Sean Fleming: Việt Nam là ngọn hải đăng phòng chống COVID-19
![]() |
| Binh chủng Hóa học phun khử trùng, tiêu độc tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội (Ảnh: Cafebiz) |
Tác giả Sean Fleming viết: “Làm thế nào mà một quốc gia có nguồn lực hạn chế phải đối mặt với đại dịch toàn cầu. Đó là một thách thức đối với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển bao gồm Việt Nam. Một dự báo trước rằng sự bùng phát của COVID-19 sẽ tàn phá các nước đang phát triển, nhưng Việt Nam thay vào đó là một ngọn hải đăng về cách làm hiệu quả với nguồn lực có hạn”.
Theo tác giả, cho đến nay, Việt Nam đã xác nhận 194 trường hợp nhiễm COVID-19 (tính tới thời điểm tác giả viết bài) và không có trường hợp tử vong. Ông viết tiếp: “Không giống như các nước châu Á giàu có khác, Việt Nam không thể tiến hành các chương trình xét nghiệm hàng loạt. Hàn Quốc, ví dụ, đã xét nghiệm 338.000 người. Tại Việt Nam, con số đó chỉ ở mức 15.637 người (số liệu cho ngày 20/3). Nhưng bằng cách tập trung vào các biện pháp kiểm soát của mình, quốc gia này đã giành được sự tán dương từ cộng đồng quốc tế”.
Theo Sean Fleming, vào ngày 1/2, Việt Nam đã khởi động một loạt các sáng kiến để giải quyết sự lây lan của COVID-19 bao gồm: ngừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc, đóng cửa các trường học sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, kiểm dịch 21 ngày được áp đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Sean Fleming cho rằng: “Những nỗ lực chủ động của Việt Nam diễn ra sau hai thập kỷ cải thiện lớn về chất lượng cuộc sống. Từ năm 2002 đến 2018, một sự chuyển đổi kinh tế đã giúp đưa hơn 45 triệu người Việt Nam thoát nghèo. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người đã tăng hơn gấp đôi, lên hơn 2.500USD trong năm 2018, khi nước này chứng kiến mức tăng trưởng GDP thực tế là 7,1%. Sức khỏe của quốc gia cũng được cải thiện-tuổi thọ tăng từ 71 năm 1990 lên 76 năm 2015”,
Tác giả đã làm sự so sánh về hệ thống chăm sóc sức khỏe của Việt Nam mặc dù đang được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều thiếu thốn theo đó tỷ lệ bác sĩ ở Việt nam là 8/10.000 dân, trong khi con số này ở Italy và Tây Ban Nha đều 41/10.000 dân, Mỹ 26/10.000 dân và Trung Quốc 18/10.000 dân.
Tác giả cũng nói về các biện pháp chống COVID-19 của Việt Nam bao gồm kiểm dịch 14 ngày bắt buộc đối với bất kỳ ai đến Việt Nam và hủy bỏ tất cả các chuyến bay nước ngoài; cách ly những người nhiễm bệnh và sau đó bắt đầu theo dõi bất cứ ai mà họ có thể đã tiếp xúc.
“Hàng xóm có thể biết nếu bạn đến từ nước ngoài, nếu một người nhiễm bệnh ở trong khu vực, họ sẽ báo cáo nhà chức trách”, tác giả dẫn lời bác sĩ, Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Điều trị bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh.
Theo tác giả, Việt Nam có nền văn hóa giám sát mạnh mẽ, với những người dự kiến sẽ thông báo cho hàng xóm của họ nếu họ nghi ngờ có hành động sai trái. “Bất cứ ai cũng tìm thấy việc chia sẻ tin tức giả và thông tin sai lệch về COVID-19 có nguy cơ bị cảnh sát “hỏi thăm” và khoảng 800 người đã bị phạt cho đến nay”, Sean Fleming viết.
Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha, Ngô Tiến Dũng cho biết đã kịp thời và cập nhật thông tin qua các hình thức ... |
Vừa qua, nhiều tờ báo quốc tế như: The New York Times (Mỹ), Deutsche Welle (Đức), Rappler (Philippines), Báo Nga, Báo Canada, Australia, BBC... đã dành nhiều ... |
Mới đây, một tờ báo của Đức đã có bài viết ca ngợi sự phản ứng nhanh và quyết liệt của Việt Nam trong cuộc ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài trao số tiền 20 tỷ đồng từ nguồn vận động của Ban Vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm, động viên người dân vùng lũ Ka Đô
Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025: Hành trình vị giác gắn kết văn hóa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






