầu năm
Sau nhịp hồi phục, thị trường chứng khoán sẽ bước vào tuần giao dịch bản lề
Từ trái qua: ông Bùi Văn Huy, ông Trần Trương Mạnh Hiếu.

"Cần quan sát sự suy yếu của nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Thép"

Ông Bùi Văn Huy, Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Công ty Chứng khoán DSC

Nhịp phục hồi trong tuần vừa qua không quá bất ngờ khi khi tiền đã vào thị trường thì vẫn loanh quanh và không thể rút ra ngay được. Tuy nhiên ngay trong nhịp hồi cũng đã có những dấu hiệu suy yếu nhất định, thể hiện qua thanh khoản trong những phiên hồi kém hơn so với các phiên ghi nhận những dấu hiệu phân phối.

Độ rộng cũng yếu đi, số lượng cổ phiếu duy trì xu hướng tăng ngắn hạn kém đi, giảm từ mức 80% về chỉ còn 60%.

Về cổ phiếu dẫn dắt, nhóm Ngân hàng vẫn suy yếu trong khi các cổ phiếu trụ kém thanh khoản lại được duy trì để neo chỉ số.

Nhìn chung bối cảnh đã xuất hiện những rủi ro nhiều hơn. Đối với tình hình thế giới, tâm điểm sẽ là kỳ họp của FED, số liệu CPI vẫn tiếp tục cao hơn một chút so với dự báo, trong khi đó lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng trở lại.

Đối với trong nước, áp lực tỷ giá kèm với việc lợi suất trái phiếu tăng nhẹ trở lại là tín hiệu đáng chú ý. Do đó tuần sau sẽ là tuần bản lề, tâm điểm là cuộc họp của FED vào 20-21/3.

Tôi vẫn thiên về kịch bản thị trường chưa thể bứt phá và bỏ ngỏ kịch bản thị trường điều chỉnh khi hình thành mô hình 2 đỉnh. Kháng cự thị trường hiện tại là vùng quanh 1.280-1.300, hỗ trợ là vùng 1.235-1.240 điểm, hỗ trợ mạnh hơn quanh 1.160-1.180 điểm.

Trong khi đó, dòng tiền cũng đang có dấu hiệu luân chuyển sang các cổ phiếu Midcap và Penny. Thông thường, một vòng luân chuyển của thị trường sẽ là cổ phiếu trụ, sau đó qua cổ phiếu Midcap và Penny.

Trong đợt tăng lần này, tâm lý vẫn chưa quá hưng phấn khi ngay cả các cổ phiếu "rác" cũng tăng, do đó rủi ro chưa phải quá lớn.

Tuy nhiên các cổ phiếu trụ yếu đi là dấu hiệu cần quan sát. Có thể thấy nhóm Ngân hàng, Tài nguyên cơ bản (trong đó có Thép) đang suy yếu là dấu hiệu cần quan sát.

Nhà đầu tư nên nắm giữ tỷ trọng vừa phải, không nên quá căng cứng trong một tuần bản lề với nhiều sự kiện quan trọng.

"Chưa hoàn toàn thoát pha điều chỉnh"

Ông Trần Trương Mạnh Hiếu, Trưởng phòng phân tích Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam

Thị trường có sự phục hồi khi tiếp cận đường trung bình động 20 kỳ, khi đó dòng tiền bắt đáy có xu hướng quay trở lại và giúp hầu hết các cổ phiếu lớn có sự phục hồi. Tuy nhiên, còn quá sớm để cho rằng pha điều chỉnh của thị trường đã kết thúc khi thanh khoản không gia tăng tương ứng, hàm ý về sự thận trọng nhất định từ một số nhà đầu tư. Nên giai đoạn phục hồi trong tuần qua có thể nhanh chóng kết thúc. Bên cạnh đó, chỉ số cũng gặp áp lực bán khi tiếp cận vùng đỉnh gần nhất (1.275 điểm). Vì thế, nhà đầu tư nên thận trọng với giai đoạn hiện tại.

Dòng tiền cũng đang có sự luân chuyển từ nhóm cổ phiếu Large cap sang Small cap và Mid cap. Hiện tượng này thường xuất hiện khi thị trường bước vào giai đoạn cuối của sự tăng trưởng. Theo đó, khi thị trường phục hồi nhóm cổ phiếu Large cap sẽ dẫn dắt thị trường chung đi lên hầu hết các nhóm cổ phiếu (Mid cap và Small cap) đều đi lên tương ứng.

Tuy nhiên, khi thị trường đạt đỉnh, thì dòng tiền sẽ có sự luân chuyển, từ nhóm cổ phiếu Large cap sang cổ phiếu Mid cap và Small cap. Theo đó, nhóm cổ phiếu Large cap sẽ điều chỉnh trước trong khi Mid cap và Small cap vẫn đi lên. Cuối cùng, thì cả 3 nhóm này đều điều chỉnh theo xu hướng chung. Đây có thể được xem là sự phân kỳ giữa các nhóm cổ phiếu một tín hiệu cảnh báo về sự điều chỉnh trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư có thể luân chuyển theo dòng vốn chung nhưng cần lưu ý, thị trường đang có những tín hiệu về sự điều chỉnh, do đó cần cân nhắc tỷ trọng cổ phiếu đầu tư ở mức hợp lý.

Trong tuần giao dịch tới, sẽ diễn ra các sự kiện đáo hạn phái sinh và cuộc họp của FED. Với đáo hạn phái sinh, thị trường có thể biến động mạnh khi hợp đồng đáo hạn do các vị thế trên thị trường này được tất toán. Đây là tác động mang yếu tố nhất thời đến xu hướng vì thế không ảnh hưởng lớn đến xu hướng chung.

Bên cạnh đó, hiện FED đang được dự báo tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp lần này nhưng sẽ giảm lãi suất trong quý II/2024. Nên các thông tin từ cuộc họp của FED sẽ có tác động từ trung tính đến có phần tích cực.

Tuy nhiên, nhà đầu tư nên quan tâm đến những yếu tố tác động đến thị trường trong ngắn hạn theo đó một số yếu tố đang có phần không tích cực như (1) tỷ giá đang có xu hướng tăng, quanh vùng đỉnh lịch sử (2) khối ngoại tiếp tục bán ròng. Những yếu tố này có thể làm thị trường điều chỉnh trong giai đoạn tới.

Nhịp điều chỉnh sau 4 tuần tăng đã đến, nhà đầu tư chứng khoán có nên tiêu cực? Nhịp điều chỉnh sau 4 tuần tăng đã đến, nhà đầu tư chứng khoán có nên tiêu cực?
“Đã đến lúc nhà đầu tư cần thận trọng khi mua cổ phiếu và dùng margin” “Đã đến lúc nhà đầu tư cần thận trọng khi mua cổ phiếu và dùng margin”
Tín dụng vào bất động sản và chứng khoán tăng mạnh 2 tháng đầu năm Tín dụng vào bất động sản và chứng khoán tăng mạnh 2 tháng đầu năm
Mai Hương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

MB hợp tác sở xây dựng TP.HCM: Thúc đẩy thanh toán số - kiến tạo giao thông đô thị thông minh

MB hợp tác sở xây dựng TP.HCM: Thúc đẩy thanh toán số - kiến tạo giao thông đô thị thông minh

Ngày 23/03/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp thanh toán giao thông công cộng không cần tiền mặt qua thẻ MB MultiPass.
MB xếp hạng nhanh nhất về tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ theo MIBRAND Việt Nam

MB xếp hạng nhanh nhất về tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ theo MIBRAND Việt Nam

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng cần tiếp cận vốn nhanh để duy trì dòng tiền kinh doanh, tốc độ giải ngân đang trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn ngân hàng. Khảo sát độc lập của MiBrand trên 350 doanh nghiệp cho thấy MB được xếp hạng số 1 về tốc độ cho vay đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ.
Năm 2026 kỳ vọng MB sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Năm 2026 kỳ vọng MB sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Thị trường ngân hàng Việt Nam giai đoạn gần đây đang cho thấy một cuộc đua khốc liệt, nơi các nhà băng không chỉ cạnh tranh về lãi suất mà còn về tốc độ số hóa và hệ sinh thái dịch vụ. Giữa "vòng xoáy" đó, MB đã vươn lên như một hiện tượng, không chỉ giữ vững vị trí trong nhóm phát triển mà còn trở thành hình mẫu tiêu biểu của việc phát triển nhanh mà bền vững.
Chủ nhân giải 3 tỷ đồng đã lộ diện, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank khép lại trong những khoảnh khắc vỡ òa

Chủ nhân giải 3 tỷ đồng đã lộ diện, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank khép lại trong những khoảnh khắc vỡ òa

Khoảnh khắc được hàng chục nghìn khách hàng mong chờ nhất suốt nhiều tháng qua đã chính thức vỡ oà khi HDBank công bố chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng trong chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú”.

Đọc nhiều

Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên

Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên

Cộng đồng kiều bào Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Melbourne (Australia) đã vận động xây dựng điểm trường Huổi Máu, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng khó, lan tỏa hoạt động ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Australia.
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ

Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ

Chiều ngày 10/4/2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho Tiến sỹ, doanh nhân Nguyễn Thanh Mỹ, kiều bào Canada, hiện đang là cố vấn của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) vì đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028

TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028

Chiều 10/4, tại trụ sở UBND TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh giữa Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2028.
Tổng Giám đốc WTO hoan nghênh những đóng góp thiết thực của Việt Nam

Tổng Giám đốc WTO hoan nghênh những đóng góp thiết thực của Việt Nam

Ngày 10/4, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Mai Phan Dũng đã có cuộc gặp với bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc WTO.
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

An Giang, Lâm Đồng và Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ các giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ siết quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc đến xử lý vi phạm, nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" IUU và phát triển nghề cá bền vững.
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Sáng 3/4, tỉnh Điện Biên đồng loạt phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường trên toàn tỉnh, mở đầu chiến dịch mở rộng vùng cây trồng chủ lực tại khu vực miền núi, biên giới.
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Ngày 02/04, tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong thời gian 4 ngày (từ ngày 02-05/04/2026).
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động